Martin Lo chia tay Phố Hiến, gia nhập Hải Phòng dự V League 2020

28/01/2020 18:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Việt kiều Martin Lo xác nhận với Thể thao & Văn hoá việc chia tay CLB Phố Hiến và giải hạng nhất quốc gia để gia nhập Hải Phòng, tham dự V League 2020.

Martin Lo chờ đá play-off, Phù Đổng xuống hạng Nhì

Martin Lo chờ đá play-off, Phù Đổng xuống hạng Nhì

Phố Hiến của Martin Lo đã sớm nhận vé play-off nên trên sân Cần Thơ, họ có thế trận hoà nhã để chủ nhà tích luỹ thêm 1 điểm và chính thức đẩy Phù Đổng về hạng Nhì. Phố Hiến đã sẵn sàng đón nhận thử thách với CLB hạng 13 V-League.

Martin Lo cao 1m65 nặng 63kg, vị trí sở trường tiền vệ trung tâm, là cầu thủ Việt kiều lớn lên ở Australia và từng tập ở đội trẻ Western Sydney.

Sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 với lứa cầu thủ đồng trang lứa (sinh năm 1997) với mình, Martin Lo tìm kiếm cơ hội về Việt Nam chơi bóng và được phố Hiến ký hợp đồng.

Sau những gì đã thể hiện trong màu áo phố Hiến ở giải hạng nhất quốc gia 2019, Martin Lo từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển U23 quốc gia ở các đợt tập trung ngắn hạn và thi đấu giao hữu.

Tuy nhiên, khi HLV Park Hang Seo công bố danh sách rút gọn 20 cầu thủ dự SEA Games 30 và sau đó là vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, Martin Lo đã không có may mắn được góp mặt.

Cùng với Huỳnh Công Đến, hồi tháng 12 năm 2019, Martin Lo đã có quãng thời gian thử việc tại Nhật Bản, sự kiện do Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản tổ chức.

Dẫu vậy, cơ hội cũng không đến với Martin Lo và khi mùa giải mới của bóng đá Việt Nam chuẩn bị khởi tranh trong tháng 2 tới, Martin Lo đã xác định được điểm đến cho mình là CLB Hải Phòng, tại V League, một môi trường được đánh giá là phù hợp với năng lực và quyết tâm của tiền vệ 23 tuổi này trong thời điểm hiện tại.

Được biết, Martin Lo và lãnh đạo đội bóng đất Cảng đang hoàn tất những bước cuối cùng trong việc ký hợp đồng và tiền vệ này sẽ sớm tham gia tập luyện cùng đội bóng mới.

Hải Phòng thời gian qua có rất nhiều biến động cả trên băng ghế huấn luyện lẫn đội ngũ cầu thủ, cũng không nằm trong số các ứng cử viên vô địch của mùa giải 2020 nhưng lại là “đất lành” với các cầu thủ Việt kiều.

Đặng Văn Lâm, thủ môn đội tuyển Việt Nam được biết đến nhiều nhất khi thi đấu cho đội bóng đất Cảng trước khi chuyển sang Thai League thi đấu cho Muangthong United hồi mùa giải năm ngoái.

Adriano Schdmidt, trung vệ Việt kiều Đức cũng đến với đất Cảng từ mùa giải 2019 cùng với một tiền vệ trẻ khác là Andrey Nguyễn (Việt kiều Nga, tên Việt là Nguyễn Hùng Anh).

Trước Martin Lo, ở giai đoạn chuẩn bị cho V League 2020, Hải Phòng cũng đã đón một cầu thủ Việt kiều khác nữa là trung vệ Michal Nguyễn, từng khoác áo B.Bình Dương và về với Hải Phòng sau khi chia tay Selangor (Malaysia).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm