Malaysia xem hoãn AFF Cup là cơ hội vượt qua tuyển Việt Nam

05/08/2020 06:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Tan Cheng Hoe nói với truyền thông Malaysia rằng việc AFF Cup chuyển sang năm 2021 sẽ là cơ hội để ĐTQG nước này đặt mục tiêu đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và vào thẳng sân chơi Asian Cup.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Thanh gửi lời cảm tạ. HLV Malaysia mừng vì AFF Cup 2020 hoãn

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Thanh gửi lời cảm tạ. HLV Malaysia mừng vì AFF Cup 2020 hoãn

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Thanh gửi lời cảm tạ. HLV Malaysia mừng vì AFF Cup 2020 dời sang năm 2021.

HLV trưởng của ĐTQG Malaysia nói: “AFF Cup 2020 hoãn là điều kiện rất tốt cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là Malaysia sẽ có thể nhắm mục tiêu vòng loại World Cup và Giải vô địch bóng đá châu Á với lực lượng đầy đủ nhất.

Trong vài tháng qua, hầu hết các cầu thủ của chúng tôi gần như không có cơ hội chơi bóng do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến thể chất các cầu thủ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Malaysia, DTVN, tuyển Việt Nam, AFF Cup, Park Hang Seo, vòng loại World Cup, V League, Cup QG
HLV Tan Cheng Hoe quyết tâm vượt mặt Việt Nam để làm nên lịch sử cho bóng đá Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Dịch bệnh cũng khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia phải tuyên bố hoãn giải đấu VĐQG trong một thời gian dài và sẽ chỉ trở lại vào tháng 8 này. Điều đó làm cho tôi thấy được phong độ của các cầu thủ. Tôi cũng có thêm thời gian chuẩn bị cho ĐTQG. Vòng loại World Cup 2022 cũng là cơ sở để dự Asian Cup nên chúng tôi đặt mục tiêu lớn cho sân chơi sắp tới.

Tình hình cụ thể ở bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022, chúng tôi đang xếp thứ 2 bảng đấu với 9 điểm, ít hơn Việt Nam 2 điểm nhưng chúng tôi còn có cơ hội trọn vẹn trong 3 trận tiếp theo.

Chúng tôi hy vọng trong thời điểm hiện tại, đây là cơ hội tốt để chúng tôi chuẩn bị cho mục tiêu của mình. Chắc chắn đó là một công việc rất khó khăn đối với chúng tôi để hy vọng lọt đến vòng đấu cuối cùng World Cup 2022”.

Trước đó, trả lời giới truyền thông, HLV Tan Cheng Hoe cũng rất lo ngại nếu AFF Cup 2020 không hoãn, các cầu thủ Malaysia sẽ đối diện với nguy cơ chấn thương rất cao. “Tôi nghĩ hoãn AFF Cup sang năm 2021 là quyết định tích cực vì đại dịch Covid-19 trong khu vực đang diễn biến phức tạp. Tôi chắc chắn các nước Đông Nam Á đều bị ảnh hưởng và chưa sẵn sàng để tổ chức một kỳ AFF Cup thành công.

Nếu AFF Cup vẫn tổ chức như dự định, tôi e rằng các cầu thủ phải đối mặt với nguy cơ chấn thương cao hơn. Đó là điều tệ hại và chẳng ai muốn xảy ra. Lịch thi đấu khi giải VĐQG Malaysia trở lại tháng 8 tới là khá dày đặc. Các cầu thủ cần nghỉ ngơi để có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Được biết, giải VĐQG Malaysia có 12 CLB tham dự và sẽ chỉ thi đấu một lượt trận để xác định ngôi vô địch. Cúp QG Malaysia cũng chơi theo thể thức loại trực tiếp để nhanh chóng tìm ra đội xuất sắc nhất. Điều đó sẽ giúp các cầu thủ thi đấu nhanh gọn, nhưng chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt cho thể chất từng người.

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe dự kiến sẽ còn 3 trận ở vòng loại World Cup 2022, họ làm khách tại UAE vào 8/10 trước khi trở về sân nhà tiếp đội tuyển Việt Nam 5 ngày sau đó. Trận đấu cuối của Malaysia là trận làm khách trước Thái Lan ngày 17/11.

Cuộc đua ở bảng G đang rất căng thẳng khi đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm. Malaysia đứng thứ 2 với 9 điểm, tiếp theo là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) còn Indonesia (0 điểm). Ngoài UAE còn 4 trận chưa đấu, các đội tuyển còn lại chỉ còn 3 trận trong tay.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm