Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG: ĐKVĐ Hà Nội 1 ở cửa dưới

26/06/2015 11:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, Hà Nội 1 ở nằm ở cửa dưới trong cuộc đua đến ngôi vô địch, bất chấp việc thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng đang là ĐKVĐ và có lực lượng được đánh giá dồi dào hơn đối thủ TP.HCM.

Trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng, TP.HCM với 29 điểm đang có nhiều hơn Hà Nội 1 duy nhất 1 điểm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đoàn quân HLV Đoàn Kim Chi có nhiều hơn một sự lựa chọn cho cuộc đối đầu mang tính chất chung kết của mùa giải 2015.

Chỉ cần trận đấu chiều nay kết thúc với tỷ số hòa, TP.HCM sẽ chính thức đăng quang nhưng đá với Hà Nội 1 mà chỉ tập trung phòng ngự sẽ là ôm sở đoản, nhất là khi TP.HCM đang sở hữu các cầu thủ tấn công tốt như Bích Thùy hay Huỳnh Như.

Đang nắm lợi thế trong tay nhưng HLV Đoàn Kim Chi khi trả lời phỏng vấn báo chí vẫn tỏ ra thận trọng: “Những gì mà CLB TP.HCM có được hôm nay là sức mạnh của cả tập thể. Chắc chắn tinh thần sẽ vẫn được tiếp tục phát huy ở những vòng đấu tiếp theo. Mục tiêu đặt ra đầu mùa giải là ở vị trí có huy chương nhưng khi có cơ hội vô địch, chắc chắn chúng tôi sẽ không bỏ qua”.

Thắng hoặc hòa trong trận đấu chiều nay, TP.HCM sẽ vượt chỉ tiêu đề ra và đăng quang ngôi vô địch nhưng tự tin không đồng nghĩa với chủ quan.

TP.HCM dưới thời của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có sự thay đổi đáng kể. Chính HLV Nguyễn Duy Hùng của Hà Nội 1 cũng thừa nhận, TP.HCM đang thể hiện sức sống mới trong lối chơi so với những mùa giải trước.

Ở đó, HLV Kim Chi đã thổi luồng gió mới cho đội nhà bằng lối chơi chắc chắn, kín kẽ với những miếng đánh khá đa dạng khi kết hợp hài hòa giữa các pha lên bóng đầy tốc độ từ 2 biên và những quả đánh vỗ mặt ở trung lộ khá lợi hại.

Vì thế, mục tiêu chiến thắng không hề dễ dàng đối với Hà Nội I dù họ đang sở hữu nữ cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Phạm Hải Yến với 10 bàn thắng.

Trong khi đó, từ phía Hà Nội 1, HLV Nguyễn Duy Hùng cho biết: “Chúng tôi đang gặp khó hơn so với TP.HCM. Để vô địch, Hà Nội 1 chỉ còn cách phải  thắng. Hiển nhiên, khát khao chiến đấu và thắng trận của các em là rất lớn”.

Ở lượt đi, trong cuộc đối đầu trực tiếp, Hà Nội 1 và TP.HCM đã chia điểm với nhau trong một trận hòa không bàn thắng. Trong trường hợp kịch bản đó tái lập, TP.HCM sẽ vượt qua đối thủ để lên ngôi.

Mặc dù Hà Nội 1 đã vô địch lượt đi nhưng thất bại trước PP Hà Nam ở trận lượt về trong lúc TP.HCM toàn thắng trong cả 5 trận vừa qua đã giúp cho cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đổi ngôi một cách thuyết phục. So với Hà Nội 1, lực lượng của TP.HCM đang có sự trẻ hóa về đội hình. Trong lúc đó, đội bóng nữ Thủ đô là tập hợp của hàng loạt tuyển thủ quốc gia dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc như Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt,  Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung.

Giờ đây, khi trước mặt chỉ còn một sự lựa chọn là chiến thắng thì các cầu thủ Hà Nội 1 sẽ làm tất cả những gì có thể để chơi tấn công, ghi bàn vào lưới Kiều Trinh. Với Minh Nguyệt và Hải Yến, 2 chân sút đang đạt phong độ cao cùng một hàng tấn công tốt, ghi được 36 bàn thắng đến thời điểm này, Hà Nội 1 có quyền hy vọng sẽ ghi được bàn. Tuy nhiên, nếu mải mê tấn công thì rất có thể, hàng phòng ngự Hà Nội 1 sẽ phải trả giá.

Khi PP Hà Nam không thể nổi lên trở thành đối thủ ngáng đường Hà Nội 1 ở ngôi đầu làng bóng đá nữ Việt Nam thì TP.HCM xứng đáng đóng vai trò ấy, bất chấp việc đội bóng này trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ trong mùa giải năm nay.

Thời cơ đã đến, TP.HCM sẽ tận dụng thành công.

Dự đoán: 1-1

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm