Lựa chọn nào cho Quang Hải?

15/03/2022 06:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của tiền vệ Quang Hải đang là chủ đề thời sự với bóng đá Việt Nam dù người trong cuộc chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào trong khi đại diện của cầu thủ này phủ nhận mọi con số liên quan đến đòi hỏi mức lương, lót tay vốn được đưa lên truyền thông trong những ngày qua.

Quang Hải không ký hợp đồng mới với CLB Hà Nội

Quang Hải không ký hợp đồng mới với CLB Hà Nội

Quang Hải và đại diện CLB Hà Nội đã không tìm được tiếng nói chung trong cuộc gặp mặt vào tối 14/3 tại Hà Nội nên tiền vệ này sẽ chính thức trở thành người tự do sau khi hết hợp đồng vào đúng ngày sinh nhật tuổi 25, 12/4 sắp tới.

Trước tiên có thể tái khẳng định hợp đồng của Quang Hải với CLB Hà Nội sẽ chính thức hết hạn vào ngày 12/4 tới, cũng chính là sinh nhật của tiền vệ này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, thảo luận hợp đồng mới vào lúc này hoặc cân nhắc các lựa chọn khác cho tương lai là điều hoàn toàn bình thường với Quang Hải và những người có liên quan trong thời điểm hiện tại.

Nhưng không giống như hầu hết những cầu thủ khác của bóng đá Việt Nam, Quang Hải đang là ngôi sao sáng, người có thể tạo nên bàn thắng và giây phút thăng hoa cho người hâm mộ chỉ bằng một vài khoảnh khắc hay phút lóe sáng của cá nhân. Chính vì thế, chuyện đi, ở của Quang Hải, xuất ngoại hay tiếp tục ở lại thi đấu tại V-League được mọi người quan tâm, nhòm ngó và đưa ra bàn tán là khó tránh khỏi.

Tất nhiên, bằng tài năng và vị thế hiện có của mình lúc này, Quang Hải có quá nhiều sự lựa chọn cho bến đỗ mới của mình. Ở độ tuổi 25, đã có thể coi vào độ chín của một cầu thủ chuyên nghiệp, bất cứ quyết định nào của Quang Hải đưa ra vào lúc này cũng ảnh hưởng trực tiếp cho tương lai.

Việc Quang Hải có tiếp tục đà thăng tiến, hoàn thiện hơn nữa về chuyên môn hay chỉ dừng lại và thỏa mãn với những gì đã và đang có tại V-League được bao người chờ đợi và hy vọng.

Không ít người cho rằng, ở độ tuổi 25 và tài năng đang có, Quang Hải không xuất ngoại lúc này thì lúc nào. Và nếu quyết tâm phá bỏ giới hạn của bản thân, đưa mình ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp, Quang Hải chắc hẳn sẽ từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của CLB Hà Nội và tài chính bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Như thế cũng có nghĩa các con số lót tay 4,5 hay 5 tỷ đồng/mùa hay mức lương 400 triệu đồng/tháng không còn là ưu tiên hàng đầu với Quang Hải. Đây cũng là điều mà người đại diện của Quang Hải nói đến khi phủ nhận hoàn toàn những tin đồn liên quan đến đòi hỏi quá cao với CLB Hà Nội cho một bản hợp đồng mới.

Quang Hải, Nguyễn Quang Hải, Quang Hải không ký hợp đồng với CLB Hà Nội, Quang Hải ra đi, dtvn, Park Hang Seo, Quang Hải chia tay Hà Nội FC, V-League, Basel
Ngay cả khi muốn xuất ngoại thì Quang Hải cũng không dễ đưa ra lựa chọn phù hợp.
Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng ngay cả khi muốn xuất ngoại thì Quang Hải cũng không dễ đưa ra lựa chọn phù hợp khi sự quan tâm từ các đối tác nước ngoài, dù đó là ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc đến từ Hà Lan, Áo, Latvia… là có. Với các đội bóng châu Âu, tháng 3 không phải là thời điểm thích hợp để xem xét việc chiêu mộ bất cứ cầu thủ nào, cho dù đó là ngôi sao đi chăng nữa.

Việc chốt hợp đồng mới cho Quang Hải với một đội bóng châu Âu như những lời chia sẻ của Hải trong một lần trả lời phỏng vấn trên truyền hình đáng lý ra phải được triển khai từ hồi tháng 12 năm ngoái hay chậm nhất là tháng 1 năm nay, bằng không sẽ cần chờ ít nhất tới tháng 6 tới đây. Hơn thế, với bất cứ hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ nào hiện nay, chuyên môn không còn là yếu tố duy nhất mà các đội bóng quan tâm mà điều không kém phần quan trọng khác là lợi ích thương mại mà cầu thủ đó mang đến.

Trước đây, Công Phượng hay Văn Hậu khi sang Bỉ và Hà Lan ai cũng thấy chuyên môn chỉ là thứ yếu, việc quảng bá hình ảnh, tìm kiếm cơ hội ở thị trường bóng đá châu Á, hẹp hơn là Đông Nam Á với các đội bóng chủ quản là có.

Vậy nên, tìm đường đến châu Âu, chọn châu Á hay ở lại V-League chỉ có Quang Hải mới là người có quyền quyết định cuối cùng và chuẩn xác nhất cho chính bản thân mình. Nhiều lựa chọn quá đôi khi cũng chẳng phải là điều hay và tiền bạc đôi khi cũng không là tất cả.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm