Long An xin lỗi vì giận quá mất khôn, thủ môn Minh Nhựt bị cắt lương thưởng

20/02/2017 13:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu vào trưa 20/2, 1 ngày sau sự cố ầm ĩ ở Thống Nhất, GĐĐH Võ Thành Nhiệm (Long An) chính thức gửi lời xin lỗi tới BTC và CĐV cả nước. Ông tuyên bố: “CLB chấp nhận hình thức kỷ luật của BTC nếu đúng người, đúng tội”.

Ông Nhiệm nói: “Tình huống mà trọng tài Thư thổi phạt đền quả thứ 2 trong trận đấu với TP.HCM là không đúng. Bởi lẽ khi xem lại, bóng đá quá tầm với của tiền đạo Dyachenko của TP.HCM. Cầu thủ Hoàng Lâm của chúng tôi trên đường lao về truy cản thì anh ta có chèn vai với cầu thủ này nhưng không đến nỗi ảnh hưởng đến chuyện anh ta ngã ra và nếu không thì Dyachenko cũng khó lòng chạm được quả bóng đã quá tầm anh ta và đã rơi vào tầm bắt của Minh Nhựt.

Tôi có lao xuống sân phản đối trọng tài một lúc trong cơn nóng giận nhưng tôi không nói họ cùng ra sân không đá nữa. Tôi nói các em vào sân đá đi, tôi còn đẩy họ vào để thi đấu tiếp. Nhưng nhiều cầu thủ nói tụi em đã hết tinh thần và cũng muốn kiệt sức đá rồi. Tôi nói em nào không đá nữa thì ra để thay người khác vô sân đá. Lúc thua trái thứ 4, tôi hét các cầu thủ nói họ phải đá bóng đi. Từ đó họ mới chuyền qua chuyền lại cho giết thời gian thay vì bỏ gôn không cho TP.HCM thoải mái đá vô”.

* Trò lố của Minh Nhựt:


Về hành vi không đẹp của Minh Nhựt, ông Nhiệm nói: “Hành vi đó không đẹp và không ai nói Minh Nhựt hành động như thế. Nó gây ra sự phản cảm và tức giận cho nhiều người. Minh Nhựt đã về An Giang nghỉ ngơi sau trận đấu, tôi có gọi Nhựt vài cuộc sáng nay để hỏi chuyện. Nhựt nói do bức xúc và các đồng đội bảo hãy hành động như thế nên em ấy làm thế. Tôi nói như thế là em không được vì em lớn rồi và phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Chuyện Minh Nhựt có gọi điện cho lãnh đạo VPF để xin lỗi hay không thì tôi không biết và tôi không quản lý Nhựt sát như thế. Nhưng tôi đã thông báo chắc chắn rằng Minh Nhựt đã vi phạm quy chế của CLB và em sẽ bị kỷ luật. Hình thức phạt thì chưa được đưa ra, có thể khi họp đội trở lại những hôm tới, án phạt sẽ có. Trước mắt Minh Nhựt sẽ bị cắt lương, thưởng cho đến khi nào án phạt hết hiệu lực”.

“Qua đây tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến CĐV cả nước. Chúng tôi đã giận quá mất khôn, trong lúc nóng giận không kiểm soát được hành vi của mình. Chúng tôi mong muốn xây dựng CLB có hình ảnh đẹp trong mắt mọi người chứ không ai muốn làm bóng đá như thế. Trọng tài thế nào thì cả nước đã thấy và phán xét, chúng tôi không đề cập đến nữa và không có kiện cáo BTC về chuyện trọng tài. Long An sẽ chấp nhận hình thức kỷ luật của BTC nếu đúng người, đúng tội. Chúng tôi không bao che cho người của mình làm sai”, ông Nhiệm tiếp lời.

Long An bức xúc khiến V-League dậy sóng, nhưng có thể sau tuyên bố vừa rồi, đội bóng từng có biệt danh “Gạch” sẽ không bỏ giải như ý định của ông Nhiệm từng tuyên bố tối 19/2. Long An sẽ tập trung trở lại ngày 21/2 để chuẩn bị cho trận gặp HAGL trong khi hồi hộp chờ đợi án phạt từ BTC giáng xuống. HLV Ngô Quang Sang cho biết: “Từ đầu giải tới giờ chúng tôi chưa thắng trên sân nhà trận nào nên chúng tôi quyết thắng 1 trận trên sân nhà để dành tặng CĐV. Gặp HAGL thì cũng như bao trận khác, chúng tôi sẽ thi đấu máu lửa để hoàn thành mục tiêu”.

Thêm nhiều tờ báo quốc tế cười chê hành vi của Long An, sốc với thủ môn Minh Nhựt

Thêm nhiều tờ báo quốc tế cười chê hành vi của Long An, sốc với thủ môn Minh Nhựt

Rất nhiều tờ báo quốc tế đã chê cười việc các cầu thủ Long An ngừng chơi để phản kháng lại quyết định thổi penalty của trọng tài trong trận thua 2-5 trước TP Hồ Chí Minh ở vòng 6 V-League 2017.


Về phần cầu thủ TP.HCM có mặt trong trận đấu với Long An vừa qua cho biết: “Chúng tôi thấy đội khách phản ứng với trọng tài dữ quá cũng thấy ngại ngại khi thi đấu tiếp. Chúng tôi cũng không biết tưởng tượng mình sẽ ra sao khi đứng ở hoàn cảnh đó. Nhưng anh em nói với nhau rằng mọi chuyện trên sân thì có trọng tài, mọi người tuân thủ luật chơi.

Có lẽ CĐV TP.HCM cũng không muốn thấy những điều đó ở sân và không muốn CLB thắng mà bị mang tiếng như thế. Thời gian thi đấu lúc đó còn hơn 10 phút và nếu họ đá tiếp, cũng không biết điều gì xảy ra. Bản thân chúng tôi đá những phút cuối trận hôm đó cũng chỉ đứng trên sân mà thôi, cũng không biết phải làm sao nữa”.

* Pha thổi penalty dẫn đến bê bối ở trận CLB TPHCM - Long An:


Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì về quyết định bỏ cuộc, phản đối trọng tài của cầu thủ CLB Long An?


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm