Link xem trực tiếp mừng công giao lưu U23 Việt Nam trên sân Thống Nhất, 17h00, 4/2

04/02/2018 16:58 GMT+7 | Các ĐTQG

 

 

 

 

 

 

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giao lưu với người hâm mộ trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) bắt đầu từ 17h00 ngày 4/2 và được tường thuật trực tiếp trên HTV1, HTV4, HTV9 và HTV Thể thao.

Theo kế hoạch, 15h00 ngày 4/2, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ rời khách sạn Times Square đến dâng hương tại tượng đài Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, toàn đội sẽ đi thẳng về sân Thống Nhất (quận 10).

BTC phát hành 25.000 vé mời cho chương trình, trong đó, đối tượng phân phối vé chủ yếu là Đoàn thanh niên, hội sinh viên, các nhà tài trợ, các sở ban ngành và Hội CĐV bóng đá TP.HCM.

Mặc dù vậy, con số này không đáp ứng được nhu cầu của người hâm mộ đã trong ngày 3/2 đã xảy ra tình trạng "cháy vé", xuất hiện vé chợ đen cũng như vé giả.

Chương trình giao lưu với U23 Việt Nam sẽ gồm ba phần. Phần một sẽ là giao lưu, tôn vinh chiến tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018. Phần hai có chủ đề uống nước nhớ nguồn để không chỉ tôn vinh những cầu thủ được ra sân mà còn nhớ đến những cầu thủ dự bị, ban huấn luyện, đội ngũ bác sĩ, …để giúp họ tỏa sáng.

Bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á 2018 của Quang Hải

Phần ba sẽ là chia sẻ của các cầu thủ được đào tạo bài bản, qua đó truyền lửa cho các cầu thủ trẻ tiếp bước theo mình.

20/23 cầu thủ đã có mặt tại TP.HCM cùng các thành viên BHL và sẵn sàng cho buổi giao lưu.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu: Tặng thưởng U23 Việt Nam 'đã nói là phải làm'

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu: Tặng thưởng U23 Việt Nam 'đã nói là phải làm'

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có nhiệm vụ nhắc nhở các đơn vị, doanh nghiệp đã hứa thưởng đội U23 Việt Nam thực hiện đúng lời hứa.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm