Lee Nguyễn nghỉ Tết muộn

03/02/2021 07:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ đắt giá bậc nhất lịch sử V-League phải tập cùng CLB TP.HCM đến chiều 25 tháng Chạp (6/2 dương lịch) và có khoảng 1 tuần để nghỉ Tết Nguyên đán.

Lee Nguyễn được rèn thêm thể lực

Lee Nguyễn được rèn thêm thể lực

Tiền vệ 35 tuổi cùng CLB TP.HCM đã có chiến thắng đậm 4-1 trong trận đấu giao hữu gặp CLB Long An vào chiều ngày 30/1 tại Bến Lức. Lee Nguyễn cùng đồng đội phải tự tìm đối tượng tập luyện khi V-League hoãn khá lâu.

CLB TP.HCM của HLV Alexandre Polking đã tranh thủ những ngày nghỉ không thi đấu để rèn giũa thêm kỹ chiến thuật. CLB TP.HCM may mắn không vướng bận gì ở lượt trận thứ 3 vừa qua khi đối thủ của họ là Than Quảng Ninh. Do phát hiện dịch bệnh sớm và hoãn trận đấu trên sân Cẩm Phả nên thầy trò HLV Polking ở lại TP.HCM và để duy trì, họ tìm đối tượng giao hữu là Long An.

CLB TP.HCM đã nhẹ nhàng thắng Long An đến 4-1 và Lee Nguyễn cùng các đồng đội mới có điều kiện thời gian để làm quen thêm với ông Polking. Chiến lược gia mang 2 dòng máu Brazil và Đức rất quyết tâm thay đổi CLB TP.HCM năm nay bằng lối chơi bóng ngắn, phối hợp.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp hiện tại, CLB TP.HCM ở yên tại chỗ để tập luyện. Họ và CLB cùng thành phố là Sài Gòn FC đều tập duy trì đến ngày 6/2. Điểm chung của 2 đội bóng này là có nhiều ngoại binh mới và cần thời gian để cầu thủ hiểu thêm về lối chơi.

Việc Sài Gòn FC có trận thắng ở vòng 3 V-League 2021 (trận đấu hiếm hoi của vòng 3 được diễn ra) đã giúp thầy trò HLV Vũ Tiến Thành an tâm đón Tết Nguyên đán.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Lee Nguyễn, CLB TPHCM, V-League, hoãn V-League vì COVID, lịch thi đấu V-League, kết quả bóng đá
Lee Nguyễn và đồng đội phải tập luyện tới sát Tết để tăng cường sự gắn kết trong đội hình. Ảnh: CLB TP.HCM

Cùng với CLB TP.HCM và Sài Gòn FC, những CLB khác như SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, SLNA, Hà Tĩnh, Hà Nội FC, Viettel cũng tranh thủ tập luyện thêm những ngày này để các cầu thủ có thể duy trì phong độ. Nhiều người hiện quê nhà đang trong tình cảnh dịch bệnh cũng không muốn di chuyển để đảm bảo an toàn.

Những CLB được nghỉ Tết sớm đa phần là các CLB đã tạm ổn trên bảng xếp hạng như B.Bình Dương, T.Bình Định, HAGL. Cả 3 CLB đều được nghỉ ngay sau khi BTC giải thông báo hoãn vòng 3 V-League 2021 để phòng ngừa dịch bệnh.

B.Bình Dương cùng vị trí đầu bảng không quá lo lắng với HLV Phan Thanh Hùng, dù CLB này chỉ vừa đón nhận ông chưa tới 1 tháng khi giải khởi tranh. Ngay sau trận thắng Hà Nội FC để đẩy đại kình địch vào cơn nguy khốn, B.Bình Dương đã được thưởng tiền tỷ. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thực sự là những người vui nhất V-League hiện tại.

Trong khi đó, tân binh T.Bình Định cũng tạm yên tâm nghỉ ngơi với 1 trận thắng, 1 trận hoà ở mùa giải năm nay. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lúc này chờ đợi nhất là mặt sân Quy Nhơn sẽ sớm hoàn thành để họ được đá trên sân nhà.

Sân Quy Nhơn đã ngốn khoảng 15 tỷ đồng sửa chữa để đáp ứng cho V-League 2021 nhưng mặt cỏ vẫn chưa thể hoàn thành khiến đội bóng đất Võ phải đi mượn sân 19/8 Nha Trang thi đấu. Việc V-League hoãn chưa thể thi đấu giúp BTC sân Quy Nhơn có thêm thời gian để sớm trồng cỏ và phục vụ CLB T.Bình Định.

HAGL của HLV Kiatisuk đang chứng kiến nhiều nỗi niềm của các cầu thủ. Những cái tên gốc Hải Dương như Văn Toàn, Văn Thanh giờ phải lo lắng cho quê nhà của mình khi đang là tâm điểm của dịch bệnh.

Văn Thanh sớm trở về nhà và “ở yên tại chỗ” để đảm bảo an toàn. Còn Văn Toàn có thể sẽ phải ở lại Pleiku để đón Tết Nguyên đán cùng ông thầy Kiatisuk. Những cầu thủ quê ở vùng dịch khác như Văn Hiếu, Viết Triều (đang chơi cho T.Bình Định) có thể cũng phải ăn Tết xa nhà năm nay.

Theo kế hoạch của VFF và VPF, mùa giải 2021 sẽ phải kết thúc muộn nhất vào ngày 30/9 để dành thời gian cho các ĐTQG. VPF sẽ theo sát tình hình để có quyết định hợp lý nhất, giúp nền bóng đá không thể mãi trì trệ theo dịch bệnh.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm