Lee Nguyễn mang vận may tới cho CLB TP.HCM

10/02/2021 13:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Lee Nguyễn vừa đến CLB TP.HCM đã giúp đội bóng của HLV Alexandre Polking chiến thắng trong ngày ra mắt. Lee Nguyễn có thể mang vận may được báo trước cho CLB TP.HCM trong mùa giải mà cả ĐKVĐ Viettel lẫn Á quân Hà Nội FC đều khởi đầu lận đận.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn tiếc vì không khoác áo tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn tiếc vì không khoác áo tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn tiếc nuối vì không có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.

CLB TP.HCM được đánh giá là ứng cử viên có thể đua chức vô địch V-League 2021 sau 2 mùa bóng họ có dấu hiệu rất khởi sắc.

Dưới tay HLV Chung Hae Seong 2 năm gần nhất, CLB TP.HCM có ngôi Á quân và vào TOP 5. Đây là thành tích có thể chấp nhận được khi CLB này mới trở lại V-League vào năm 2017 và đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng không tiếc tiền đầu tư nâng cấp đội hình.

Lee Nguyễn, tiền vệ sinh năm 1986, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bảng xếp hạng V-League 2021, lịch thi đấu V-League 2021, bóng đá hôm nay, Lee, TPHCM, CLB TP.HCM
Lee Nguyễn giúp TPHCM có chiến thắng ngay trong ngày ra mắt CLB. Ảnh: TPHCM

Việc chiêu mộ thêm Lee Nguyễn và những HLV, cầu thủ đến từ Brazil, chấp nhận gạt luôn trung vệ ngoại Diakate năm nay càng cho thấy quyết tâm phải vô địch của TP.HCM.

So với những “đại gia” một thời như HAGL, B.Bình Dương thì TP.HCM của thì hiện tại tiêu tiền không hề kém cạnh.

Thậm chí với Lee Nguyễn, 3 tiền đạo Brazil và HLV Polking, có thể ngân sách trả lương cho những cái tên này đã hơn cả mùa giải để các CLB khác của V-League hoạt động.

Lee Nguyễn là bản hợp đồng đáng chờ đợi nhất của TP.HCM sau thời gian dài tiền vệ này đến Mỹ toả sáng và trở về trong sự đón nhận nhiệt liệt.

Các CĐV Việt Nam có lý do để quý mến cầu thủ rất lành tính, dễ mến này. Và Lee Nguyễn không phụ lòng người yêu quý mình khi giúp TP.HCM có luôn 3 điểm đầu tay mùa này trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. CLB TP.HCM khẳng định trận thua SHB Đà Nẵng trước đó chỉ là tai nạn.

Với Lee Nguyễn, HLV Polking chấp nhận đánh cược luôn số phận của TP.HCM và có lẽ là chính mình năm nay.

CLB sẽ chơi với 3 tiền đạo ngoại người Brazil trên hàng tấn công. Mục tiêu của TP.HCM rất rõ ràng: “lấy công bù thủ”.

Lee Nguyễn là gạch nối làm bóng cho bộ 3 cầu thủ ngoại và hỗ trợ hàng thủ. TP.HCM sẽ chơi canh bạc tất tay để hy vọng sẽ hoàn thành được mục tiêu lớn.

Trong hoàn cảnh ứng cử viên như Hà Nội FC đang lụn lặn ngụp đáy bảng và tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng sau 2 trận thua còn ĐKVĐ Viettel khốn khổ chứng tỏ mình xứng danh kẻ thống trị, CLB TP.HCM càng có động lực để “dám nghĩ, dám làm”.

Họ ít nhiều được thuận lợi với vị trí thứ 7 sau 2 lượt trận, áp sát TOP 6. Vị trí hiện tại của Lee Nguyễn cùng đồng đội hơn Viettel 4 bậc và 7 bậc so với Hà Nội FC.

Khi lượt đi chỉ có 13 vòng đấu, mỗi trận cầu đều như chung kết thì không dễ cho Hà Nội FC hay Viettel muốn là thay đổi. Sự vươn lên của những cựu vương V-League như B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng thực sự là lời thách thức đáng lo ngại với các đội bóng đất Bắc.

Bên cạnh đó, Hải Phòng, HAGL, Sài Gòn FC lẫn T.Bình Định cũng luôn sẵn sàng đóng vai “ngựa ô”. Điều hứa hẹn đáng chờ đợi ở cuộc đua TOP 6 sau lượt đi mùa này chính là có thể xuất hiện một bất ngờ từ CLB không được đánh giá cao sẽ đua vô địch.

Khi trình độ các CLB V-League vẫn “kẻ tám lạng, người nửa cân”, không loại trừ khả năng Lee Nguyễn sẽ mang may mắn về cho TP.HCM.

Chính HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC cũng khẳng định rất bi quan cho 2 CLB đứng đầu V-League 2020

Trong trường hợp nếu Hà Nội FC lẫn Viettel đều bật khỏi TOP 6 sau lượt đi, nguy cơ hiện hữu đó là cơ hội cho những CLB giàu tham vọng như TP.HCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm