Lee Nguyễn không ngại trở lại V-League

19/12/2015 16:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)-Trưa 19/12, cầu thủ Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn đã có buổi giao lưu với giới truyền thông và CĐV ở TP.HCM. 1 trong 3 cầu thủ hay nhất MLS 2014 đang thi đấu rất thành công trong màu áo New England Revolution chia sẻ rất cởi mở trong buổi trò chuyện.

Trước khi Lee Nguyễn về Việt Nam, làng bóng đá trong nước đã rộ lên tin đồn rằng nhiều CLB đang muốn có được chữ ký của cầu thủ Mỹ gốc Việt này, sau khi anh thi đấu rất thành công ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông, chàng tiền vệ đang khoác áo CLB New England Revolution chưa nhận lời CLB nào ở V-League. Mục tiêu của Lee Nguyễn trong mùa giải 2016 trước mắt là thi đấu tốt cho CLB để có vé cùng đội tuyển Mỹ tham dự giải vô địch các QG Nam Mỹ, Copa America.

Về Việt Nam lần này, Lee Nguyễn đi cùng vài người bạn để thăm thú đất nước và giới thiệu ẩm thực Việt với bạn bè. Cầu thủ gốc Việt còn "ra mắt" bạn gái xinh đẹp Janeo, cô sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Seattle (Mỹ).

“Chuyến trở về Việt Nam lần này của tôi mục đích là đưa những người bạn ở Mỹ đi du lịch. Tôi rất vui vì được CĐV quan tâm nhiều hơn trước. Tôi muốn giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực Việt Nam cho bạn bè hiểu biết thêm, đặc biệt là các món ăn Huế, nơi mẹ tôi sinh ra”, Lee Nguyễn nói.


Lee Nguyễn để ngỏ khả năng trở lại V-League thi đấu. Ảnh:V.H

Từng được lọt vào danh sách đề cử 3 cầu thủ xuất sắc nhất giải nhà nghề Mỹ 2014 với 20 bàn thắng ghi được cho New England Revolution và giúp CLB lọt đến trận chung kết giải năm ngoái, Lee Nguyễn cũng lập kỷ lục với tư cách tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất giải này. Giải nhà nghề Mỹ đưa tên tuổi của Lee Nguyễn bay xa và được triệu tập vào đội tuyển Mỹ nhưng cựu cầu thủ HAGL và B.Bình Dương vẫn chưa quên V-League.

“Việt Nam là quê hương thứ hai và việc trở lại thi đấu tại V - League từ trước tới giờ luôn là sự lựa chọn của tôi. Tôi đã từng thi đấu tại V- League và từng biết về tình trạng bạo lực tại đây. Nhưng đó là một phần của bóng đá, là một nét đặc trưng của mỗi giải đấu mà bạn phải chấp nhận và cố gắng thích nghi.

Tôi đã nhận được vài lời đề nghị từ các CLB Việt Nam và nếu có thể trở lại V- League, tôi sẵn sàng chấp nhận đối mặt với lối đá bạo lực ở đây. Tôi tiếc là đã khoác áo ĐTQG Mỹ nên không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam nữa, vì luật đã quy định thế rồi. Tôi không biết trước tương lai. Việc CLB Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha muốn có tôi và đang trao đổi với New England Revolution tôi cũng không được biết.

Lee Nguyễn hé lộ tương lai, Công Phượng lần đầu làm đội trưởng

Lee Nguyễn hé lộ tương lai, Công Phượng lần đầu làm đội trưởng

Những thông tin liên quan tới tương lai của chân sút Việt kiều Lee Nguyễn cùng ngày Công Phượng ký hợp đồng có trong bản tin ngày 18/12.


Việc thi đấu tại MLS với các ngôi sao hàng đầu thế giới như: David Villa, Bcekham, Henry, Lampark… với Lee Nguyễn là một vinh dự. Người cầu thủ gốc Việt này thần tượng nhất chính là tiền đạo Thiery Henry. Lee đã theo dõi bước tiến của Henry từ ngày chơi bóng ở Pháp và sau đó là Anh, Tây Ban Nha trước khi sang Mỹ và giải nghệ. Cầu thủ này cũng có những chia sẻ với những cầu thủ Việt Nam.

“Để thi đấu thành công tại nước ngoài, các cầu thủ trẻ việt Nam cần phải tin tưởng khả năng bản thân. Hãy tạo cho mình một tâm lý vững vàng để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức. Đồng thời các em phải nỗ lực không ngừng, cố gắng phấn đấn để ngày một tốt hơn”, cầu thủ có tên Việt Nam là Nguyễn Thế Anh chia sẻ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm