Lê Công Vinh: 'Tuyển Việt Nam còn nhiều thiếu sót'

28/11/2016 07:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không “lạnh lùng” như HLV Hữu Thắng, đội trưởng Lê Công Vinh luôn niềm nở với giới truyền thông và CĐV khi được bắt chuyện.


Cầu thủ luôn biết cách tỏa sáng khi đội nhà gặp khó khăn ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 nhận định thẳng thắn rằng dù toàn thắng vòng bảng nhưng con đường phía trước của Việt Nam vẫn rất chông gai.

Công Vinh nói trong vòng vây giới truyền thông: “Bản thân Vinh nghĩ bước vào vòng bán kết với chúng ta chỉ mới là một sự khởi đầu và bây giờ nhiệm vụ chính thức mới được đặt ra cho đội tuyển.

Toàn đội sẽ dành thời gian tập luyện và tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược của HLV Hữu Thắng đưa ra nhằm đạt được thành tích tốt nhất trong các trận đấu tiếp theo”.


Công Vinh thay mặt toàn đội, trong đó có rất nhiều đàn em đang khát khao một lần lên đỉnh cao bóng đá khu vực, phát biểu: “2 trận đấu bán kết sắp tới là quan trọng với bóng đá Việt Nam và tất cả các cầu thủ chúng tôi.

Dù chúng ta có 9 điểm và xếp nhất bảng nhưng như các bạn thấy, chúng ta còn nhiều thiếu sót và cần phải khắc phục rất nhiều để đối đầu với đối thủ khó chịu Indonesia trên sân khách và trận lượt về gặp lại họ trên sân nhà. Tôi nghĩ với thực lực hiện tại thì chúng ta có thể lọt vào trận chung kết sau nhiều năm đội tuyển chỉ vào đến bán kết và bị loại. Tất cả anh em cầu thủ sẽ làm mọi thứ để biến giấc mơ thành hiện thực”.

Chân sút xứ Nghệ hồ hởi với mọi người chào đón mình ở sân bay Tân Sơn Nhất, các đồng đội của Công Vinh cũng tỏ ra thoải mái và tràn đầy tự tin sau vòng bảng thành công vừa qua.

Thủ thành Nguyên Mạnh nói: “Sau 3 trận thắng vòng bảng, tinh thần anh em toàn đội cảm thấy thoải mái rất nhiều vì hoàn thành mục tiêu đặt ra. Thời gian trước mắt sắp tới, đội tuyển sẽ ra sức tập luyện để chuẩn bị thật tốt cho trận bán kết lượt đi”.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng cho hay: “Tâm lý toàn đội bây giờ thoải mái lắm. Chúng tôi sẽ tập luyện thật tốt và sẵn sàng cho trận bán kết trên sân khách”.  

Theo chia sẻ từ người trong cuộc, HLV Hữu Thắng sẽ cho toàn đội nghỉ ngơi chiều tối 27/11 và sáng hôm sau trước khi có buổi tập trở lại vào chiều 28/11. Ngày 30/11, đội sẽ đến Indonesia để làm quen với thời tiết và điều kiện thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam đi Indonesia sớm để đề phòng chuyện chủ nhà làm khó khâu sân bãi và để các cầu thủ có tư tưởng sẵn sàng nhất.

HLV Hữu Thắng vẫn giữ thói quen thường lệ với đội tuyển là luôn tập trung và khó có tư tưởng xả hơi sau mỗi trận đấu. Ở những trận đấu trước đó, đội tuyển được yêu cầu ra sân tập ngay chiều hôm sau dù vừa thi đấu tối hôm trước.

Tuyển Việt Nam & những nguy cơ tiềm ẩn trước vòng bán kết

Tuyển Việt Nam & những nguy cơ tiềm ẩn trước vòng bán kết

Chúng ta đã vào bán kết AFF Cup. Người hâm mộ có lí do để vui mừng. Nhưng nhìn lại hành trình đã qua của đội tuyển, không phải không có những lí do khiến chúng ta cảm thấy lo ngại và phải cẩn trọng trước cuộc chiến ở bán kết.

Điều này buộc các học trò của ông phải tập trung cao độ giữ gìn sức khỏe để đảm bảo thể lực hoàn thành bài tập ngày hôm sau. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng việc tập liên tục ròng rã hơn 2 tháng qua sẽ khiến các cầu thủ lao lực.

Có thể nhìn sang đối thủ Indonesia, lúc này HLV Riedl đã cho các học trò của ông xả trại nghỉ ngơi về với gia đình vì không muốn tập trung cao độ quá lâu. Thời gian ngoài bóng đá, các cầu thủ được thư giãn bên người thân trong một vài ngày cũng có thể xem là liệu pháp tâm lý giúp họ hồi phục tốt.

1 tuần chuẩn bị không dài nhưng HLV Riedl vẫn tạo điều kiện tối đa cho các tuyển thủ Indonesia, một phần vì ông không muốn đội nhà lặp lại thất bại như AFF Suzuki Cup 2010 cũng vì tập trung quá lâu (khi đó là 5 tuần).

Nhưng mỗi HLV với triết lí làm việc riêng cũng có cho mình cách lý giải khác biệt. HLV Hữu Thắng với chuỗi bất bại thời gian qua cho thấy ông đang đi đúng hướng với con đường mình đã chọn.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm