Lập kỳ tích trời Âu, Huỳnh Như đi vào lịch sử Quả bóng vàng?

06/11/2022 07:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo Việt Nam đầu tiên có cơ hội chơi bóng ở châu Âu trong màu áo Lank FC với cú đúp vào lưới Famalicao tại giải VĐQG Bồ Đào Nha đã lập ra nhiều kỳ tích cho riêng mình. Dấu ấn tối 5/11 của Huỳnh Như còn giúp cô được nhớ đến tại giải thưởng danh giá Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Huỳnh Như bị lật cổ chân, hứa sẽ sớm trở lại cùng Lank FC

Huỳnh Như bị lật cổ chân, hứa sẽ sớm trở lại cùng Lank FC

Huỳnh Như ghi hai bàn và kiến tạo bàn còn lại giúp Lank Vilaverdense ngược dòng hòa Famalicao 3-3 ở vòng 6 giải vô địch Bồ Đào Nha tối 5/11 nhưng không may gặp chấn thương và phải rời sân bằng cáng ở phút 81.

 

Huỳnh Như đã khiến nhiều CĐV Việt Nam vỡ oà trong lần đầu tiên đá chính tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Cô đã có màn trình diễn khó tin khi được HLV Pacheco tin dùng chính thức. Tiền đạo sinh năm 1991 đã liên tục được thi đấu 5 trận trước tại giải đấu ở châu Âu và cô cũng đã có 1 đường chuyền thành bàn.

Huỳnh Như đang dần đặt dấu ấn tại Bồ Đào Nha. Ảnh: Lank
Huỳnh Như đang dần đặt dấu ấn tại Bồ Đào Nha. Ảnh: Lank FC

Chân sút từng đoạt 4 Quả bóng vàng Việt Nam (bằng kỷ lục với đàn chị Đoàn Thị Kim Chi trong lịch sử bóng đá nước nhà) chứng minh mình có đủ kỹ thuật lẫn khả năng để làm nên chuyện tại Bồ Đào Nha. Cầu thủ 31 tuổi được ông Pacheco tin tưởng trao cho thực hiện những quả đá phạt của Lank FC.

Tối 5/11, Huỳnh Như được đồng đội trao cơ hội thực hiện quả 11m đầu hiệp 2 để có bàn thắng. Sau đó, Huỳnh Như lại ghi bàn phút 73 để hoàn thành cú đúp cho riêng mình. Ngoài ra, chính cô là người kiến tạo bàn thắng thứ ba của Lank FC. Huỳnh Như đã có một trận đấu quá tuyệt vời, nhưng đáng tiếc cô gặp phải chấn thương và phải rời sân ở phút 80.

Màn trình diễn của Huỳnh Như được đánh giá là bước khởi đầu cho cô gái gốc Trà Vinh, người xứng đáng được biểu dương khi thoát khỏi vùng an toàn để ra nước ngoài chơi bóng. Huỳnh Như sẽ cổ vũ tinh thần thế hệ đàn em dám tiến thân để hướng tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp, cũng là cách giúp bóng đá nước nhà vươn ra biển lớn, khẳng định năng lực cầu thủ Việt.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như nhận giải Cầu thủ hay nhất trận

Trước mắt, Huỳnh Như còn nhiều thời gian để tiếp tục cải thiện bản thân và chinh phục World Cup 2023 đầu tiên cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Hành trình của Huỳnh Như đang được báo giới trong nước theo sát.

Cô gái đang là chủ tiệm dừa sáp Trà Vinh không có tên trong chiến dịch giúp TP.HCM 1 vô địch quốc gia 2022 lần thứ 7 sau 8 năm liền, nhưng Huỳnh Như vẫn biết cách ghi dấu ấn. Người hùng của bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 31 lại khiến người ta nhắc tên cho cuộc đua tới danh hiệu cao quý Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Huỳnh Như trước đó đã bị suy giảm tên tuổi do phong độ cao của các đồng đội cũ trong màu áo TP.HCM 1 là Thuỳ Trang, Bích Thuỳ, những cái tên đã thăng hoa ở giải quốc nội vừa qua. Họ là ứng viên nặng ký cạnh tranh danh hiệu cá nhân lớn với Huỳnh Như tới đây.

Tiền đạo 31 tuổi không màng những danh hiệu mình đã có ở giải quốc nội, nhưng việc cô dám tiên phong ra biển lớn cũng là một cách ghi điểm số cho người làm chuyên môn. Huỳnh Như với phong độ cao hiện tại ở sân chơi đẳng cấp hơn giải trong nước sẽ có nhiều cơ hội chinh phục Quả bóng vàng Việt Nam 2022 và đó cũng là lần thứ 5 trong lịch sử.

Nếu Huỳnh Như làm được điều này như các năm 2016, 2019, 2020 và 2021, tiền đạo 31 tuổi sẽ vượt mặt đàn chị Kim Chi, người đang là HLV trưởng CLB TP.HCM 1.

Với Huỳnh Như, cô lần lượt chinh phục những mốc son chói lọi trong sự nghiệp và điều đó thực sự hữu ích cho nền bóng đá nữ nước nhà. Tấm gương của Huỳnh Như rất cần thiết cho mọi cầu thủ nữ Việt Nam học hỏi.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm