Lão tướng nêu gương!

23/09/2020 06:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi trận ấn tượng mà Hà Nội FC làm được trong thời gian vừa qua có sự đóng góp rất lớn của 2 tân binh lão tướng là thủ môn Tấn Trường (sinh năm 1986) và tiền vệ Tấn Tài (sinh năm 1984).

Lê Tấn Tài, mảnh ghép quan trọng của Hà Nội FC

Lê Tấn Tài, mảnh ghép quan trọng của Hà Nội FC

Tấn Tài đang từng bước trở thành một mảnh ghép quan trọng trong đội hình của CLB Hà Nội, dù tiền vệ này mới đặt chân tới sân Hàng Đẫy chưa đầy 2 tháng.

Trong khi Tấn Trường nhanh chóng trở thành thủ môn số một của Hà Nội FC và lấy lại gần như nguyên vẹn hình ảnh của mình thời kỳ đỉnh cao phong độ, thì Tấn Tài lại cho thấy sự hòa nhập mau lẹ tới kinh ngạc ở đội bóng mới, bằng việc lấy luôn một vị trí trong đội hình chính thức ngay từ trận đấu ra mắt và yên vị ở đấy từ đó đến nay.

Không chỉ Hà Nội FC ưa thích tuyển mộ cựu binh, một đội bóng khác ở LS V-League 2020 là HAGL cũng có chính sách tương tự khi đưa về tiền đạo lão tướng Anh Đức (sinh năm 1985) ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Bóng đá hiện đại ngày càng trở nên chuyên nghiệp và cũng khắc nghiệt hơn, nên yêu cầu về thể lực, sức bền và kỹ thuật cũng cao hơn, nhưng điều đáng nói là bất chấp sự khắc nghiệt ấy, những cựu binh tưởng như đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp như Tấn Trường, Tấn Tài hay Anh Đức vẫn nhận được sự tin tưởng của một số CLB giàu tham vọng như Hà Nội FC hay HAGL.

Xu hướng trọng dụng lão tướng này thật ra cũng không phải là cái gì quá xa lạ với bóng đá thế giới, bởi ngay tại châu Âu, ở những giải VĐQG hàng đầu thế giới như Serie A thì cũng vẫn có chỗ đứng cho các cựu binh đã xấp xỉ tứ tuần như Zlatan Ibrahimovic (sinh năm 1981, AC Milan) hay Cristiano Ronaldo (sinh năm 1985, Juventus).

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Tấn Tài, Tấn Trường, V League, BXH V League, Hà Nội fc, lịch thi đấu vòng 12 V League, Quảng Nam vs Hà Nội
Tấn Tài (phải) tuy đã 36 tuổi nhưng vẫn thi đấu rất bền bỉ và hiệu quả. Ảnh: Hoàng Linh

Cứ nhìn Ibrahimovic thực hiện cú bật nhảy siêu hạng để ghi bàn mở tỷ số cho Milan trong trận thắng 2-0 trước Bologna ở vòng 1 Serie A là có thể thấy vì sao dù đã ở tuổi 38 và từng sang tận Mỹ để chơi bóng dưỡng già, song cho đến bây giờ Ibra vẫn là một trụ cột của Milan.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng dễ thấy là những cầu thủ như Tấn Trường, Tấn Tài, Anh Đức hay Ibra đều được biết tới bởi lối sống bên ngoài sân cỏ rất kín đáo, hay nói chính xác là lành mạnh, nên dù đã lớn tuổi song họ vẫn duy trì được nền tảng thể lực ổn định để thi đấu với cường độ cao.

Trừ vị trí thủ môn của Tấn Trường có tuổi thọ nghề nghiệp rất cao thì những Tấn Tài, Anh Đức hoặc Ibra đều thi đấu ở những vị trí đòi hỏi rất nhiều sức lực như tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo, nên nếu không có sự tích lũy và ý thức chuyên nghiệp thì các cầu thủ này khó lòng đạt được phong độ ổn định như hiện tại.

Sự có mặt của những cầu thủ lão tướng như vậy không chỉ giúp ích cho đội bóng chủ quản của họ mà còn là tấm gương cho cầu thủ ở các CLB khác, rằng chỉ cần sinh hoạt và tập luyện thật chuyên nghiệp thì các cầu thủ hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp của mình chứ không phải chỉ thi đấu tới năm 30 tuổi rồi treo giày như đa số.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm