King’s Cup 2019: Tuyển Việt Nam cấp tốc tập luyện

02/06/2019 20:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 4 giờ sau khi có mặt tại Buriram, HLV Park Hang Seo đã cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ra sân tập luyện ngay khi mà chỉ còn ít ngày nữa, trận đấu cực kỳ quan trọng với chủ nhà Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Chang Arena.

Thủ môn Văn Lâm: ‘Ai bắt chính sẽ do HLV Park Hang Seo quyết định’

Thủ môn Văn Lâm: ‘Ai bắt chính sẽ do HLV Park Hang Seo quyết định’

Là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 và ASIAN Cup 2019 nhưng tới King’s Cup lần này, trước sự trở lại của đàn anh Nguyên Mạnh, Đặng Văn Lâm vẫn sẵn sàng cạnh tranh với người đàn anh suất bắt chính, kể cả với đồng đội trẻ Văn Toản.

Sau chuyến bay chừng 1 giờ từ Bangkok, khoảng 14h30 chiều 2/6, thầy trò HLV Park Hang Seo đã về đến khách sạn Modena Fraser, nằm cách sân Chang Arena hơn 200m. Đây là khách sạn mà BTC chủ nhà King’s Cup 2019 Thái Lan chọn dành làm nơi đóng quân cho đội tuyển Việt Nam.

Mọi thủ tục check-in, sắp xếp vào được hoàn tất một cách nhanh chóng và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cùng thành viên BHL di chuyển vào phòng ăn trước khi lên phòng nghỉ ngơi để hồi phục phần nào đó sức lực cho buổi tập chiều.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo yêu cầu các học trò tập trung, hạn chế tiếp xúc truyền thông sau khi đến Buriram.Ảnh: Đông Tùng

Tại Modena Fraser, thành viên cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Lương Xuân Trường đã chính thức hội quân cùng các đồng đội. Tiền vệ của CLB Buriram United từ nhà riêng tại Buriram đến khách sạn Modena Fraser chỉ ít phút trước khi đội tuyển Việt Nam từ sân bay về đến đây.

Xuân Trường cũng như các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam cũng chỉ có chừng 3 tiếng nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa muộn rồi thu xếp hành lý ra sân tập luyện ngay. Ban đầu, BTC bố trí cho đội tuyển Việt Nam tập tại sân tập của CLB Buriram United, cách sân thi đấu chỉ vài trăm mét nhưng vào phút chót, địa điểm tập luyện của đội thay đổi, chuyển về sân Buriram Provincial Central Sports, cũng chỉ mất 15 phút di chuyển bằng xe bus từ khách sạn Modena Fraser.

Điều đáng nói là mặt cỏ của sân đấu này khá tốt, chẳng khác mặt cỏ sân thi đấu chính thức là mấy nên khá phù hợp cho đội tuyển Việt Nam tập luyện, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra chấn thương không đáng có.

Sau tổng hành trình kéo dài 24 giờ, tính cả thời gian lưu lại nghỉ ngơi ở Bangkok 1 đêm, các thành viên đội tuyển Việt Nam mới đến được địa điểm thi đấu là tỉnh Buriram. Mặc dù vậy, cả người cũ lẫn người mới ở đội tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang Seo đều tỏ ra hưng phấn, khá hào hứng trong buổi tập đầu tiên, họ sẵn sàng nói chuyện, trao đổi với nhau đầu và giữa buổi tập, trong giai đoạn khởi động.

Giống như thông lệ trong các buổi tập của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu trước, HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý đã dành thời gian khoảng 5 phút đầu tiên của buổi tập để nói chuyện, phổ biến nội dung tập luyện trong ngày.

Đặc biệt hơn, ở buổi tập chiều 2/6, sau phần trao đổi trực tiếp, thầy Park yêu cầu những tân binh như Văn Toản phát biểu trước toàn đội. Khi thủ môn của CLB Hải Phòng cảm thấy ngượng ngùng, khó nói, trợ lý của HLV Park Hang Seo đã dịch lại lời của ông: “Không nói thì phải hát”!

Chính những câu nói và hành động đó của HLV Park Hang Seo cùng các thành viên khác trong BHL đội tuyển Việt Nam đã tạo nên bầu không khí thoải mái ở đội tuyển, giúp các tuyển thủ thu hẹp khoảng cách, xích lại gần nhau hơn.

Ngay trong buổi tập đầu tiên tại Buriram chuẩn bị cho King’s Cup, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã được trang bị thiết bị cảm biến hiện đại. Thiết bị này có tên OptimEye X4 do Catapult Sports, một hãng chuyên thiết kế và phát triển phần mềm, thiết bị thể thao điện tử sản xuất.

Nó được sử dụng kèm với một chiếc áo chuyên dụng, có công dụng theo dõi chuyển động và đo hiệu suất hoạt động vật lý của các cầu thủ. Sau 25 phút khởi động, BHL đội tuyển Việt Nam yêu cầu các phóng viên rời đi để đội tuyển Việt Nam chuyển sang phần tập chiến thuật.

Theo thông tin mới nhất, trung vệ Quê Ngọc Hải mang băng đội trưởng. Quang Hải và Văn Toàn là đội phó của đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019. Bên phía Thái Lan, tiền đạo Teerasil Dangda được chọn làm đội trưởng và sẽ có trận thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia nếu ra sân thi đấu tối 5/6 tới.

Chiều 3/6, theo sắp xếp của BTC, đội tuyển Việt Nam được tập trên sân thi đấu chính Chang Arena.

Minh Tiến (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm