Kiều Trinh cản phá penalty, tuyển nữ Việt Nam vẫn thua Trung Quốc 0-2

29/02/2016 16:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển nữ Việt Nam đã chơi phòng ngự bền bỉ và cầm chân đối thủ mạnh Trung Quốc trong suốt hiệp 1 nhưng chỉ khoảng 10 phút ở nửa đầu hiệp 2 đã phải nhận 2 bàn thua. Nếu thủ môn Kiều Trinh không xuất sắc cản phá được cú đá penalty của Li Dongna, tỷ số thậm chí còn đậm hơn.

45 phút thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự và đã làm rất tốt phần việc của mình khi đem bám các mũi tấn công của Trung Quốc rất sát, không cho đối phương có cơ hội dứt điểm ở tư thế thuận lợi.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, sự tập trung không còn được duy trì, đầu tiên là tình huống phạm lỗi của Chương Thị Kiều trong vòng cấm địa nhưng ở cú đá 11m của Li Dongna đã bị Kiều Trinh cản phá (54').

Tuy nhiên, ít phút sau đó, Gu Yasha bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm địa đã khai thông thế bế tắc, mở tỷ số cho Trung Quốc.

Ngày 3/3 VFF ký hợp đồng Hữu Thắng, tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc

Ngày 3/3 VFF ký hợp đồng Hữu Thắng, tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc

Những thông tin liên quan tới tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là tâm điểm bản tin ngày 29/2.


Tới phút 65, đến lượt Bích Thùy phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm địa và Zhang Rui đánh bại Kiều Trinh trên chấm phạt đền ghi bàn thứ 2 cho đối thủ Trung Quốc.

HLV Mai Đức Chung đưa Hải Yến và Vũ Thị Thúy vào sân ở nửa cuối hiệp 2 để gia cố cho tuyến giữa nhưng chung cuộc, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn phải chấp nhận tỷ số thua 0-2 trước Trung Quốc.

Ngày 2/3, thầy trò HLV Mai Đức Chung có trận đấu tiếp theo với Australia.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm