Kiatisuk và 'bài toán' Công Phượng

12/01/2022 07:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk đã có màn khởi động rất trơn tru cho V-League 2022 bằng chiếc Cúp vô địch giải tập huấn Hoàng đế Quang Trung 2022 ở Bình Định. Nhưng cũng có 1 vấn đề mới đặt ra với đội bóng phố Núi - Những ngoại binh chất lượng như Brandao hay Baiano có vẻ sẽ khiến “Zico Thái” khó sử dụng Công Phượng hơn trong năm tới.

HAGL quá đáng gờm với HLV Kiatisuk

HAGL quá đáng gờm với HLV Kiatisuk

HLV Kiatisuk đã giúp HAGL có danh hiệu đầu tiên sau 2 năm ở giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 kết thúc tối qua 9/1. Đội bóng của bầu Đức thực sự rất khác biệt với Zico Thái trên băng ghế chỉ đạo.

Với việc tham dự AFC Champions League, HAGL là đội hưởng lợi về suất ngoại binh trong đội hình so với phần còn lại khi HLV Kiatisuk được đăng ký 4 suất so với 3 của tất cả. “Zico Thái” đã nhanh tay chọn 2 tiền đạo và 2 trung vệ để giúp đội nhà có chiều sâu lực lượng.

Trong đó, tiền đạo Jefferson Baiano đang khiến các CĐV HAGL háo hức với màn trình diễn đỉnh cao ở giải Hoàng đế Quang Trung 2022. Cầu thủ này không cần thử việc và thích nghi rất nhanh với CLB mới. Baiano ghi 2 bàn quyết định cho HAGL, đặc biệt là pha lập công vào lưới T.Bình Định để giúp HAGL có 3 chiến thắng tuyệt đối tại giải.

Đội bóng phố Núi sở hữu Baiano đá cặp với Brandao vàbộ đôi này đều có thể hình “khủng”, khả năng không chiến, tỳ đè làm tường đến dứt điểm bằng cả 2 chân rất hiệu quả. Cả 2 đều có 2 bàn thắng trên đất Quy Nhơn, nhưng Brandao sở hữu danh hiệu Vua phá lưới vì có nhiều hơn đồng đội 1 đường chuyền thành bàn.

Với “người khổng lồ” Baiano có vóc dáng không khác một võ sĩ thực thụ trên sân, HLV Kiatisuk nếu đăng ký cả 3 ngoại binh Brazil (người còn lại là trung vệ Barbosa) trong đội hình thi đấu V-League 2022, hàng công của HAGL sẽ dư thừa tiền đạo.

Trong đó, Văn Toàn với sở trường đá cánh sẽ xuất hiện nhiều hơn vì cầu thủ gốc Hải Dương từ lâu cũng không quan trọng vai trò ghi bàn. Văn Toàn có tốc độ và hy sinh vì tập thể. Tiền đạo đã có 7 bàn ở V-League 2021 sẽ toàn tâm vào nhiệm vụ kiến tạo cho Baiano và Brandao phía trong ghi bàn.

bóng đá Việt Nam, Kiatisuk, Công Phượng, HAGL, V-League, dtvn, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup, V-League 2022, VFF, VPF
Sử dụng Công Phượng thế nào cho hiệu quả là bài toán đang đặt ra cho Kiatisuk.
Ảnh: Hoàng Linh

HAGL do đó sẽ khó nghĩ với Công Phượng, người không sở hữu kỹ năng như Văn Toàn. Công Phượng mạnh về đột phá và có thể sẽ được thi đấu bên biên trái. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ phòng ngự của Công Phượng sẽ bị hạn chế vì thể lực của tiền đạo gốc Nghệ An không được đánh giá cao.

HLV Kiatisuk nếu dùng tiền đạo này đá hộ công thì có thể sẽ dẫm chân 2 tiền vệ trung tâm là Xuân Trường và Tuấn Anh. Minh Vương cũng làm tốt hơn vai trò của Công Phượng khi tiền đạo nhỏ nhắn này rất đa năng trên hàng công.

Nếu không đăng ký Baiano hoặc Brandao mà phải thay thế 1 suất tiền đạo để Kim Dong Su chen chân vào danh sách, HLV Kiatisuk sẽ ít nhiều đánh mất lợi thế trên hàng công HAGL. Kim Dong Su lẫn Barbosa đều là những trung vệ, nhưng Barbosa có thể hình tốt hơn và những lần lên tham gia không chiến đều chiếm lợi thế cho đội nhà. HAGL do đó có thể chỉ dùng Kim Dong Su cho mặt trận Cúp quốc gia và AFC Champions League, hoặc dự phòng cho 3 cầu thủ Brazil nếu gặp trục trặc như chấn thương ở V-League.

Ngoài bài toán Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, HLV Kiatisuk còn phải giải quyết thêm những vấn đề về cơ hội thi đấu cho nhiều cái tên trẻ trưởng thành từ Học viện HAGL. Từ Gia Huy, Đình Lâm, Nhĩ Khang, Thanh Nhân, Tiến Đạt, Huy Kiệt… họ không dễ có chỗ đứng tại HAGL khi không có cơ hội.

HLV Kiatisuk đã trải lòng rằng khi có cơ hội, ông luôn sẵn sàng “kẹp” 4 cầu thủ trẻ vào đội hình để giúp các học trò trẻ có thêm trải nghiệm để trưởng thành. Ở giải tập huấn tại Quy Nhơn vừa qua, “Zico Thái” cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi vì ông dùng ngày nghỉ của mình để dạy thêm cho các cầu thủ trẻ. Bởi từ đây đến khi V-League 2022 chính thức khởi tranh, cơ hội để ông giúp đỡ họ tiến bộ là không nhiều.

Bầu Đức từ nhiều năm qua đã phải cho mượn hàng loạt quân HAGL để tạo cơ hội thi đấu cho họ ở Hải Phòng hay các CLB thuộc giải hạng Nhất (CAND, Đắk Lắk…), hạng Nhì (Bình Thuận)… vì cung vượt quá cầu.

Cơ hội trụ lại đội 1 HAGL lúc này là không dễ dàng gì với nhiều cầu thủ trẻ, nếu không muốn nói là rất nhỏ nhoi. Dù mùa bóng 2022 với HAGL sẽ rất bận rộn từ giải quốc nội đến quốc ngoại, nhưng khi áp lực thành tích ở mọi giải đấu đều rất cao, HLV Kiatisuk cũng có thể sẽ tiếc nuối cho số phận nhiều cầu thủ trẻ HAGL.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm