Kiatisuk Senamuang: Một thập kỷ phát triển của bóng đá Thái

29/11/2016 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan đã đứng đầu Đông Nam Á, họ hướng tới Top 10 châu Á, mang tầm nhìn World Cup, tất cả đến từ niềm tin và quyết định của HLV Kiatisuk. “Năm 2014, tôi bỏ Thonglao chọn lứa cầu thủ mới vì 10 năm tới của bóng đá Thái Lan”.

Kiatisuk Senamuang đã và đang là huyền thoại của bóng đá Thái Lan. Ở tuổi 43, Kiatisuk đã bắt đầu cảm nhận những thay đổi của cơ thể theo thời gian nhưng khi ông cởi trần vẫn chẳng khác gì một cầu thủ bóng đá trẻ mà như tờ Straits Times miêu tả, “ông ấy đã nhúng mình qua dòng nước của tuổi trẻ và được các vị thần bóng đá gửi gắm một niềm tin”.

“Zico” Thái trên hành trình của Cruyff và Beckenbauer

Nhưng đó chỉ là những hình tượng hóa. Phơi mình dưới ánh nắng bên hồ bơi khách sạn Novotel Aratena ở Thủ đô Manila, Philippines, tiền đạo ngôi sao của Thái Lan ngày nào giờ đã là HLV của đội tuyển quốc gia. Ngày Kiatisuk lên nắm quyền, ông đã đổi vai diễn nhưng bằng một cách nào đó, Kiatisuk vẫn khiến nó trở nên dễ dàng như những lần ông ghi bàn vào lưới đối phương.

Kiatisuk gọi những cầu thủ ông đang dẫn dắt ở ĐTQG lúc này là “một thế hệ đặc biệt”. “Khi tôi trở thành HLV của ĐTQG vào năm 2014, tôi có thể gọi những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Datsakorn Thonglao và Rungsan Viwatchaichok”, ông nói.


“Nhưng tôi cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi. Những người được tôi gọi lên có độ tuổi trung bình 22 và tôi muốn bắt đầu xây dựng đội bóng từ đây vì tôi tin họ có thể kéo bóng đá Thái Lan phát triển đều đặn và ổn định trong 10 năm tới”.

Kiatisuk làm một hành động như cách Pep Guardiola thay thế tầm ảnh hưởng của Ronaldinho bằng Messi vào năm 2008. Pep có niềm tin vào một thiên tài bóng đá, vào triết lý bóng đá ông ấp ủ, bước ngoặt đưa ông trở thành một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới.

Kiatisuk cũng có niềm tin như thế vào một thế hệ mới, như cách ông loại Thonglao và tin vào những cầu thủ như Chanathip Songkrasin.

Một Thái Lan độc đáo được trình diện    

“Tôi nhìn vào cầu thủ của mình và rõ ràng họ có thể hình nhỏ, như chính tôi đây”, Kiatisuk bắt đầu lý giải. “Chúng tôi không phải người châu Âu, không chơi được bóng dài nhưng chúng tôi có thể chiến thắng nếu kiểm soát bóng tốt.

Nếu chúng ta giữ bóng quá nhiều, chúng ta rồi cũng sẽ mất bóng. Chúng ta phải làm mọi thứ nhanh hơn. Có bóng, suy nghĩ nhanh chóng, chuyền bóng, nhận bóng rồi lại suy nghĩ nhanh chóng, chuyền bóng…  đó là tik-tok”.

Kiatisuk Senamuang đã phác thảo lại lối chơi của nền bóng đá nước nay khi ông lên nắm quyền, thứ ông gọi là “Tik-tok”. Lối chơi đưa Thái Lan lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á trong năm đầu tiên ông dẫn dắt. Rõ ràng, cả đội rất yêu thích điều này và muốn giành chiếc Cúp lần thứ 2 liên tiếp, và 3 chiến thắng ở bảng A mới chỉ là khởi đầu.

Thế nhưng, Kiatisuk, “Zico” của bóng đá Thái, người sở hữu kĩ thuật của những cầu thủ Brazil, người đã trải qua rất nhiều điểm đến trong sự nghiệp. Từ Rajpracha và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tại quê nhà đến Huddersfield ở Anh, HAGL ở Việt Nam và Warriors FC ở S-League, Kiatisuk muốn đội bóng của mình biến điều đó trở thành phong cách.

Ngoài kỹ năng cá nhân, Thái Lan thiết lập những đường chuyền và khả năng di chuyển của toàn đội phải nhanh và nhanh hơn nữa. Ông thích nghi với triết lý “tiki-taka” của người Tây Ban Nha và đặt “Tik-tok” để thể hiện triết lý của mình. Dù quả bóng ở đâu, nó cũng cần được luân chuyển một cách nhịp nhàng.

Đó là bóng đá đẹp nhưng cũng là chủ nghĩa thực dụng trong chiến thuật của những người kế thừa hay tạo nên triết lý ấy.

“Hãy thử tưởng tượng về Jay (tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin – PV), cậu ấy giống một chiếc Ferrari. Một chiếc Ferrari có tốc độ rất nhanh nhưng nếu nó tăng tốc và phía trước là hàng rào thì ai sẽ thắng? Hàng rào, tất nhiên rồi.

Đó là lý do tại sao bạn và tôi phải luân chuyển bóng thật nhanh, vì còn nhiều người khác cũng muốn chơi bóng và sẵn sàng ngăn chặn bạn”, Kiatisuk vừa tạo nên một câu trả lời, một dẫn chứng rất tuyệt.

27 đường chuyền của Thái Lan trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014 gặp Malaysia, gần như tất cả đều hoàn hảo nhưng thứ thiếu duy nhất là một cú sút trúng mục tiêu, YouTube có thể cho bạn và thế hệ sau xem lại những tình huống như thế.

Top 10 châu Á và 4 quy tắc vàng của “Zico” Thái

Thống trị Đông Nam Á là chưa đủ với tham vọng của Kiatisuk. Thái Lan là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Dù xếp cuối ở bảng B nhưng trận hòa 2-2 trước Australia mới đây vẫn là một điểm nổi bật.

Kiatisuk nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng lọt vào Top 10 châu Á, hiện tại thứ hạng của đội tại châu lục là thứ 19, khoảng cách không còn xa nữa”.

Kiatisuk nói rằng nhóm cầu thủ trẻ của ông rất thú vị, phần lớn họ nằm trong độ tuổi 23-26. Ông lưu ý: “Điều làm nên sự đặc biệt của chúng tôi là sự đoàn kết sau khi tôi trở thành HLV tại đội U23 giành HCV SEA Games 2013”. Thái Lan khi ấy kết thúc 2 mùa Đại hội trắng tay trước đó.

Đó là khởi đầu, lọt vào bán kết Asian Games 2014 với Kiatisuk mới là bước đột phá. Người Thái đứng đầu bảng gồm Indonesia, Maldives và Timor Leste, ghi 11 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Họ loại Trung Quốc ở vòng 16 đội mạnh nhất và Jordan ở vòng tứ kết trước khi đội chủ nhà Hàn Quốc tạm dừng câu chuyện cổ tích của họ.

HLV Kiatisak tiếc nuối sau trận hòa Australia

HLV Kiatisak tiếc nuối sau trận hòa Australia

Thầy trò HLV Kiatisak có quyền tiếc nuối khi suýt chút nữa đã có thể đánh bại Australia ngay trên sân nhà. Thế nhưng, điểm số đầu tiên cùng một lối chơi đầy nhiệt huyết là những tín hiệu lạc quan với ĐT Thái Lan.

“Các cầu thủ nổi tiếng từ đấy dù chúng tôi không đem bất cứ tấm huy chương hay chiếc Cúp nào về”, ông nói. Từ các nhãn hiệu thể thao, thời trang, hàng điện tử đến thực phẩm, nước giải khát,… của Thái Lan đều có hình ảnh của các cầu thủ, của Kiatisuk trên các tấm biển, bảng quảng cáo.

Ông nói: “Trước đây, nếu nhà tài trợ Thái Lan tìm kiếm gương mặt để trình bày sản phẩm của họ, họ sẽ mời ca sĩ, diễn viên nhưng giờ họ đang tìm kiếm các cầu thủ của tôi. Họ trở thành những ngôi sao lớn và là đại diện cho nhãn hàng đó”.

Kiatisuk trở nên nghiêm nghị khi nói về 4 quy tắc vàng của mình: “Không uống rượu, bia. Không hút thuốc. Không tiệc tùng. Không cờ bạc hay chơi game ăn tiền. Nếu cộng sự của tôi, hoặc các phương tiện truyền thông, bất cứ người Thái nào thấy họ làm những chuyện này họ sẽ về nhà ngay lập tức”.

Và tất cả những gì ông đang làm đều hướng tới mục tiêu lớn lao. “Chúng tôi có thể giành chiến thắng ở Asian Cup. Chúng tôi luôn được thử cơ mà. Tôi cũng đang cố gắng trở thành một người thầy với đội. Ngày qua ngày, trận này qua trận khác,… chúng tôi luôn kiên định với mục tiêu của mình”.

Hiếu Lương (theo Straits Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm