Không còn quyền tự quyết, FLC Thanh Hóa chờ bầu Quyết 'ra tay'

26/10/2017 06:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn nắm quyền tự quyết trong tay nhưng FLC Thanh Hóa vẫn đang chiếm ưu thế nhất định. Vấn đề của đội bóng bầu Quyết là có vượt qua chính mình để lật đổ sự thống trị của bầu Hiển trên sân cỏ nội hay không mà thôi.

Ngày

Giờ

CLB - CLB

Truyền hình

T6 27/10

17h00

Hoàng Anh Gia Lai

-

Hà Nội

VTV6 (VPF)

T7 28/10

17h00

Sanna Khánh Hòa BVN

-

Sông Lam Nghệ An

TTTV, TTTVHD (VPF)

17h30

Long An

-

FLC Thanh Hóa

BĐTV, BĐTVHD (VPF, VOV2)

17h00

Than Quảng Ninh

-

Hải Phòng

VTV6 (VPF)

CN 29/10

17h00

SHB Đà Nẵng

-

Quảng Nam

VTV6 (VPF)

17h30

Tp. Hồ Chí Minh

-

Sài Gòn

BĐTV, BĐTVHD (VPF, VOV2)

17h00

Becamex Bình Dương

-

XSKT Cần Thơ

BTV2 (VPF)

Lịch thi đấu vòng 23

FLC Thanh Hóa “rửa mặt”

Từ thế cầm cờ, bỏ xa các đối thủ bám đuổi đến 5 điểm, FLC Thanh Hóa bỗng dưng đánh rơi mọi lợi thế của mình. Họ lần lượt bị các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hải Phòng rồi Hà Nội cầm hòa. Đỉnh điểm là thất bại muối mặt trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu trước.

Như chính HLV Triệu Quang Hà, người từng có thời gian dẫn dắt Thanh Hóa chia sẻ: “FLC Thanh Hóa thường thi đấu hưng phấn ở giai đoạn đầu nhưng khi gần về đích lại hay bị hụt hơi. Đó là “truyền thống” của đội bóng. Ở mùa này, dù được đầu tư mạnh cũng như sở hữu chiến lược gia từng vô địch Cúp C1 nhưng chuyện họ hụt hơi không khiến tôi bất ngờ bởi nó đã xảy ra nhiều mùa giải rồi. Họ đã bổ sung nhiều cầu thủ kinh nghiệm nhưng để tập trung hơn ở những vòng đấu cuối thì Thanh Hóa vẫn không làm được”.

Vết xe cũ đang hiện về nhưng vấn đề hiện tại của đội bóng xứ Thanh là đả thông tư tưởng. Sau sai lầm mang tính sơ đẳng khó chấp nhận được của thủ môn Thanh Thắng, một cuộc họp “dã chiến” đã được diễn ra và ở đó, mọi vấn đề được giải quyết.

Chú thích ảnh

Vấn đề của FLC Thanh Hóa ở mùa giải này không như các mùa giải khác. Họ không bị bỏ lại quá xa và có lịch thi đấu khá thuận lợi. Khoảng cách chỉ là 1 điểm. Điều này dễ bị san lấp bất cứ lúc nào. Ở vòng đấu 23 này, thầy trò HLV Petrovic chỉ phải đến làm khách trên sân của đội xếp cuối bảng Long An.

Dẫu cho đang gần hơn với cánh cửa hạng Nhất nhưng thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương vẫn đang vùng vẫy dữ dội. Họ quyết đá hết mình vì người hâm mộ và vì chính mình. Dẫu vậy, không thể phủ nhận, chỉ cần thi đấu đúng sức, ba điểm khó thoát khỏi tay FLC Thanh Hóa. Vấn đề là bản lĩnh của họ được thể hiện như thế nào mà thôi.

Nóng trận Derby xứ Quảng - Đà

“Mong sao từ nay đến hết giải, các đội đều đá với tinh thần cống hiến, sòng phẳng thì cuộc đua sẽ rất kịch tính”, HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa BVN bày tỏ về cuộc đua đến ngôi vô địch.

Ở vòng 23 này, trong tình cảnh các đội xếp đầu chỉ cách nhau điểm số rất ít ỏi, một chiến thắng có thể mở toang cánh cửa với bất kỳ đội bóng nào. Quảng Nam đang đua tranh quyết liệt và họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của người “anh em” SHB Đà Nẵng đã hết mục tiêu phấn đấu.

“Càng gặp đội bóng được cho là có chung nhà tài trợ, chúng tôi càng đá hết sức mình vì nhà tài trợ, thương hiệu của đội bóng và vì chính thành tích của đội”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Cuộc đua vô địch V.League: Bầu Hiển lại... 'đè' bầu Quyết

Cuộc đua vô địch V.League: Bầu Hiển lại... 'đè' bầu Quyết

Trên lý thuyết đến thời điểm này, nửa số CLB V-League có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Nhưng giới chuyên môn đã “khoanh vùng” từ rất lâu rằng, chức vô địch chỉ là chuyện riêng của nhà bầu Hiển và bầu Quyết...

Lật lại quá khứ, ở mùa giải trước, trong khi SHB Đà Nẵng đang có cơ hội lớn để giành chức vô địch thì ở những vòng đấu cuối cùng, họ gặp Quảng Nam và bị đối thủ cho phơi áo với thất bại 3-4. Giờ đây, người hâm mộ cũng chờ đợi cách chơi đậm chất “đàn ông” như thế từ bầu Hiển.

Ở các cặp đấu còn lại, Hải Phòng và Than Quảng Ninh sẽ tự tay loại nhau một đối thủ trên con đường chinh phục ngôi vương V-League. Trong khi đó, đương kim vô địch Hà Nội sẽ phải đối đầu với đội bóng của bầu Đức. Dù hết mục tiêu nhưng HAGL sẽ không dễ để đại kình địch ra về với sự hân hoan. Với Sanna Khánh Hòa BVN, đội bóng phố Biển hứa hẹn mang lại luồng gió mới và có sự bứt phá mạnh mẽ khi tiếp đón SLNA.

9. Có 9 cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng tới vì nhận án kỷ luật từ BTC.

11. Với 11 pha lập công, Anh Đức đang là cầu thủ nội đang có nhiều bàn thắng nhất.

12. Nsi và Errol Stevens đang chia sẻ ngôi đầu của danh hiệu Vua phá lưới với 12 bàn thắng ghi được tính đến lúc này.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm