Khoảng lặng của bầu Hiển

28/03/2016 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian qua, bầu Hiển khá im lặng ở lĩnh vực bóng đá, ngoại trừ trường hợp ra thông điệp sẽ đưa Barcelona sang Việt Nam sớm nhất.

Hãy nhìn thoáng hơn việc CLB Hà Nội chuyển vào TP HCM

Đấy là câu chuyện đang được dư luận quan tâm thời gian qua. Không cần úp mở, ông bầu họ Đỗ đi thẳng vào vấn đề:

“Tôi biết dư luận không dễ gì chấp nhận CLB Hà Nội chuyển vào TP HCM bởi không ít đội bóng đã vào đây bằng đường tắt nhưng đã gây thất vọng. Nếu như các CLB Hà Nội phát triển mạnh mẽ, bền vững, theo bạn khán giả TP HCM có yêu thương không”.

Ông Hiển cũng cho rằng cần nhìn khoáng đạt hơn câu chuyện này. Bởi, một thành phố lớn như TP HCM  thiếu một đội bóng chuyên nghiệp là đáng tiếc. Sài Gòn là thành phố tập hợp nhiều người từ các địa phương khác đến, chứ không còn khép kín như trước. Do đó, câu chuyện bản sắc trong bóng đá nên hiểu thấu đáo hơn, đừng nghĩ người Sài Gòn là địa phương cục bộ.

Ông bầu họ Đỗ lấy câu chuyện đa số các đội bóng lớn bên tây cũng đều là tập hợp các ngôi sao từ nhiều đất nước, không phải bản địa, để mổ xẻ khái niệm bản sắc. “Người Sài Gòn cũng khoáng đạt, tâm hồn rộng mở. Tôi tin chắc khi đã có lãnh đạo rất yêu và quan tâm đến bóng đá như anh Đinh La Thăng, chắc chắn bóng đá TP HCM sẽ thay đổi tích cực. CLB Hà Nội sắp tới sẽ được đầu tư rất mạnh. Tôi được biết nhiều doanh nghiệp, trong đó đa số doanh nghiệp ở thành phố đã có mong muốn hợp tác, tài trợ với quyết tâm lấy lại thể diện cho bóng đá TPHCM. Nếu CLB Hà Nội thực sự thi đấu tốt, đẹp,  tôn trọng khán giả, thực sự gắn bó lâu dài với phương Nam, tôi tin chắc người Sài Gòn sẽ yêu mến đội bóng. Chúng ta đừng lo xa, hãy kiên nhẫn chờ đội bóng chứng minh”.

Nên nói ít, làm nhiều

Lý giải sự im lặng, ông Hiển nói: “Thực sự tôi đang có quá nhiều dự án kinh doanh lớn cần tập trung tối đa thời gian, sức lực, sự tư duy. Tôi đang thực hiện một số hoài bão đã ấp ủ và rất hạnh phúc khi các thương hiệu của chúng tôi đang phát triển tốt, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

Còn bóng đá, vẫn chuyển động mạnh mẽ trong máu thịt của tôi. Tôi không muốn nói nhiều bởi mọi người thấy rồi đấy, nhiều vị nói nhiều nhưng lại đang rơi vào khó khăn không lối thoát.  Thời điểm này nên nói ít, làm nhiều.

Tôi đang đi vào chiều sâu, tức là tập trung vào mảng hợp tác với CLB nước ngoài, chú trọng đào tạo trẻ, tuyển chọn những nhà quản lý bóng đá giỏi để đồng hành với tôi lâu dài. Sau U21, chiều qua đến lượt U19 HN T&T vô địch cũng là một chứng minh chiến lược phát triển bóng đá của chúng tôi.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế: 'Cuộc chiến bầu Đức và bầu Hiển sẽ nóng'

Chuyên gia Trịnh Minh Huế: 'Cuộc chiến bầu Đức và bầu Hiển sẽ nóng'

Chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định, giải đấu này sẽ hấp dẫn, bởi ngoài các đội khách mời đa phần chất lượng, cuộc chiến giữa 2 lò đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội T&T và HAGL Arsenal JMG cũng rất đáng xem.


Việc đưa Man City, hay Barcelona sang Việt Nam là một quá trình lao tâm, khổ tứ, nhưng tôi vẫn làm. Vụ Man City tôi hy sinh nhiều, nhận được chia sẻ bao nhiêu?

Chúng ta cần có lòng tự trọng, danh dự cần được đánh thức. Nhiều nước trong khu vực là điểm đến của các CLB châu Âu, nhưng Việt Nam thì không. Tôi đang cố gắng thực hiện ước muốn chung đó”.

“Nếu để ý, thực ra tôi làm bóng đá rất tiết kiệm. Thưởng không nhiều,  thưởng đúng lúc, đúng người, chuyển nhượng cũng không vô tội vạ để tránh lãng phí”.

Trả lời về tương lai của ĐTVN, ông Hiển cho rằng ông luôn cổ vũ với sự tin tưởng lớn. Tuy nhiên, theo ông Hiển là chúng ta cần tỉnh táo nhìn vào  cái nền tảng của cả nền bóng đá vẫn còn mong manh, nên đừng hy vọng quá lớn vào thành tích.

Chỉ khi tất cả các địa phương  cùng tập trung xây dựng lại bóng đá trẻ, đầu tư nhiều hơn về kinh phí, các doanh nghiệp liên kết lại vì lợi ích của nền bóng đá, thì mới hy vọng có sự thay đổi.

"Hãy nhìn vào quyền lợi của khán giả để đánh giá tôi"

“Ví dụ là niềm vui của khán giả Quảng Nam, Đà Nẵng cuối tuần khi có đội bóng đỉnh cao, được duy trì tốt. Tôi đi Tam Kỳ nghe khán giả nói bây giờ giờ vui hơn khi có đội bóng, cảm ơn chúng tôi, mà rưng rưng cảm động. Nếu chúng tôi không tài trợ, thì đội bóng rất khó khăn, thậm chí có thể giải thể, vậy khán giả vẫn là người thiệt thòi nhất còn gì. Sài Gòn không có đội bóng đỉnh cao, vậy có một đội chơi chuyên nghiệp, và quyết tâm để đội bóng đó mạnh lên, hoạt động lâu dài, tại sao chúng ta không cho một cơ hội? Tôi nhấn mạnh, sự khác biệt của một đội bóng còn phụ thuộc vào sự quan tâm, nhiệt huyết của lãnh đạo địa phương”.


Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm