Khán giả là thước đo chuẩn xác nhất tại V-League

09/03/2018 06:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ các cầu thủ cũng như tôi, trước giờ khai mạc mùa giải, trong lòng rất nhiều cảm xúc, háo hức và hy vọng cho bản thân sẽ thi đấu phong độ luôn tốt, cho đội bóng của mình đạt thành tích cao, cho V-League được nâng cao chất lượng.

Nhưng, đời cầu thủ, không cảm xúc nào thăng hoa bằng việc được thi đấu giữa bốn khán đài ngập tràn khán giả. Bóng đá không hút được khán giả đến sân, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Là người làm chuyên môn, tôi băn khoăn điều đó, khi đã bắt đầu bước vào mùa giải chuyên nghiệp lần thứ 18 mà khán giả còn hờ hững lắm. Có nghĩa, chúng ta cần xem lại chất lượng giải đấu; thái độ thi đấu của cầu thủ và các bên liên quan đến hoạt động bóng đá; năng lực điều hành, tổ chức giải.

Tôi băn khoăn khi có cảm giác giải đấu chưa được chuẩn bị tốt nhất. Xung đột về bản quyền truyền hình là minh chứng. Các CLB, cầu thủ, kể cả tuyển thủ U23 Việt Nam xem ra chưa tập trung cao độ. Các bên liên quan cần phải gỡ bỏ mọi rào cản phi chuyên môn, để nhanh chóng bước vào V-League 2018 với sự tập trung cao độ, với quyết tâm làm mới mẻ bản thân, thì mới có thể nghĩ đến chuyện “chấn hưng” nền bóng đá. Ngược lại, khi mọi thứ vẫn như mùa giải cũ, thì nhanh chóng khán giả sẽ lại quay lưng. Chúng ta không nên coi cảm hứng U23 là thần dược, có thể tác động nhanh chóng đến bản chất nền bóng đá còn nhiều hạn chế.

Nhưng thôi, cuộc sống là phải có niềm tin. Chúng ta hãy cùng mơ mộng V-League 2018 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Về chuyên môn, tôi nghĩ CLB Hà Nội sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất của ngôi vô địch. Họ có đến 7 tuyển thủ U23 quốc gia, lại được dẫn dắt bởi nhiều cầu thủ đàn anh giỏi, có đạo đức, kinh nghiệm, như Thành Lương, Văn Quyết. Hà Nội cũng là CLB hiếm hoi xây dựng được lối chơi có bản sắc, triết lý rõ ràng. Họ kiểm soát bóng tốt, tấn công đa dạng, đặc biệt khả năng duy trì phong độ đường dài đáng nể.

Quảng Nam, dĩ nhiên sẽ là một đối thủ khó chịu bậc nhất V-League. Đầu tiên là tiềm lực tài chính, sự tài trợ mạnh mẽ của bầu Hiển đã tạo nên một động lực cực lớn cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Chất lượng ngoại binh của Quảng Nam khá cao, trình độ cầu thủ đá chính và dự bị đồng đều. Tuy thế, Quảng Nam năm nay không có sự bổ sung nhiều nhân tố mới ấn tượng. Là ĐKVĐ, chắc chắn họ sẽ được các đội nghiên cứu để đưa ra kế sách hóa giải rốt ráo. Cũng như Thể Công của chúng tôi ngày trước thôi. Các đội đều đá trên 100% quyết tâm, nên chúng tôi không dễ dàng chút nào.

Tôi cũng rất “tò mò” mùa này FLC Thanh Hóa sẽ ra sao? Đội bóng này có HLV ngoại mới, tôi chưa có điều kiện đánh giá trình độ ông ấy. Nếu ông ta làm được như người tiền nhiệm, HLV Petrovic thì quá may mắn cho đội bóng xứ Thanh. Xem FLC Thanh Hóa đá mấy trận AFC Cup, tôi có cảm giác lối chơi vẫn chưa cân bằng. Nếu HLV ngoại thích nghi tốt, kế thừa được nền tảng HLV Petrovic đã xây dựng, FLC Thanh Hóa sẽ là thách thức lớn cho bất cứ CLB nào muốn vô địch V-League 2018.

'V-League 2018 sẽ chuyển mình mạnh mẽ'

'V-League 2018 sẽ chuyển mình mạnh mẽ'

Cả Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội, và Trưởng Ban huấn luyện PVF – HLV Hoàng Anh Tuấn đều hy vọng V-League 2018 sẽ có nhiều điểm sáng.

Tôi rất có cảm tình, thích xem HAGL thi đấu. Năm nay, họ sẽ đáng gờm khi bầu Đức tỏ ra quyết tâm “thách đấu” với các đội bóng lớn. Mặt khác, HLV Hàn Quốc của họ cho thấy tính kỷ luật và sự chặt chẽ. Ông ta cần xây dựng khả năng phòng ngự cho HAGL tốt hơn nữa, khi đó là điểm yếu chí tử của đội bóng phố Núi. Chất lượng ngoại binh của HAGL không cao. Về khả năng tấn công của HAGL thì tương đối tốt. Cầu thủ HAGL đang rất giàu cảm hứng, cho nên họ sẽ là “ngựa ô” của mùa giải năm nay, góp phần kéo khán giả đến sân. Chỉ thế cũng vui rồi, bởi vô địch V-League đâu phải là tất cả.

Nhiều người có hỏi tôi, ông Park Hang Seo đã xây dựng nên một lối chơi hết sức hợp lý cho U23 Việt Nam, liệu HLV các CLB có áp dụng được không. Tôi nghĩ khó, có chăng là các CLB ở nhóm trụ hạng, cần tham khảo các kỹ năng phòng ngự mà ông Park thi triển ở U23 Việt Nam.

Tóm lại, khán giả là thước đo chân xác nhất. Cứ chờ vài ba vòng đấu là cho ra các nghiệm thôi!

HLV Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm