Khắc Ngọc ghi điểm với HLV Park Hang Seo

18/06/2020 09:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù không thể ghi bàn và đội nhà đã phải thất bại lần đầu tiên sau 5 lượt trận V-League 2020 nhưng HLV Trương Việt Hoàng nhận định cậu học trò Khắc Ngọc đã chơi tốt. Trên khán đài, HLV Park Hang Seo có lẽ cũng đồng tình với ý kiến này.

VIDEO: Khắc Ngọc tỏa sáng, Viettel cầm hòa Than Quảng Ninh

VIDEO: Khắc Ngọc tỏa sáng, Viettel cầm hòa Than Quảng Ninh

Chơi bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu và bị Than Quảng Ninh chọc thủng lưới trước nhưng chỉ với một khoảnh khắc tỏa sáng của Khắc Ngọc, Viettel đã giữ lại 1 điểm trên sân nhà với tỷ số hòa 1-1.

HLV Trương Việt Hoàng nói sau trận thua 0-3 của Viettel trước TP.HCM tối 17/6: “Chúng tôi kiểm soát thế trận nhưng thiếu sự tập trung ở một vài tình huống khiến tình thế thay đổi. Mặt khác, việc không tận dụng được thời cơ đã khiến mọi thứ không như ý”.

Điều đáng tiếc của HLV Trương Việt Hoàng nằm ở tình huống phút thứ 4, Bruno đã quá vụng về đệm bóng ra ngoài trước cầu môn đã mở toang.

Nếu Viettel có bàn dẫn trước, họ có thể đã nghĩ đến kịch bản tươi sáng hơn thay vì một trận thua “trắng bụng” ở Thống Nhất.

Dù thua nhưng Khắc Ngọc cũng xứng đáng được đánh giá hay nhất của Viettel tối 17/6. Ảnh: VPF
Dù thua nhưng Khắc Ngọc cũng xứng đáng được đánh giá hay nhất của Viettel tối 17/6. Ảnh: VPF

Dù thua nhưng Viettel đã có thế trận tốt hơn hẳn TP.HCM, khi đội chủ nhà chọn lối đá phòng ngự nhiều người và phản công bất ngờ để có bàn thắng. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng trận thua 0-3 thực sự không công bằng cho họ sau 90 phút. Cựu tuyển thủ quốc gia đang dẫn dắt Viettel đánh giá dù thua nhưng học trò của ông, đặc biệt là Khắc Ngọc vẫn toả sáng.

HLV Trương Việt Hoàng nói: “Khắc Ngọc hôm nay thi đấu tốt nên chúng tôi kiểm soát được thế trận. Việc cầu thủ chơi trận hay, trận dở là điều bình thường. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ quên trận thua này để hướng tới trận đấu sắp tới”.

Trên khán đài, HLV Park Hang Seo cũng đã dự khán trận đấu và đây không phải lần đầu ông “song hành” cùng các trận đấu có mặt Viettel. Đầu mùa giải 2020, ông Park đã tiết lộ “chấm” cựu tiền vệ SLNA nhằm làm mới đội tuyển và Khắc Ngọc cũng thể hiện được năng lực xứng tầm.

Khả năng cầm bóng, xoay chuyển thế trận của Khắc Ngọc thực sự nằm trong Top những tiền vệ trung tâm hàng đầu Việt Nam hiện tại. Chưa kể cầu thủ này còn nổi bật hơn cả Tuấn Anh, Hùng Dũng về kỹ năng sút phạt.

HLV Chung Hae Seong của TP.HCM cũng cho biết sau trận thắng Viettel rằng ông đã đoán bắt được lối chơi của đối thủ, trong đó có nhà tổ chức Hồ Khắc Ngọc. TP.HCM nhờ đó đã có 3 điểm trong tình thế tưởng chừng mọi thứ đã quay lưng với họ.

Ông Chung nói: “Hôm nay các học trò chúng tôi cho thấy “văn hoá” của đội bóng TP.HCM. Chúng tôi không kiểm soát thế trận nhưng vẫn giành thắng lợi. Các cầu thủ thi đấu hết mình như thế nào mới có chiến thắng. Chúng tôi xem video của Viettel nhiều trận đấu, để có đưa ra đấu pháp tốt.

Chiến thắng ở trận đấu hôm nay không chỉ ở sự chuẩn bị lối chơi, mà còn do sự đoàn kết của cả tập thể. Chúng tôi muốn duy trì lối chơi của đội năm ngoái là không để thua bàn nhiều, sau đó đến mặt trận tấn công.

Tôi hy vọng các cầu thủ của tôi lấy lại sự tự tin để chuẩn bị cho trận đấu với SLNA sắp tới”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm