Hụt Siêu Cup, CLB Hà Nội phản ứng trọng tài dữ dội

29/12/2016 18:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Chu Đình Nghiêm, các trợ lý và kể cả chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã phản ứng dữ dội với các quyết định của trọng tài Võ Minh Trí trong trận Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh diễn ra chiều 29/12.

Phút 40, Thành Lương bị Thanh Hiền của Than Quảng Ninh xoạc chân từ phía sau nhưng trọng tài chính Võ Minh Trí cho CLB Hà Nội được hưởng phép lợi thế, Quang Hải giành được bóng và tiếp tục bị phạm lỗi kéo áo nhưng không có tiếng còi nào vang lên.

HLV Chu Đình Nghiêm phản ứng gay gắt với quyết định đó, hành động của ông kéo theo các thành viên trong Ban huấn luyện lao ra sát đường biên để tranh cãi với trọng tài Võ Minh Trí. Trọng tài thứ 4 và trọng tài chính sau đó đã rất vất vả để làm giảm nhiệt từ những cái đầu "nóng". Thế nhưng, trong những phút cuối cùng của hiệp 1, thêm hai tình huống ông Trí bị BHL CLB Hà Nội cho rằng họ bị đối xử thiếu công bằng.


Dù bị CLB Hà Nội phản ứng trong một số tình huống nhưng xét tổng thể, trọng tài Võ Minh Trí đã điều khiển trận đấu tốt. Ảnh: VSI.

Đầu tiên là tình huống Quang Hải cao chân với trung vệ Ramon, thứ hai là tình huống Văn Quyết cho rằng bóng chạm chân Ramon đi hết đường biên ngang và đội bóng của mình được hưởng một quả phạt góc, thế nhưng anh chỉ nhận được cái lắc đầu từ trọng tài Minh Trí.

Hai tình huống này ngay cả chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cũng phải bật dậy thể hiện thái độ bất bình, trong khi đó, 11 cầu thủ Hà Nội trên sân vẫn giữ thái độ bình tĩnh và không tạo áp lực cho trọng tài chính.

Cả 3 tình huống kể trên đều là những tình huống 50/50 và rất khó để khẳng định ai đúng ai sai. Thế nhưng, xét tổng thể, trọng tài Võ Minh Trí đã có một trận đấu điều hành tương đối tốt. Tất cả các tình huống dẫn đến bàn thắng, đặc biệt bàn tình huống Gonzalo bị phạm lỗi trước vòng cấm dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Thành Lương cho CLB Hà Nội hay pha thổi penalty sau khi Minh Tùng kéo áo Văn Quyết được ông xử lý quyết đoán.


Văn Quyết đã có một trận đấu tốt với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo nhưng không thể giúp Hà Nội T&T giành chiến thắng. Ảnh: VSI.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh là lần thứ 5 hai đội gặp nhau trong năm 2016. Trước đó, hai đội gặp nhau hai lần ở V-League 2016 và hai lần ở chung kết Cúp Quốc gia. Ở trận tranh siêu cúp, CLB Hà Nội có lợi thế sân nhà khi thi đấu tại SVĐ Hàng Đẫy nhưng họ bất ngờ bị thủng lưới ngay từ phút thứ 3 sau cú đánh đầu đẹp mắt của tân binh Patiyo, trước đó phải dành lời khen cho pha leo biên phải đầy tốc độ và tung ra đường tạt bóng chuẩn xác của tiền vệ Nghiêm Xuân Tú.

Những phút sau đó, CLB Hà Nội chủ động đẩy nhanh tốc độ. Phút 28, Gonzalo bị phạm lỗi sát vạch 16m50, Thành Lương tận dụng cơ hội tung cú sút phạt sở trường gỡ hòa 1-1. Bước sang đầu hiệp 2, CLB Hà Nội lần đầu tiên vượt lên dẫn trước với bàn thắng trên chấm phạt đền của Văn Quyết ở phút 51. Trước đó, chính anh bị Minh Tùng phạm lỗi kéo áo.

16h00 ngày 29/12, CLB Hà Nội - Than Quảng Ninh: Sân đấu chỉ có 2 người

16h00 ngày 29/12, CLB Hà Nội - Than Quảng Ninh: Sân đấu chỉ có 2 người

Trận tranh Siêu Cúp QG 2016 chiều nay là lần thứ 3 trong 4 tháng qua Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội gặp nhau trong một trận đấu quyết định chức vô địch tại Việt Nam.


Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Minh Tuấn đã có bàn gỡ hòa sau tình huống sút bóng đầy nỗ lực từ đường chuyền bằng đầu của Nguyên Sa để rồi Patiyo hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 74, nâng tỷ số lên 3-2 cho Than Quảng Ninh. Cuộc rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại ở đó khi Gonzalo có bàn gỡ hòa 3-3 sau nỗ lực chuyền bóng của Văn Quyết ở phút 79.

Hòa trong hai hiệp chính, hai đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 nhờ sự tỏa sáng của thủ môn đội trưởng Huỳnh Tuấn Linh. Anh đỡ được 2 quả của Gonzalo và Duy Mạnh, trong khi đó, đồng đội của anh thực hiện thành công cả 4 quả luân lưu.

Chiến thắng này giúp Than Quảng Ninh lần thứ hai liên tiếp đánh bại Hà Nội T&T và giành chiếc cúp thứ hai liên tiếp trong năm 2016. 

Kết quả: CLB Hà Nội 3-3 Than Quảng Ninh (Penalty 2-4)

Ghi bàn:

CLB Hà Nội: Thành Lương (28’), Văn Quyết (51’), Gonzalo (79')

Than Quảng Ninh: Patiyo (3’, 74'), Minh Tuấn (58’).

Đội hình xuất phát:

CLB Hà Nội: Anh Đức – Văn Kiên, Thành Chung, Văn Biển, Ngọc Đức – Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải, Moses – Gonzalo.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh – Thanh Hiền, Ramon, Minh Tùng, Xuân Hùng – Xuân Tú, Hải Huy, Văn Hiếu, Minh Tuấn, Nguyên Sa – Patiyo

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm