'Hung thần' của đội tuyển Việt Nam bán thịt nướng mùa Covid-19

21/04/2020 18:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Suphawut Thuanklang – sát thủ của đội tuyển futsal Việt Nam lẫn các đội bóng ở châu Á đã suy nghĩ nghiêm túc về ý định chuyển sang bán thịt viên nướng sau khi giải nghệ. Tuyển thủ futsal nổi tiếng bậc nhất Thái Lan đã kiếm thêm bằng nghề này trong những ngày không có bóng đá.

Futsal Thái Lan lại khiến Việt Nam đau đầu

Futsal Thái Lan lại khiến Việt Nam đau đầu

Đội bóng số 1 khu vực đã tiếp tục đăng quang ở giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 ngay tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) tối 27/10 sau khi đánh bại Indonesia đến 5-0. Thái Lan đã có chức vô địch thứ 15, trong khi Việt Nam chưa lần nào biết đến thành tích này.

Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề đến bóng đá Thái Lan và không có dấu hiệu dừng lại thời gian tới.

Những ngày không bóng đá đầy buồn chán đã khiến tuyển thủ futsal Suphawut nảy sinh ý định tự nướng thịt lợn để bán cho những người có nhu cầu tại quê nhà Photharam, tỉnh Ratchaburi.

Suphawut là tuyển thủ futsal tên tuổi bậc nhất châu Á
Suphawut là tuyển thủ futsal tên tuổi bậc nhất châu Á

Chân sút hàng đầu của đội tuyển quốc gia Thái Lan và CLB PTT Chonburi Blue Wave từng vô địch châu Á đã tự tay chế biến nguyên liệu mỗi ngày trước khi cho vào lò nướng.

Supawut cho biết anh mới khai trương bán hàng ngày đầu tiên vào hôm 21 tháng 4. Ban đầu, tuyển thủ này dự định bán cho vui, nhưng sức nóng của ngôi sao bóng đá hàng đầu Thái Lan đã giúp Suphawut nhận được đơn đặt hàng tới tấp. “Nhiều khách hàng đã liên hệ với tôi ngay sau khi đăng ảnh. Tôi bán thực phẩm này với giá 10 baht mỗi xiên (hơn 7 nghìn VNĐ). Tôi nghĩ rằng nó sẽ được coi là một nghề nghiệp bổ sung để chờ giải futsal trở lại. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục trở về nhà để làm nghề này.

Thông thường, thịt viên được bán ở nhà. Một khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho phép thi đấu trở lại, tôi sẽ mang thực phẩm này bán tại sân vận động Mitr Phol, tỉnh Ratchaburi.

Bây giờ, tôi tự mình nướng thịt và bán ở nhà, bán để mang đi. Tôi sẵn sàng nhận đặt hàng, vận chuyển trên toàn quốc”, Suphawut nói.

Tiền đạo futsal Thái Lan tự tay nướng thịt viên để bán trong những ngày nghỉ dài buồn chán vì Covid-19
Tiền đạo futsal Thái Lan tự tay nướng thịt viên để bán trong những ngày nghỉ dài buồn chán vì Covid-19

Suphawut Thuanklang là tuyển thủ futsal nổi bậc nhất của đội tuyển futsal xứ Chùa Vàng. Tiền đạo sinh năm 1989 là chân sút khét tiếng của châu Á và cùng với đội trưởng Kritsada, bộ đôi này thực sự là “hung thần” của đội tuyển futsal Việt Nam. Nhắc tới cái tên Suphawut, có lẽ không người quan tâm futsal nào ở khu vực Đông Nam Á không biết về một tiền đạo có kỹ năng toàn diện.

Suốt hơn 10 năm qua, Suphawut luôn là chân sút số 1 Đông Nam Á, sưu tầm vô số danh hiệu của futsal khu vực lẫn châu lục. Tiền đạo 31 tuổi từng được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vinh danh là Cầu thủ hay nhất châu Á 2013 và chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất World Cup 2012 diễn ra ở Thái Lan.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm