Honda không phải 'thần dược' cho bóng đá Campuchia

11/09/2018 18:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài viết trên trang Fox Sports Asia, ký giả Gabriel Tan phác thảo những kỳ vọng về đội tuyển Campuchia sẽ lột xác ra sao dưới bàn tay của HLV Keisuke Honda, một tuyển thủ danh tiếng của bóng đá Nhật Bản.

Cần phải khẳng định đó chắc chắn là một bước đi làm thay đổi hình ảnh bóng đá Campuchia. Tên tuổi của Honda ai cũng biết đến. Điều tất cả ngạc nhiên là anh bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở đội bóng xếp hạng 166 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA, dù vẫn chưa chính thức treo giày.

Sức hút của Honda không cần bàn cãi

Campuchia vẫn luôn tự hào về sự cuồng nhiệt bóng đá, vốn đủ sức lấp đầy các khán đài của Sân vận động quốc gia Olympic ở thủ đô Phnom Penh có sức chứa 5 vạn khán giả. Đáng buồn, bóng đá Campuchia vẫn khó gặt hái thành công từ khi đội tuyển quốc gia được thành lập vào năm 1933. Lần gần nhất đội tuyển Campuchia để lại tiếng vang là năm 1972, khi giành quyền góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup. Từ đó đến giờ, Campuchia chỉ là đội bóng chiếu dưới tại Đông Nam Á, xếp sau Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia. Thậm chí, Myanmar và Philippines cũng bắt đầu có những bước tiến bộ đáng kể, còn Campuchia hiếm khi để lại dấu ấn ở các giải đấu khu vực. Họ toàn thua trong 10 trận gần nhất ở các kỳ AFF Cup suốt từ 2004 đến 2016.

Vậy Campuchia có thể trông chờ gì ở Honda? Trước hết, hiệu ứng từ sự xuất hiện của tuyển thủ người Nhật Bản là rất rõ ràng. Anh không chỉ tạo dấu ấn ở cấp độ ĐTQG với ba lần tham gia các kỳ World Cup, mà còn thi đấu khá thành công tại châu Âu, lần lượt trong màu áo VVV-Venlo, CSKA Moskva và đáng chú ý nhất là AC Milan. Kinh nghiệm thi đấu cũng như việc từng làm việc với nhiều HLV danh tiếng sẽ giúp Honda không gặp nhiều khó khăn để tìm ra đâu là hướng đi giúp bóng đá Campuchia tiến lên. Tất nhiên, thành Rome không thể hoàn tất trong một ngày, và những ý tưởng của Honda sẽ cần thời gian để thành hình. Đòi hỏi kết quả cải thiện ngay tức thì dưới thời Honda là không tưởng. Đến Pep Guardiola hay Carlo Ancelotti có huấn luyện đội tuyển Campuchia lúc này cũng không thể làm tốt hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là Honda vẫn tiếp tục sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Melbourne Victory tại giải nhà nghề Australia (A-League). Anh sẽ cần sự hỗ trợ từ các trợ lý trong thời gian chơi bóng tại Australia.

Không nên kỳ vọng quá nhiều

Đừng kỳ vọng dưới bàn tay Honda, Campuchia lập tức trở thành ngựa ô ngay kỳ AFF Cup tới. Trận giao hữu với Malaysia là bước đầu tiên để Campuchia nỗ lực giành kết quả tốt hơn trước các đối thủ mạnh, thậm chí có thể tạo bất ngờ. Mục tiêu của Campuchia tại AFF Cup 2018, khởi tranh vào tháng 11 tới, là giành được điểm số trong bảng đấu có sự hiện diện của Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Lào, có thể bao gồm một vài cú sốc nào đó. Điều quan trọng là Campuchia cần những bước tiến chậm mà chắc trong những ngày cầm quân đầu tiên của Honda.

Đáng mừng cho Honda là Campuchia lúc này có một số tài năng đáng chú ý bao gồm Chan Vathanaka, Prak Mony Udom và Thierry Chantha Bin. Mặt khác, chất lượng giải VĐQG Campuchia vẫn còn thua rất xa nhiều nước Đông Nam Á khác. Vathanaka vẫn là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Campuchia bất chấp quãng thời gian thi đấu không mấy thành công tại Malaysia trong màu áo CLB Pahang. Không có lý do nào để cầu thủ này mất đi vai trò trụ cột ở đội tuyển Campuchia. Một trong những nhiệm vụ của Honda là nâng tầm thế hệ cầu thủ hiện tại cũng như thế hệ kế tiếp, cũng như có được sự ổn định cần thiết cho một bước nhảy vọt.

Nếu đi đúng hướng, đội tuyển Campuchia hoàn toàn có thể trở thành thách thức mới với những đội tuyển hàng đầu như Thái Lan hay Việt Nam, với lứa cầu thủ hiện tại. Sou Yaty là một thủ môn chất lượng dù thi thoảng mắc sai lầm. Hong Pheng và Soeuy Visal là những hậu vệ giàu kinh nghiệm, bên cạnh gương mặt đáng chú ý trên hàng công là Keo Sokpheng.

Văn Toàn, Duy Mạnh đủ điều kiện tham dự SEA Games 30

Văn Toàn, Duy Mạnh đủ điều kiện tham dự SEA Games 30

Ngoại trừ lứa Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy... đã quá tuổi U23 thì nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam từng giành ngôi Á quân châu Á như Văn Toàn, Duy Mạnh, Văn Đức, Quang Hải vẫn sẽ đủ điều kiện tham dự SEA Games 30.

Honda vẫn chưa có kinh nghiệm huấn luyện. Điều này không phải vấn đề lớn, bởi vòng loại các giải đấu lớn như World Cup 2022 hay ASIAD 2023 vẫn còn khá xa. Cơ hội gần nhất để tuyển thủ 32 tuổi này để lại dấu ấn trên băng ghế huấn luyện là AFF Cup vào cuối năm. Vào lúc đó, Honda mới bước qua tháng thứ 3 cầm quân ở đội tuyển Campuchia, và việc anh có thể giúp Campuchia thoát khỏi phận kẻ lót đường hay không vẫn là một dấu hỏi. Sau đó là môn bóng đá nam tại SEA Games năm 2019 trên đất Philippines, một giải đấu khó kỳ vọng nhiều ở Campuchia trong bối cảnh có quá nhiều đối thủ sừng sỏ, bao gồm U23 Việt Nam và U23 Malaysia, những đội đã chơi thành công tại ASIAD năm nay.

Nói tóm lại, sự xuất hiện của Honda sẽ giúp bóng đá Campuchia được biết đến nhiều hơn, dù chưa rõ theo nghĩa tích cực hay tiêu cực. Muốn đội tuyển Campuchia tiến bộ hơn qua các giải đấu, Honda và các cầu thủ rất cần sự kiên nhẫn và nỗ lực.

Đức Linh (Theo Fox Sports Asia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm