Hồi phục thần kỳ, Quế Ngọc Hải theo tuyển Việt Nam đi Hàn Quốc

13/10/2016 10:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tin vui về chấn thương của Quế Ngọc Hải và tình hình chuẩn bị của các đội tuyển Đông Nam Á trước thềm AFF Cup 2016 là tâm điểm bản tin ngày 13/10.

Quế Ngọc Hải vẫn đi Hàn Quốc với đội tuyển Việt Nam

HLV Nguyễn Hữu Thắng tiết lộ trung vệ Quế Ngọc Hải vẫn sẽ sang Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam. Chấn thương của Ngọc Hải đang có dấu hiệu tiến triển tốt.

Các bác sỹ cho biết nếu thuận lợi, Ngọc Hải có thể trở lại thi đấu ngay trong thời gian tập huấn Hàn Quốc. Ông Thắng cũng muốn đưa Ngọc Hải tới Hàn Quốc để anh được chăm sóc y tế tốt nhất dưới bàn tay các bác sỹ đội tuyển.



Quế Ngọc Hải bình phục chấn thương sớm hơn dự kiến.Ảnh: Thanh Hà

Trong khi đó, trung vệ thay thế Ngọc Hải là Đặng Quang Huy đã có mặt và tập cùng đội tuyển Việt Nam buổi đầu tiên hôm qua. Một cái tên khác là Bùi Tiến Dũng sẽ lên tập trung trong ngày hôm nay sau khi hoàn tất trận đấu vòng loại U21 quốc gia cùng U21 Viettel.

Cũng trong sáng nay, đội tuyển Việt Nam được nghỉ tập để đi giao lưu cùng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại làng trẻ SOS tại Gò Vấp, TP. HCM. Buổi chiều, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tập lại bình thường.

Đối thủ của tuyển Việt Nam thắng 4 trận ở châu Âu

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016, Myanmar, đã hoàn tất đợt tập huấn tại châu Âu với tổng cộng 8 trận giao hữu. Trong đó, Myanmar thắng 4, hòa 2, thua 2. Đối thủ của Myanmar chủ yếu là các CLB hạng hai ở các giải vô địch quốc gia tầm trung của châu Âu.

Hai đối thủ mạnh nhất mà Myanmar gặp phải là Roda FC (giải vô địch quốc gia Hà Lan) và U21 Cyprus. Trước Roda FC, Myanmar thua 0-2. Họ cũng chỉ ghi được 1 bàn vào lưới U21 Cyrus và chấp nhận thua 1-3.

Sau 8 trận, Myanmar ghi được 16 bàn, để lọt lưới 8 lần. Những kết quả này vẫn khá khả quan và là sự chuẩn bị tốt cho Myanmar trước thềm AFF Cup 2016.



Quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 của đội tuyển Malaysia gặp nhiều khó khăn. Ảnh: The Star

Á quân AFF Cup 2014 đối diện với nhiều khó khăn


Ngược lại với Myanmar, một đối thủ khác của Việt Nam là Malaysia đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Qua 3 trận giao hữu gần nhất, Malaysia của ông Datuk Ong Kim Swee vẫn chưa có nổi một chiến thắng. Malaysia thua 0-3 trước Indonesia hồi tháng 9, hòa 0-0 với Singapore hôm 7/10 trước khi tiếp tục hòa 1-1 với Afghanistan trên sân Shah Alam hôm 11/10.

Việc các cầu thủ lớn tuổi liên tiếp tuyên bố từ giã đội tuyển đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới sức mạnh của Malaysia. Đội trưởng Safiq Rahim (28 tuổi), trung vệ Mohd Aidil Zafuan (29 tuổi), hậu vệ phải S. Kunalan (29 tuổi) và tiền vệ Mohd Amirulhadi Zainal (30 tuổi) là những người đã rời đội.

Sự ra đi của họ khiến ông Ong Kim Swee gặp nhiều khó khăn. Chiến lược gia này thừa nhận: “Tôi sẽ phải xây dựng lại đội hình trong vài trận đấu tới. Đội tuyển cần những phương án khác cho hàng phòng ngự. Lúc này, tôi chỉ có thể tập trung vào hàng thủ. Sau đấy, tôi sẽ tiếp tục làm việc với tuyến giữa và hàng công”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm