Hoàng Vũ Samson có thể bị phạt nặng, HAGL hy sinh vì tuyển Việt Nam

21/01/2017 11:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàng Vũ Samson có thể nhận án phạt nặng từ VFF, HAGL hy sinh vì đội tuyển Việt Nam là những tin chính bóng đá Việt ngày 21/1.

VFF có thể phạt nặng Hoàng Vũ Samson

Trao đổi về tình huống vào bóng đang gây sốt trong dư luận của Hoàng Vũ Samson ở trận HAGL gặp Hà Nội FC tại vòng 3 vừa qua, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi nói: “Chúng tôi đã đề nghị Ban tổ chức giải cung cấp thêm băng ghi hình về các tình huống gây tranh cãi. Sau đó, ban Trọng tài sẽ có ý kiến chính thức với giải để có hồ sơ về vụ việc lên ban Kỷ luật”.

Với khẳng định của ông Mùi, khả năng Ban kỷ luật xem xét lại tình huống và đưa ra án phạt nguội cho Hoàng Vũ Samson là rất cao.

HAGL tái khẳng định quyết tâm với lứa Công Phượng

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh một lần nữa khẳng định niềm tin vào con đường mà HAGL đã chọn tại V-League 2017. Ông Tấn Anh nói: “Khi các ngoại binh được đưa vào những vị trí quan trọng ở các đội bóng, ở đội tuyển, chúng ta không có được cầu thủ giỏi.

Như đội tuyển Việt Nam, chúng ta có nhiều cầu thủ giỏi nhưng tiền đạo thì không, vì họ ít được thi đấu, không có cơ hội để phát triển. HAGL xây dựng kế hoạch dài hạn, lấy nội binh làm nòng cốt, hạn chế sự phụ thuộc vào ngoại binh, tạo sức hấp dẫn với người hâm mộ và đóng góp nhiều hơn cho các đội tuyển”.
HAGL không biết tận dụng tài năng của Công Phượng, Văn Thanh?

HAGL không biết tận dụng tài năng của Công Phượng, Văn Thanh?

Hàng loạt sai lầm trong lựa chọn và sử dụng những ngôi sao Công Phượng, Văn Thanh, Thanh Hậu là nguyên nhân khiến HAGL phải nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-3 trước Hà Nội FC tại vòng 3 V-League hôm 18/1 vừa qua.


Với cách làm đó, HAGL hiện không hề có tiền đạo ngoại binh trong đội hình mà dựa hoàn toàn vào các chân sút trẻ như Công Phượng, Văn Toàn. Đội bóng hiện đang xếp hạng 14/14 đội, chưa giành được điểm nào.

Hà Nội FC tổn thất nặng trước AFC Champions League

Hà Nội FC sẽ không có hai ngoại binh quan trọng là Moses Oloya và Loris Arnaud trước thềm loạt trận vòng loại AFC Champions League với Kitchee hôm 25/1 tới. Đây là tổn thất rất lớn của đương kim vô địch V-League bởi ở đấu trường châu Á, ngoại binh có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Moses vẫn đang tập trung cùng tuyển Uganda cho CAN 2017 trong khi Loris có việc gia đình. Như vậy, Hà Nội FC sẽ chỉ còn 3 cầu thủ ngoại là Gonzalo, Silva và Hoàng Vũ Samson.

“Messi Campuchia” ký hợp đồng với đội hạng ba Nhật Bản

Cầu thủ được mệnh danh “Messi Campuchia” Chan Vathanaka đã chính thức ký hợp đồng gia nhập đội hạng ba Nhật Bản Fujieda MYFC theo dạng cho mượn. Chan sẽ khoác áo Fujieda MYFC trong mùa giải 2017 này. Hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Cầu thủ 23 tuổi chia sẻ: “Một số người nghĩ với khả năng của tôi, tôi nên được chơi ở những hạng đấu cao hơn hạng ba. Nhưng tôi muốn bước lên đỉnh cao theo cách của mình.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng được những điều kiện tiêu chuẩn tại J-League. Nhưng trước đó, tôi muốn giúp Fujieda MYFC giành chức vô địch J-League 3”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm