HLV Vương Tiến Dũng: 'Một chút Thể Công rồi sẽ lớn'

30/07/2016 10:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thẳng thắn đánh giá lối chơi CLB Viettel chưa có dáng dấp của của “cơn lốc đỏ” Thể Công thủa nào, thế nhưng HLV Vương Tiến Dũng lại có niềm tin tưởng rằng, Viettel sẽ xứng đáng với cái tên “hậu duệ Thể Công”.

Sau 14 vòng đấu giải Hạng Nhất QG 2016, CLB Viettel đang có 24 điểm, tạm xếp vị trí thứ 4 với thành tích 6 trận thắng, 6 hòa và 2 trận thua.

*Ông có nhận xét như thế nào về lối chơi CLB Vietel. Ông đã nhìn thấy phần nào hình bóng lôí chơi của Thể Công trong màu áo Viettel hay chưa?

-HLV Vương Tiến Dũng: Kể từ khi CLB Vietel lên chơi tại giải hạng Nhất 2016, tôi cũng đã nhìn ra một số cầu thủ có những phẩm chất và tư duy chiến thuật khá tốt. Tuy nhiên, với một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ nên kinh nghiệm, bản lĩnh chơi bóng của các em còn non. Vì thế, lối chơi của Viettel còn chưa được thanh thoát, đĩnh đạc, hầu hết các em thi đấu còn rụt rè và hơi thiếu tự tin. Vẫn còn nhiều việc phải làm để tìm thấy bản sắc, hình hài của “cơn lốc đỏ” Thể Công trong lối chơi của CLB Viettel.

*Là một người gắn bó keo sơn với Thể Công từ cả trên cương vị HLV lẫn cầu thủ. Ông có thể cắt nghĩa bản sắc của Thể Công là như thế nào?

-Cái tên Thể Công đã tạo được thương hiệu và bản sắc rất riêng trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thứ nhất, đó là tinh thần thi đấu của toàn đội phải rất máu lửa. Nó dựa trên sự đoàn kết và tính kỉ luật tập thể cao, đúng chất của một đội bóng khoác áo lính. Ở mỗi cầu thủ họ đều có tính chủ động, độc lập, có ý chí sắt đá và biết cùng nhìn về một  hướng vì lợi ích chung.


Thứ 2, một khi cầu thủ đã vào sân là họ thể hiện cho khán giả thấy sự khát khao chiến thắng ở mức độ cao nhất. Tất nhiên, ngay cả ở những thời kì đỉnh cao, tôi thừa nhận có những trận đấu chúng tôi thi đấu không tốt nhưng đó chỉ là số trận rất hiếm hoi. Vì ngay sau những thất bại, Thể Công là phải biết vùng lên và vượt qua khó khăn.

Thứ 3, xét về yếu tố chuyên môn, lối chơi của Thể Công ở cái thời mệnh danh “cơn lốc đỏ” rất linh hoạt và đẹp mắt. Sự vận hành lối chơi, các mảng miếng chiến thuật ở thời điểm đó không cứng nhắc hay quá bài vở. Có khi chúng tôi có thể đá biên, tạt cánh đánh đầu. Có khi lại đá trung lộ, tấn công trực diện. Các cầu thủ cũng có thể thu hồi bóng nhanh và chủ động chơi tấn công hay phản công đều rất hiệu quả.

*CLB Viettel không đặt mục tiêu thăng hạng V-League ngay trong năm 2016. Nhưng tương lai chắc chắc phải là trở lại đỉnh cao. Với cách làm tự cung tự cấp có giúp họ thành công?

-Theo tôi được biết, lãnh đạo đội bóng chỉ đặt mục tiêu lọt vào top 3 ở mùa gải hạng Nhất năm nay. Tôi nghĩ rằng, đây cũng mục tiêu hợp lí dành cho các em. Nói về thực lực các đội bóng, Viettel không phải là quá nổi trội bởi quân số của họ là cây nhà lá vườn.

Hơn nữa, các em còn quá trẻ, nhiều em mặt búng ra sữa. Vì vậy, các em cần có thêm thời gian để học hỏi và trải nghiệm. Thể Công thời đỉnh cao gần nhất là khi các cầu thủ như Hồng Sơn, Việt Hoàng… ở độ chín.

Tôi cũng rất đồng tình với cách xây dựng đội bóng, con người của Viettel để hướng tới sự ổn định, lâu dài. Để có những “quả ngọt” là những cầu thủ chất lượng thì không gì tuyệt vời hơn là tự tay trồng và chăm bẵm. Việc đi “ngắt”, đi mua quả ngọt từ nơi khác chỉ là việc làm mang tính ăn xổi và không bền vững. Với hệ thống đào tạo trẻ bài bản và với sự cam kết tạo cơ hội một cách toàn diện cho những “gà nòi” thì về lâu về dài, Viettel sẽ tạo được dấu ấn, bản sắc riêng.

*Tức là họ đang đi đúng hướng?

-Phải nói rằng, hiện tại với vị trí thứ 2 trên BXH, thành tích này đã là khá thành công với CLB có tuổi đời trẻ như Viettel. Một tín hiệu tích cực nữa là thời gian qua, CLB Viettel đã liên hệ làm việc với những người có chuyên môn của CLB Feyenoord (Hà Lan) để hợp tác và phát triển đội bóng. Tôi tin điều này sẽ tạo nên những cú hích đáng kể để CLB phát triển nhanh hơn. Có thể trong một, hai năm nữa, Viettel vẫn chưa thể lên hạng nhưng tính về đường dài, với cách làm bóng đá khoa học, bải bản, tôi tin Viettel sẽ sớm gặt hái thành công.

HLV Vương Tiến Dũng: 'HLV trẻ nên nói ít đi và làm nhiều hơn'

HLV Vương Tiến Dũng: 'HLV trẻ nên nói ít đi và làm nhiều hơn'

V-League 2016 quy tụ rất nhiều HLV trẻ tuổi và từng thành danh ở nghiệp quần đùi áo số như Đức Thắng, Như Thuần, Việt Hoàng… Có những người tạo được dấu ấn thành công nhưng cũng có những người “giữa đường đứt gánh”.


*Với nhiều người hâm mộ, cái tên Thể Công vẫn là một điều gì đó rất giá trị, thiêng liêng. Có khi nào ông nghĩ rằng cái tên Thể Công sẽ trở lại?

-Tôi cũng tiếc và dành nhiều thời gian hoài niệm về cái tên Thể Công. Nhưng thực tế, Thể Công đã không còn nữa và rất khó để cái tên này trở lại trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Việc mọi người ngầm hiểu và tin tưởng, Viettel là hậu duệ của Thể Công cũng là một điều hết sức đáng mừng. Với cá nhân tôi, điều này cũng rất đáng trận trọng và hạnh phúc lắm rồi.

Nếu phải đặt ra một vài yếu tố để CLB Vietel chiếm được sự tin yêu của người hâm mộ thì tôi xin đặt ra một số điều sau. Trước hết, các cầu thủ Viettel cần phải biết phát huy truyền thống cũng như phẩm chất của Thể Công. Đó là luôn phải khát vọng chiến thắng, là tinh thần cống hiến, máu lửa. Bên cạnh đó, còn là yếu tố kỉ luật, tính tập thể và phong cách thi đấu đẹp mắt trên sân. Không có những hành động xấu, phi thể thao với đối phương hay với khán giả.  Nếu làm được vậy, khán giả sẽ tin, sẽ yêu và sẽ cổ vũ hết mình cho đội bóng.

Còn bản thân các cầu thủ, họ phải luôn luôn ý thức được việc mình đang là thế hệ tiếp nối của Thể Công. Từ đó họ sẽ biết mình phải làm gì cho xứng đáng.

*Xin cảm ơn ông vì cuộc trao đổi!

HLV của thế hệ Vàng của Thể Công

Tháng 10/1967, hậu vệ Vương Tiến Dũng là thành viên của lứa cầu thủ vàng Thể Công được đi đào tạo tại CHDCND Triều Tiên. Trên cương vị HLV, năm 1998, HLV Vương Tiến Dũng cùng "thế hệ vàng" của Thể Công với những tên tuổi như Hồng Sơn, Quang Hà, Việt Hoàng, Như Thuần ... đăng quang giải Vô địch QG và giành Siêu Cup QG năm 1999.

Viettel sẽ hợp tác với Dortmund?

Viettel thời gian qua đã kết nối với hàng loạt các CLB châu Âu để tìm đối tác phù hợp nhất nhằm bắt tay trong việc xây dựng hệ thống đào tạo. Họ vừa mới trải qua 1 tuần thử việc hai chuyên gia huấn luyện của Feyernoord, nhưng có thể Dortmund vẫn là sự lựa chọn hàng đầu nếu như Viettel cần chất xám của các chuyên gia bóng đá châu Âu.

Viettel không mua cầu thủ nội, chỉ mua cầu thủ ngoại

Viettel hiện nay hoàn toàn sử dụng các cầu thủ do họ tự đào tạo ở giải hạng Nhất. Về chủ trương, khi đội bóng trở lại chuyên nghiệp, Viettel cũng sẽ không tham gia thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội của BĐVN ở góc độ săn tìm ngôi sao. Họ sẽ chỉ sử dụng các cầu thủ tốt nghiệp các lứa trẻ của đội. Nhưng Viettel không tự đặt ra hạn chế về việc sử dụng cầu thủ ngoại, điều này đồng nghĩa họ vẫn có thể có Tây bất cứ lúc nào nếu muốn.


Huy Hùng (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm