HLV Vũ Tiến Thành cảnh báo Hà Nội FC và Viettel

31/01/2021 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Vũ Tiến Thành cho rằng cơ hội vào TOP 6 của ĐKVĐ lẫn Á quân V-League rất thấp sau khởi động chậm chạp năm nay.

Video bàn thắng và highlights Bình Định 1-0 Sài Gòn

Video bàn thắng và highlights Bình Định 1-0 Sài Gòn

Topenland Bình Định có bàn thắng sớm do công của Hồ Tấn Tài và bảo toàn được chiến thắng sát nút trước đối thủ khó chịu Sài Gòn FC.

HLV Vũ Tiến Thành đánh giá mùa giải 2021 hứa hẹn đầy rẫy bất ngờ và sau những gì đang diễn ra, Viettel cùng Hà Nội FC không dễ lọt TOP 6. Đặc biệt, các đối thủ của những cái tên rất mạnh này là B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng đã gia tăng đáng kể thực lực của mình.

Ông Vũ Tiến Thành cho biết trong phòng họp báo sau trận thắng SLNA tối 30/1: “B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng là những CLB rất mạnh sau những vòng đấu đầu tiên.

Họ đang là các đội bóng dẫn đầu còn 2 đội đứng đầu V-League 2020 là Viettel và Hà Nội FC sẽ rất vất vả để có mặt trong Top 6 sau khởi đầu bết bát. Giai đoạn 1 chỉ đá 13 vòng và các đội sẽ không có cơ hội sửa sai nhiều đâu”.

Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đã có 2 chiến thắng sau 3 vòng đầu V-League 2021. Ảnh: SGFC
Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đã có 2 chiến thắng sau 3 vòng đầu V-League 2021. Ảnh: SGFC

HLV Vũ Tiến Thành cũng cho rằng khi được về sân nhà, các cầu thủ kỹ thuật của ông như tiền vệ đội trưởng Matsui chơi hay hơn rõ rệt. Ông Tiến Thành nói: “Được đá trên sân Thống Nhất rất quan trọng với chúng tôi.

Sài Gòn FC đã chơi ban bật và kiểm soát bóng tốt hơn. Đây là điều mà tôi và ban lãnh đạo đội hướng tới. Được chơi trên mặt sân tốt như Thống Nhất giúp các cầu thủ tự tin, chuyền bóng tốt, tranh chấp tốt và tôi thật sự hài lòng về lối chơi của các cầu thủ trong trận gặp SLNA.

Dù vậy, đội vẫn có nhiều cầu thủ mới và cần thời gian để họ làm quen hơn nữa. Với đội hình có nhiều sự thay đổi trước thềm mùa giải thì điều chúng tôi cần là duy trì sự ổn định. Mục tiêu vào TOP 6 sau giai đoạn 1 vẫn rất khó khăn với Sài Gòn FC”.

Sài Gòn FC hiện tại sau trận thắng SLNA đã tạm cải thiện được vị trí từ hạng 9 lên hạng 4. Họ sẽ đá với TP.HCM ở vòng 4 trước khi có những trận đấu tiếp theo gặp B.Bình Dương, Nam Định. Lịch thi đấu đang rất có lợi cho Sài Gòn FC khi họ chơi trên sân nhà rất nhiều.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm