HLV U23 Thái Lan ca ngợi học trò vì suýt thắng đối thủ hơn mình 3 tuổi

27/02/2022 20:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV U23 Thái Lan, Salvador Valero Garcia đã ca ngợi màn trình diễn của các học trò và ông nhấn mạnh U23 Thái Lan đã phải so tài với đối thủ lớn hơn mình 3 tuổi.

Ngôi sao U23 Thái Lan được tôn vinh ở giải Đông Nam Á

Ngôi sao U23 Thái Lan được tôn vinh ở giải Đông Nam Á

Tiền đạo Teerasak Poeiphimai đã khiến truyền thông và CĐV Thái Lan chú ý sau màn trình diễn ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Với 3 bàn thắng, chân sút 19 tuổi đã là Vua phá lưới của giải năm nay.

U23 Thái Lan đã thua 0-1 trước U23 Việt Nam ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của U23 Thái Lan trước thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở giải lần này. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam cũng thắng 1-0 trước U23 Thái Lan.

Sau thất bại ở trận chung kết trước U23 Việt Nam, HLV Salvador Valero Garcia đã ca ngợi màn trình diễn của các học trò và ông nhấn mạnh U23 Thái Lan đã phải so tài với đối thủ lớn hơn mình 3 tuổi.

“Việt Nam đã thắng Thái Lan ở trận chung kết. Chúng tôi đã không thể nâng cao chức vô địch. Tuy nhiên tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ của mình. Trước đối thủ lớn hơn 3 tuổi, các cầu thủ U23 Thái Lan đã thi đấu kiên cường và tiến gần sát đến chiến thắng trong 1 trận đấu khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu của mình”, ông Salvador Valero Garcia viết trên trang facebook cá nhân.

Chú thích ảnh
Salvador Valero Garcia đã ca ngợi màn trình diễn của các học trò

 

VIDEO Clip bàn thắng U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan

VIDEO Clip bàn thắng U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan

Bàn thắng duy nhất của Bảo Toàn đã giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan lên ngôi vô địch Đông Nam Á, hoàn tất chiến dịch cực kỳ xuất sắc và ấn tượng của mình.

Ở giải đấu lần này, U23 Thái Lan mang rất nhiều cầu thủ U19 tham dự. Bản thân HLV Salvador Valero Garcia là HLV của U19 Thái Lan.

Ở trận chung kết, Thái Lan cũng sử dụng nhiều cầu thủ U19. Đáng chú ý, cầu thủ Thanawut Phochai, người đã sút trúng cột dọc U23 Việt Nam ở trận chung kết, mới có 16 tuổi.

Chú thích ảnh
U23 Thái Lan ra sân với phần lớn cầu thủ ở độ tuổi 17 và 18

 

Thủ môn Nueangwongsa của U23 Thái Lan ở trận chung kết mới 19 tuổi. Hậu vệ Jaiphet là cầu thủ 22 tuổi duy nhất trong đội hình ra sân của U23 Thái Lan ở trận chung kết. Các cầu thủ khác của U23 Thái Lan cũng đều thuộc lứa U19 như Buaphan (17 tuổi), Inprakhon (18 tuổi), Chansri (18 tuổi), Boonlha (17 tuổi), Khamyok (17 tuổi), Saipetch (18 tuổi), Boonmakhajornkit (18 tuổi) và Arbram (18 tuổi).

Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của U23 Thái Lan ở trận chung kết là Leela (19 tuổi), Laurent-Gonnet (18 tuổi), Boonma (18 tuổi), Ratree (18 tuổi) và Namphueng (18 tuổi).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm