HLV U22 Thái Lan và Malaysia ước được như như đồng nghiệp Hữu Thắng

05/08/2017 18:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam là đội tuyển bóng đá nam được chuẩn bị kỹ càng nhất ở SEA Games 29 nếu nhìn vào số ngày thầy trò HLV Hữu Thắng được tập luyện thường xuyên cùng nhau.

Ngày 5/7, U22 Malaysia hội quân lần đầu tiên trong năm, 6 cầu thủ có mặt. HLV Datuk Ong Kim Swee giận dữ tuyên bố “lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng này” và cố gắng giữ sự bình tĩnh “chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại”.

Một ngày sau đến lượt U22 Thái Lan hội quân. HLV Worrawoot Srimaka vui vẻ hơn nhiều so với người đồng nghiệp khi 30 cái tên trong danh sách tập trung đều có mặt đầy đủ.

Ngày 12/7, U22 Malaysia mới có đủ quân số để có được một buổi tập luyện đàng hoàng. Năm ngày trước khi bay sang Thái Lan, một tuần trước khi vòng loại U23 châu Á 2018 khởi tranh, HLV Ong Kim Swee mới được huấn luyện một cách tử tế.

Chú thích ảnh
U22 Malaysia từng trải qua giai đoạn khó khăn đầu tháng 7 khi các CLB không chịu nhả quân. Ảnh: The Star.

U22 Việt Nam thì sao? Thầy trò HLV Hữu Thắng được hưởng lợi nhờ U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Ngày 3/5, U22 Việt Nam hội quân lần thứ hai trong năm (lần một vào tháng 3 – PV) với 11 ngày luyện quân và kết thúc bằng trận giao hữu với U20 Argentina (14/5).

Hai tháng sau, U22 Việt Nam hội quân đợt ba vào ngày 3/7 với mục tiêu là vượt qua vòng loại U23 châu Á 2018. Kể từ đó đến nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng và các cầu thủ U22 Việt Nam liên tục được tập luyện cùng nhau và hiện tại, họ đang ở Hàn Quốc tập huấn 10 ngày. Đến ngày môn bóng đá nam tại SEA Games 29 khởi tranh, U22 Việt Nam có khoảng 50 ngày tập luyện, nhiều nhất Đông Nam Á.

HLV Srimaka và Ong Kim Swee có lẽ sẽ nhìn về phía HLV Hữu Thắng với ánh mắt thèm thuồng. Họ thèm được có số ngày tập luyện như thế. Họ thèm được Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Malaysia tạo điều kiện như những gì VFF đang làm với U22 Việt Nam. Họ ước các CLB sẵn sàng nhả quân, đừng gây khó dễ để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games sắp tới. Nhưng, tất cả các mong muốn đó đều không được đáp ứng.

Chú thích ảnh
U22 Thái Lan là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng thời gian chuẩn bị cho SEA Games 29 không nhiều. Ảnh: FA Thailand.
U22 Việt Nam chuyển địa điểm đóng quân, gợi lại ký ức U20 World Cup

U22 Việt Nam chuyển địa điểm đóng quân, gợi lại ký ức U20 World Cup

U22 Việt Nam đã chuyển từ khách sạn Shinan Beach về đóng quân tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo, cũng là nơi U20 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho FIFA U20 World Cup 2017.

Mỗi quốc gia có một kế hoạch, điều kiện chuẩn bị khác nhau cho đội tuyển quốc gia, đồng thời không gây mâu thuẫn với các CLB trong nước. Việt Nam làm được điều đó để giúp U22 Việt Nam có thời gian chuẩn bị kỹ càng đến như vậy.

Khi V-League tạm dừng để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia tập trung thì Thai League, Malaysia Super League vẫn diễn ra bình thường. U22 Thái Lan và U22 Malaysia sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2018 vẫn phải trả các cầu thủ về CLB chủ quản.

Ngày 7/8, U22 Thái Lan mới tập trung trở lại. U22 Malaysia cũng mới công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 29 vào ngày 4/8, và giữa tuần sau mới có thể tập luyện. Trong khi đó, U22 Việt Nam đang ở Hàn Quốc tập huấn và có thêm hai trận giao hữu.

Sự chuẩn bị của U22 Việt Nam được đánh giá cao đến mức chính HLV Srimaka cũng phải bất ngờ. Trả lời phỏng vấn trên tờ Siam Sports, HLV trưởng U22 Thái Lan đưa ra bình luận: “Chúng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp Việt Nam. Họ chuẩn bị rất kỹ càng nhưng trận đấu cuối cùng ở vòng bảng có thể đánh giá xem đội tuyển nào có sự chuẩn bị tốt hơn”.

Câu trả lời đó của HLV Worrawoot Srimaka như phát súng báo hiệu lời thách đấu với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Một cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên từng là cựu tiền đạo và cựu hậu vệ nổi tiếng của hai nền bóng đá tốt nhất khu vực là điều rất đáng chờ đợi ở SEA Games 29.

Chú thích ảnh
Cuộc đấu trí giữa HLV Nguyễn Hữu Thắng và HLV Srimaka sẽ là tâm điểm của bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 29. Ảnh: Hiếu Lương.
Chú thích ảnh
Quá trình chuẩn bị của U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 29. Ảnh: VFF.
Thời gian chuẩn bị U22 Thái Lan U22 Malaysia
5/7   Hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 (6 cầu thủ có mặt)
6/7 Hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018  
12/7   Toàn bộ cầu thủ trong danh sách có mặt
19/7 – 23/7 Vòng loại U23 châu Á 2018 Vòng loại U23 châu Á 2018
7/8 Tập trung trở lại hướng tới SEA Games 29  
8/8   Tập trung trở lại hướng tới SEA Games 29

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm