HLV Trung Quốc bảo thủ, CĐV tuyệt vọng

08/09/2021 18:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Báo chí Trung Quốc đã chỉ trích nặng nề đội tuyển của HLV Li Tie sau 2 trận thua liên tiếp ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. CĐV Trung Quốc chỉ ra sự bảo thủ của HLV Li Tie và không hy vọng gì về cơ hội vào World Cup.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 châu Á

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 châu Á

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 châu Á. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. BXH World Cup 2022. Bảng xếp hạng bảng A. Bảng xếp hạng bảng B.

“Chúng tôi chân thành hy vọng rằng HLV trưởng Li Tie sẽ ngừng bảo thủ. Thực tế đã chứng minh rằng việc ông ấy liên tục sử dụng ngoại binh nhập tịch Elkeson là thất bại lớn. Anh ta đã mất dũng khí từ lâu. Hãy ngừng sử dụng cầu thủ 32 tuổi này, anh ta không còn thi đấu như khi 23 tuổi nữa.

Elkeson không còn có thể tự mình lật ngược tình thế cho đội tuyển Trung Quốc như đã từng làm ở đội Quảng Châu Evergrande. Nếu tiếp tục sử dụng anh ta một cách ngoan cố, e rằng đội tuyển Trung Quốc chỉ càng ngày càng xa vời mục tiêu World Cup”, tờ Sohu chỉ trích HLV Li Tie sau trận thua Nhật Bản tối 7/9.

Tiền đạo Elkeson và HLV Li Tie bị chỉ trích nặng nề sau màn trình diễn nghèo nàn của Trung Quốc. Ảnh: sohu
Tiền đạo Elkeson và HLV Li Tie bị chỉ trích nặng nề sau màn trình diễn nghèo nàn của Trung Quốc. Ảnh: sohu

Tờ báo này viết thêm: “Ngoài Wu Lei, bóng đá Trung Quốc còn có những cầu thủ nội tốt hơn Elkeson như Wei Shihao, Zhang Yuning và Guo Tianyu. Bên cạnh đó, đội còn có những ngoại binh khác như Fernando và Caldek có tiềm năng trong tương lai, không cần phải dồn mọi hy vọng vào một mình Elkeson.

World Cup chỉ được tổ chức 4 năm một lần. Chúng ta đã bỏ lỡ 4 lần dự giải đấu đó liên tiếp kể từ năm 2002. Chúng ta sẽ lại bỏ lỡ lần thứ 5 hay không? Hy vọng rằng HLV Li Tie có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt trong việc sử dụng người 8 trận tới.

Có lẽ mọi người đều có thể thấy rằng kể từ khi nhập tịch, Elkeson chưa bao giờ hoàn thành một màn trình diễn đặc biệt xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

Elkeson bắt đầu chơi cho đội tuyển Trung Quốc đến nay đã 40 trận đấu nhưng chỉ ghi tổng cộng 4 bàn thắng cho đội tuyển Trung Quốc. Cả 4 bàn thắng này đều được ghi khi đối đầu với 2 đội bóng rất nhỏ là Maldives và Guam.

Trong các trận gặp Philippines, Syria và Australia, Elkeson không đáng tin cậy. Tiền đạo nội Wu Lei đã ghi bàn vào lưới các đối thủ mạnh là Syria và Philippines ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Rõ ràng, vai trò của Elkeson thua xa Wu Lei trong trận chiến cam go này. Nói một cách thẳng thắn: Elkeson vô hại, và việc kỳ vọng anh ta giúp đội tuyển Trung Quốc mạnh hơn là điều không thực tế. Anh ta đã “tàng hình” 2 trận liền. Tuy nhiên, ban huấn luyện của đội tuyển Trung Quốc dường như không nghĩ vậy. Họ vẫn tin tưởng anh ta”.

Elkeson chính là tiền đạo được Trung Quốc nhập tịch vào đội tuyển Trung Quốc năm 2019. Đây là chân sút hàng đầu giải đấu xứ tỷ dân chục năm qua. Sau 10 vòng đấu gần nhất ở giải VĐQG, chân sút sinh năm 1989 đã ghi tới 9 bàn. Tuy nhiên ở màu áo đội tuyển, cầu thủ có cái tên Trung Quốc là Ai Kesen lại khiến CĐV thất vọng.

Ở trận thua Nhật Bản, cả đội tuyển Trung Quốc kiểm soát bóng chưa tới 30% và chỉ sút được 3 lần về phía cầu môn đối thủ nhưng không lần nào trúng đích.

Trung Quốc vẫn xếp đội sổ với 0 điểm, 0 bàn sau 2 vòng đấu. Báo chí Trung Quốc rất lo ngại khả năng đội tuyển của họ sẽ thua Việt Nam ở trận đấu tại lượt trận thứ 3 bảng B diễn ra vào ngày 7/10 tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm