HLV Triệu Quang Hà: 'U22 Việt Nam cần giải bài toán hàng công'

19/07/2017 13:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh bình luận của BLV Vũ Quang Huy, theo chia sẻ của HLV Triệu Quang Hà, U22 Việt Nam đang sở hữu một đội hình đồng đều, có chiều sâu lực lượng và nhiều cơ hội gặt hái thành công, nhưng vẫn còn bài toán trên hàng công cần lời giải.

Nói về khả năng của đội tuyển U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2018, cựu HLV CLB Thanh Hóa, Triệu Quang Hà cho biết:

“U22 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng cho giải đấu này và tôi có niềm tin thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vượt qua được vòng đấu loại. Ngoại trừ U22 Hàn Quốc mạnh hơn hẳn chúng ta thì các đối thủ còn lại tại bảng đấu là Timor Leste hay Macau có trình độ thấp hơn chúng ta rất nhiều. Chính vì thế, nếu chơi đúng sức thì nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ giành ngôi nhì bảng, qua đó có nhiều cơ hội trở thành 1 trong 5 đội xếp thứ nhì xuất sắc nhất giành quyền vào chơi ở VCK”.

Đánh giá về chất lượng nhân sự của U22 Việt Nam, HLV Triệu Quang Hà đưa ra quan điểm: “Tôi nghĩ cái cách mà HLV Hữu Thắng tuyển chọn nhân sự và xây dựng lối chơi của U22 Việt Nam là hợp lý. Với nòng cốt là các cầu thủ HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn cùng một số gương mặt U20 xuất sắc như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh…sẽ làm thành tập thể rất mạnh. Dưới thời HLV Hữu Thắng, các cấp độ đội tuyển Việt Nam chọn lối đá thiên về kiểm soát bóng. Tôi cho rằng lối chơi này rất phù hợp với những nhân sự mà HLV Hữu Thắng đang có trong tay.

Cả 3 tuyến của U22 Việt Nam đều có sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia và đây được xem là một trong những yếu tố giúp đội bóng trở nên bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, trải qua một giải đấu như vVòng loại U23 châu Á 2018, Ban Huấn luyện sẽ có những đánh giá chính xác hơn lối chơi và năng lực của toàn đội để từ đó có những kế hoạch hợp lý cho mục tiêu săn vàng SEA Games 29”.

Theo HLV Triệu Quang Hà, vấn đề lớn nhất của HLV Hữu Thắng lúc này là giải được bài toán trên hàng công của tuyển U22 Việt Nam:

“Hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của U22 Việt Nam mang lại sự yên tâm và đầy hy vọng với những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi như Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Thanh... Điều tôi cảm thấy vẫn còn lăn tăn về là chuyện hàng công của U22 Việt Nam. Sau khi Công Vinh chia tay đội tuyển quốc gia, HLV Hữu Thắng vẫn chưa thể tìm ra một người xứng đáng thay thế chân sút xứ Nghệ.

HLV Triệu Quang Hà: ‘Arsenal chia tay HAGL là chuyện bình thường'

HLV Triệu Quang Hà: ‘Arsenal chia tay HAGL là chuyện bình thường'

Nói về việc vừa qua CLB Arsenal đã chính thức “dứt tình” HAGL khi hợp đồng giữa đôi bên hết hiệu lực cuối tháng 6. HLV Triệu Quang Hà lấy làm tiếc vì điều này nhưng ông không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Công Phượng có thể gây đột biến nhưng rõ ràng là không phù hợp đá tiền đạo cắm. Hồ Tuấn Tài thường xuyên gặp chấn thương nên anh ta không có phong độ tốt. Trong khi đó, Thanh Bình không được trao nhiều cơ hội ra sân ở đấu trường V-League. Đức Chinh có khả năng nhưng cậu ta vẫn cần thêm thời gian để khẳng định mình hơn nữa.

Thực sự, lúc này việc chọn ai đá trung phong là bài toán rất khó cho HLV Hữu Thắng. Cá nhân tôi thì nghiêng về dự đoán, HLV Hữu Thắng sẽ đặt niềm tin vào cầu thủ U20 Hà Đức Chinh.

Giải đấu vòng loại U23 châu Á 2018 là cơ hội tốt để Đức Chinh chứng tỏ khả năng. Và đây là cơ hội để HLV Hữu Thắng thử nghiệm thêm những phương án cũng như toan tính nhân sự, chiến thuật cho đấu trường SEA Games 29”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm