HLV Trần Minh Chiến: 'Các em U19 vẫn còn non lắm'

22/08/2014 12:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến phong độ thi đấu của các cầu thủ U19 Việt Nam tại Hassanal Bolkiah, HLV Trần Minh Chiến cho rằng các em cần thêm thời gian để trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

“Rõ ràng đánh bại Thái Lan là một điều khích lệ lớn với bóng đá nước nhà, đặc biệt khi U19 Việt Nam có tuổi đời trung bình nhỏ hơn đội bạn. Có thể từ trận thắng vừa qua, các em sẽ không còn bị tâm lý nặng nề mỗi khi phải thi đấu với người Thái.

Thắng một cách đàng hoàng như thế thì xứng đáng để CĐV nước nhà đặt niềm tin vào đội bóng này. Với lứa U19 này, những người làm bóng đá có thể sẽ đầu tư cho bóng đá trẻ nhiều hơn với một niềm tin lớn hơn, đưa bóng đá Việt Nam phát triển như kỳ vọng của CĐV. Là người gắn bó với công tác đào tạo trẻ, tôi cũng rất vui khi nhìn thấy các em trẻ có sự tiến bộ như thế.

Nhưng tôi cho rằng các em U19 Việt Nam vẫn còn nhiều nhược điểm lắm. Đầu tiên là kinh nghiệm. Dù được thi đấu tập huấn nhiều ở nước ngoài nhưng với tuổi đời của các em, những điều đó vẫn còn thiếu.

Phải học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa, nếu có cơ hội cho đi nước ngoài cọ xát thêm thì càng tốt. Thứ hai là tiểu xảo trong khi thi đấu, các em vẫn còn khá non. Trận đấu với U21 Thái Lan các em vẫn còn thiếu sự khôn ngoan để phòng ngừa những khi bị đối thủ chơi xấu.

U19 Việt Nam chưa nên vội dự SEA Games vào sang năm. Nếu muốn học hỏi cọ sát thì được, còn để đặt mục tiêu thành tích thì lứa này chưa được đâu. Nhìn vậy thôi chứ khi vào giải đấu lớn chính thức người ta đá khác ngay.

Lỡ không đạt được thành tích thì các em hụt hẫng và chịu sức ép, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Tôi cũng nghĩ không nhiều cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại có thể chơi bóng ở V-League, môi trường không phải là không khắc nghiệt. Bởi lẽ khi thả vào các CLB, một vài cầu thủ do quen chơi bóng với tập thể lâu nay, khi không còn những đồng đội như thế, họ rất khó làm nên chuyện.

Việt Hà (ghi)
Thể thao &Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm