HLV Trần Bình Sự: 'Tôi không nói HAGL móc ngoặc'

20/09/2015 20:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trần Bình Sự đã có một cuộc trao đổi dài với báo chí về những vấn đề rất nhức nhối của bóng đá Việt Nam sau trận đấu cuối cùng tại V-League của Đồng Nai trước khi đội bóng này xuống hạng.

Đồng Nai đã chính thức xuống hạng vào tối 20/9 sau thất bại 1-4 trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả tại vòng 26 V-League 2015. Chia sẻ với báo chí sau trận, ông Sự buồn bã: “Chúng tôi đá kém, chơi không đạt yêu cầu thì xuống hạng. Nguyên nhân đầu tiên tới tới từ trình độ chủ quan của đội bóng.

Những điều khác chỉ là yếu tố tác động thôi. Chúng ta đừng đổ lỗi cho những điều đó. Xuống hạng là điều bình thường thôi. Sau trận HAGL, chúng tôi đã biết là chúng tôi sẽ gặp khó khăn rồi.

Sân Cẩm Phả này là nơi 6 cầu thủ Đồng Nai đã dính tiêu cực. Bây giờ, sân bóng này lại chứng kiến dấu chấm hết của chúng tôi ở V-League. Tôi rất buồn, âu đó cũng là một định mệnh. Chuyện lên xuống trong bóng đá cũng là điều bình thường. Quan trọng hơn, nếu tỉnh có định hướng tốt, bóng đá vẫn sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ cố gắng để tái xuất sớm nhất”.


HLV Trần Bình Sự phủ nhận việc ám chỉ HAGL  trụ hạng nhờ "quan hệ"

Ông Sự cũng khẳng định trong những nguyên nhân khiến Đồng Nai xuống hạng, không có chuyện các đối thủ, cụ thể là Hoàng Anh Gia Lai mua độ: “Tôi đã từng nói là anh Tuấn (HLV trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn) lên thay ông Graechen thì quan hệ của HAGL sẽ tốt hơn. Nhưng quan hệ tốt đó là quan hệ ngoại giao, không phải là kiểu quan hệ móc ngoặc.

Ông Tuấn học lớp huấn luyện viên cùng anh Thuần, cùng tôi, cùng Việt Hoàng... Ông Tuấn là người Việt, biết tiếng Việt. Ví dụ, khi HAGL đá với Than Quảng Ninh, ông Graechen hỏi Việt Hoàng kinh nghiệm thế nào được nhưng Tuấn lại hỏi được. Tôi nói rằng đó là thuận lợi về quan hệ ngoại giao.

Trước đó, có phóng viên cũng từng hỏi tôi có trách Đồng Tâm Long An đã thả HAGL không. Tôi bảo tôi có nói gì đâu, chính các anh nói đấy chứ không phải tôi nói”.

Chiến lược gia kỳ cựu cũng bất ngờ tiết lộ mình có thể tiếp tục sự nghiệp huấn luyện: “Vì tình trạng sức khỏe, tôi xin nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng nếu sức khỏe tốt và Đồng Nai còn yêu cầu, tôi sẽ trở lại để hỗ trợ CLB quay lại V-League.

Gia đình tôi cũng có khuyên tôi giải nghệ từ lâu rồi. Không ai muốn tôi đi nữa vì ở một mình không có ai chăm sóc, họ muốn tôi ở nhà. Tôi còn ở lại đây là vì Đồng Nai, tình cảm với nhân dân Đồng Nai.

Đồng Nai xuống hạng, tôi rất ân hận nhưng lãnh đạo, nhân dân, toàn đội bóng, các cầu thủ không ai trách tôi cả. Đó cũng là lý do khiến tôi muốn ở lại Đồng Nai”.

Thanh Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm