HLV Sài Gòn FC nói Cup quốc gia 'mắc cười', cược Bà Rịa Vũng Tàu vô địch

06/06/2020 10:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC đã tuyên bố như thế sau khi đội bóng của ông bị Bà Rịa Vũng Tàu loại ở Cúp QG 2020. Chủ tịch kiêm HLV Sài Gòn khẳng định: “Cúp QG rất là mắc cười. Nếu Bà Rịa Vũng Tàu vô địch Cúp QG, VFF, VPF phải sửa điều lệ giải”.

Video highlight Sài Gòn 0-0 Bình Dương: Dứt điểm vô duyên

Video highlight Sài Gòn 0-0 Bình Dương: Dứt điểm vô duyên

Sài Gòn FC là đội hoàn toàn áp đảo thế trận khi Becamex Bình Dương khi Becamex Bình Dương có một ngày thi đấu dưới sức. Đáng tiếc là các cầu thủ Sài Gòn FC lại không thể bỏ túi 3 điểm khi dứt điểm quá vô duyên.

Phát biểu bên lề trận hoà B.Bình Dương 0-0 tối 5/6 ở vòng 3 V-League 2020 trên sân Thống Nhất, HLV Vũ Tiến Thành đã mường tượng ra một kịch bản khá thực tế nhưng không kém phần oái ăm là Bà Rịa Vũng Tàu sẽ vô địch Cúp QG 2020.

Chủ tịch kiêm HLV Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành cho rằng không giải đấu nào như Cúp QG ở Việt Nam. Ảnh: SGFC
Chủ tịch kiêm HLV Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành cho rằng không giải đấu nào như Cúp QG ở Việt Nam. Ảnh: SGFC

“Giải Cúp QG rất là mắc cười. Không có giải đấu nào trên thế giới nào mà ở trên phải nhìn ở dưới. điều khiển như thế, ở dưới điều khiển ở trên Bà Rịa Vũng Tàu đá với Sài Gòn thì Sài Gòn phải bỏ 3 cầu thủ ngoại, bây giờ Bà Rịa Vũng Tàu mà đá với TP.HCM thì TP.HCM lại phải bỏ “Tây” ra, mà chặng trước đó thì TP.HCM đá với SHB Đà Nẵng thì lại có ngoại binh. Tôi hỏi các bạn thấy cái giải như vậy là sao, tôi thấy như thế rất là kỳ và có cái gì đó sai sai.

Bây giờ đặt trường hợp Bà Rịa Vũng Tàu mà vô địch Cúp QG thì họ phải đá AFC Cup nhưng năm nay họ không lên hạng mà đá AFC Cup thì họ phải mua 4 cầu thủ nước ngoài. Mua 4 cầu thủ nước ngoài để làm gì, chỉ để đá AFC Cup, lại thêm một cái gì đó sai sai. Ở Việt Nam thì mới là nơi duy nhất tổ chức giải Cúp như thế thôi.

Đáng lẽ là đội hạng Nhất phải nhìn đội chuyên nghiệp, nghĩa là anh có lực lượng bao nhiêu thì hãy tung ra đá, như thế mới là công bằng. Chúng tôi chấp nhận bốc thăm đá sân khách. Tôi muốn nói là cái giải Cúp như vậy đó. Các anh hãy đặt ra câu hỏi đi, Bà Rịa Vũng Tàu đá rất hay, họ có khả năng vô địch Cúp QG đấy nhé. Sài Gòn chúng tôi thua tâm phục khẩu phục. Tôi về rút kinh nghiệm trận đấu đó 4-5 lần, gửi vô nhóm cho cầu thủ xem, xem đi xem lại, coi như là phải đánh thức tự ái của các cầu thủ. Giải Cúp QG năm nay thì không biết được đấy.

Tôi với các anh cá cược thì tôi cá cược sẽ bắt Bà Rịa Vũng Tàu vì họ động lực hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đầu tiên hãy tính V-League rất khắc nghiệt, 4-5 ngày/trận mà tháng 8 tới mới đá tứ kết Cúp QG. Họ đã thắng Sài Gòn, SLNA, TP.HCM thì chưa chắc thắng nổi. Họ mà bỏ ngoại binh ra thì lực lượng đâu có mạnh hơn Bà Rịa Vũng Tàu.

Hai CLB này đã đá tập với nhau, đá tập dù rất khập khiễng nhưng có thể thấy họ có động lực lớn, tâm lý vững. Họ đá tập với TP.HCM 1 trận thắng, 1 trận hoà, “tiêu diệt” Sài Gòn, ra ngoài SLNA “tiêu diệt” SLNA luôn thì họ thắng TP.HCM luôn có gì mà lạ.

Bà Rịa Vũng Tàu sẽ vô địch Cúp QG và sẽ đi đá AFC Cup. Lúc đó họ sẽ đi mua 4 ngoại binh chỉ để đá AFC Cup, nếu Bà Rịa Vũng Tàu không thể lên hạng.

Lúc đó thì VFF, VPF sẽ phải sửa đổi điều lệ lại, cho phép giải hạng Nhất có cầu thủ nước ngoài thi đấu. Tôi chắc chắn như thế. Không có nước nào tổ chức giải đấu Cúp như thế cả. Tôi cũng chia sẻ luôn ở đây là trước trận gặp Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi tập rất nặng, thậm chí Bà Rịa Vũng Tàu cũng giật mình luôn.

Mở điện thoại ra xem ngày hôm đó Bà Rịa Vũng Tàu 98% độ ẩm, tôi vẫn bắt cầu thủ tập 1 tiếng 10 phút, mồ hôi ra, Magie, Cali ra hết, không điện giải kịp, ngày hôm sau ra thi đấu cầu thủ bị vọp bỏ không”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm