HLV Polking dẫn dắt U23 Thái Lan tại SEA Games 31

11/04/2022 18:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ tỷ phú quyền lực của bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsan xác nhận việc đưa HLV Alexandre Polking đảm nhiệm vai trò HLV trưởng U23 Thái Lan dự SEA Games 31 tháng 5 tới tại Việt Nam.

Ngôi sao trên 23 tuổi từ chối U23 Thái Lan

Ngôi sao trên 23 tuổi từ chối U23 Thái Lan

Truyền thông Thái Lan vừa tiết lộ danh tính những cầu thủ trên 23 tuổi mà HLV Worawut Srimaka muốn bổ sung cho U23 Thái Lan ở SEA Games 31. Tuy nhiên, tiền vệ Phitiwat Sukjitthammakul không thể thực hiện yêu cầu của HLV Srimaka.

Trong cuộc họp sáng 11/4 với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), nữ tỷ phú có biệt danh “Madam Pang” tiết lộ thông tin đặc biệt quan trọng đó.

HLV Polking được tin tưởng vì Trưởng đoàn các đội tuyển bóng đá Thái Lan muốn xây dựng một đội tuyển mạnh, tương tự như những gì diễn ra ở AFF Cup 2021.

HLV Polking, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 Thái Lan, Park Hang Seo, U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, đội tuyển Thái Lan, Nualphan Lamsan, SEA Games 31
HLV Polking được tỷ phú Nualphan Lamsan lựa chọn dẫn dắt U23 Thái Lan ở SEA Games 31. Ảnh: TL

HLV Polking ngoài chuyên môn tốt, hiểu rõ bóng đá Thái Lan cũng đang cho thấy cái duyên của mình với “Voi chiến”. Nữ tỷ phú của Thái Lan muốn dành những gì tốt nhất cho U23 Thái Lan, tương tự như cách đội tuyển quốc gia đã nhận được khi dự AFF Cup.

Điều này đồng nghĩa với việc HLV Polking sẽ được giao toàn quyền về chuyên môn còn HLV Srimaka phải lùi về phía sau để hỗ trợ. Giúp việc cho ông Polking còn có HLV Srimaka và Chokthavi.

Bà Nualphan Lamsan nói: “Tôi rất lo lắng về lịch thi đấu SEA Games sẽ diễn ra sắp tới. Tình hình lúc này thật sự phức tạp nhưng chúng tôi đã bàn bạc cùng nhau.

Tôi được chỉ định làm việc ở Liên đoàn và đó là một vinh dự. Chúng tôi đã từng thành công như một tập thể đoàn kết, từng làm việc với HLV Srimaka.

Vấn đề hiện tại là chúng ta phải cùng nhau hướng đến một mục tiêu để cùng nhau chiến đấu, đạt được thành công. Chúng ta phải tìm ra lối thoát cho vấn đề. Đó cũng là cách tôi mong muốn mang về niềm vui cho CĐV Thái Lan”.

Truyền thông Thái Lan lưu ý CĐV nước nhà về kỳ AFF Cup 2021, nơi Thái Lan chỉ có 2-3 ngày để chuẩn bị với HLV Polking cũng vừa nhận nhiệm vụ. Họ không có nhiều thời gian nhưng bà Nualphan Lamsan đã phối hợp các cầu thủ xuất sắc nhất của Thái Lan để đến Singapore thi đấu và vô địch.

Tại SEA Games 31, các CLB Thai League vẫn thi đấu khi môn bóng đá nam của Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra. Thời gian là trùng lặp và các CLB không muốn gửi quân lên tuyển tập trung và nhiều cầu thủ cũng không sẵn sàng dự SEA Games 31.

Họ có nhiều lý do để từ chối, điều này gây khó khăn cho FAT. Đó chính là lý do để “Madam Pang” phải vào cuộc và bà cũng có tiếng nói rất lớn trong việc thuyết phục lãnh đạo các CLB chung tay vì nền bóng đá.

“Tối qua tôi đã nói chuyện với Chanathip Songkrasin. Anh ấy động viên tôi và mong tất cả các lãnh đạo các CLB cùng hỗ trợ cho U23 Thái Lan. Tấm HCV SEA Games là rất quan trọng và mọi quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều khát khao điều đó.

Các CĐV Thái Lan nói rằng nền bóng đá Thái Lan đang gặp khủng hoảng và tôi nghĩ nếu giành chiến thắng, điều đó sẽ được giải quyết.

Thắng lợi ở giải này có hay không là do chúng ta mang đi những cầu thủ như thế nào. Vì vậy, tôi muốn xin các CLB có sự thông cảm với chúng tôi, về việc triệu tập các cầu thủ.

Tôi rất vui khi được làm việc cùng với 2 HLV của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Bây giờ U23 Thái Lan sẽ có nhiều sự tham vấn hơn và có một mục tiêu rất rõ ràng để hướng tới.

Chúng ta không thể sớm đầu hàng ở SEA Games, không thể đứng sau Việt Nam. Chúng ta cần có đội hình tốt nhất để dự SEA Games 31.

Chúng ta không cử đội U19 dự giải tới bởi chiến thắng ở SEA Games là cực kỳ quan trọng. Bóng đá Việt Nam đã dừng cả giải vô địch quốc gia của họ để chuẩn bị cho SEA Games. Tôi rất muốn giành HCV nên mời Polking dẫn dắt U23 Thái Lan ở SEA Games.

Chúng tôi không chỉ trích, không đổ lỗi cho ai cả. Nhiệm vụ của Trưởng đoàn là giúp đội tuyển vượt qua những khó khăn, mang tới cho đội U23 điều tốt nhất.

Tôi từng là Trưởng đoàn đội U23 ở SEA Games 2017, nơi chúng ta đã thắng Malaysia ở trận chung kết. Tôi đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó.

Cuộc họp báo hôm nay cũng là một dịp chia sẻ rất chân tình. Tôi chỉ muốn giúp người Thái được hạnh phúc một lần nữa”, bà Nualphan Lamsan nói.

Nữ tỷ phú này cũng tiết lộ HLV Polking đã gửi cho bà danh sách 50 cầu thủ của bóng đá Thái Lan được ông lựa chọn ở SEA Games 31.

Chiến lược gia người Brazil gốc Đức bày tỏ nguyện vọng với “Madam Pang” về việc lấy cầu thủ tốt để có thể thực hiện mục tiêu HCV SEA Games 31. “Madam Pang” cũng khẳng định sẽ hết lòng giúp đỡ ông Polking.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan có động thái bất ngờ như trên một phần là bởi HLV Srimaka không tạo được sự tin tưởng cho người dân Thái Lan.

Ở Dubai Cup 2022, U23 Thái Lan toàn thua cả 3 trận. Tại vòng loại U23 châu Á 2022 năm ngoái, U23 Thái Lan của HLV Srimaka cũng chỉ đoạt vé vớt đến vòng chung kết.

HLV Srimaka sẽ chỉ được giao nhiệm vụ trở lại dẫn U23 Thái Lan sau SEA Games 31, thời điểm đội tuyển Thái Lan cũng phải tập trung để chuẩn bị cho vòng loại ASIAN Cup 2023.

Hai giải đấu này trùng nhau và HLV Polking phải tập trung cho đội tuyển quốc gia hướng tới sân chơi lớn hơn.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm