HLV Park từ chối bắt tay HLV Myanmar, CĐV Việt Nam ‘tấn công’ trang cá nhân trọng tài

21/11/2018 12:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park từ chối bắt tay HLV Myanmar, CĐV Việt Nam ‘tấn công’ trang cá nhân trọng tài là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 21/11.

HLV Park Hang Seo: 'Nếu chơi tốt, Việt Nam sẽ nhất bảng'

HLV Park Hang Seo: 'Nếu chơi tốt, Việt Nam sẽ nhất bảng'

Tỷ số hòa 0-0 cùng bàn thắng bị từ chối của Văn Toàn ở phút 79 là những dấu mốc khiến HLV Park Hang Seo không hài lòng dù đội tuyển Việt Nam rời sân Thuwunna với 1 điểm và vẫn giữ quyền tự quyết trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng A, giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

HLV Park từ chối bắt tay HLV Myanmar

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV trưởng Myanmar Antoine Hey đã đi sang khu vực của BHL Việt Nam để bắt tay. Tuy nhiên, ông Park Hang Seo vẫn tiếp tục đứng ngoài đường biên mà không vào trong để bắt tay người đồng nghiệp. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cử đội trưởng Quế Ngọc Hải sang bắt tay. Trước đo, ở thời gian diễn ra trận đấu, HLV Park và HLV Antoine Hey cũng đã có lời qua tiếng lại về một số tình huống nóng trên sân.

Chú thích ảnh
HLV Park không hài lòng với trận hòa trên đất Myanmar

CĐV Việt Nam "tấn công" trang cá nhân trọng tài

Chỉ ít phút sau khi căng cờ báo việt vị pha làm bàn của Văn Toàn ở phút 77 trong trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar, danh tính vị trợ lý trọng tài biên đã nhanh chóng được CĐV Việt Nam tìm ra. Ông này là trọng tài người Thái Lan có tên Phubes Lekpha. Ông Lekpha có bằng trọng tài của FIFA. Cuộc đấu giữa Myanmar và Việt Nam là lần thứ hai ông Lekpha tham gia điều khiển trận đấu ở cấp quốc tế.

Trang cá nhân của trọng tài này không cho người dùng theo dõi cũng như bình luận các bài đăng một cách công khai. Vì thế người hâm mộ Việt Nam chỉ có cách bày tỏ sự bức xúc bằng cách "thả" những phản ứng giận dữ qua các bài đăng.

Video Myanmar cầm hòa Việt Nam với tỉ số 0 - 0

Trọng tài biên sai lầm khi từ chối bàn thắng cho Việt Nam

Tạp chí bóng đá uy tín Four Four Two nhận xét, quyết định của trợ lý người Thái Lan đã gây ảnh hưởng lớn tới kết quả chung cuộc trận Việt Nam gặp Myanmar hôm 20/11. Four Four Two viết về tình huống ở phút 77, khi Văn Toàn làm tung lưới Myanmar: "Sự cố xảy ra vào cuối trận Việt Nam gặp Myanmar, khi đội khách tấn công và xứng đáng có được bàn thắng. Nỗ lực dứt điểm của Quang Hải bị thủ môn Kyaw Zin Htet đẩy ra.

Bóng rơi ngay tầm di chuyển của Văn Toàn, và cầu thủ này đã làm tung lưới chủ nhà. Có vẻ đó sẽ là bàn mở tỷ số của trận đấ. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Điều này gây hoang mang cho cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam.

Chiếu chậm trên truyền hình cho thấy rõ ràng đây là một sai lầm từ vị trợ lý người Thái Lan, khiến đội khách mất cơ hội vượt lên".

Truyền thông châu Á đánh giá cao Việt Nam

Chứng kiến màn trình diễn của ĐT Việt Nam trong 3 vòng đấu tại vòng bảng vừa qua, tờ Fox Sports Asia đã nhận định rằng: “Thầy trò HLV Park Hang Seo là đội bóng có thể cạnh tranh với Thái Lan nhờ vào sức mạnh về chiều sâu. có một đội bóng đủ sức cạnh tranh với Thái Lan về sức mạnh chiều sâu tại AFF Cup 2018 và đó chính là tuyển Việt Nam. Ngoài hàng thủ vững chắc khi chưa để lọt lưới sau 3 vòng đấu thì hàng công của “Những chú rồng vàng” cũng ghi được 5 bàn thắng.

Trong khi đó, trên băng ghế dự bị, HLV Park Hang Seo luôn có những sự thay thế chất lượng như thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Hà Đức Chinh hay Nguyễn Tiến Linh…Thế nhưng, điểm “đáng sợ” của tuyển Việt Nam lại nằm ở việc “biết cách giành chiến thắng trong trận cầu bất lợi”.

Điển hình như trong 2 trận đấu với Malaysia và Myanmar vừa qua, đoàn quân của HLV Park Hang Seo luôn là đội cầm bóng ít hơn, nhưng lại tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Thậm chí, nếu trọng tài chính xác hơn trong trận đấu với Myanmar thì ĐT Việt Nam đã có bàn thắng và nhiều khả năng giành thắng lợi. Qua đó, trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết”.

V.League đoạt giải Vàng hạng mục Giải đấu Phát triển tốt nhất châu Á 2018

Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia của Việt Nam (V.League 1) lần đầu tiên vinh dự nhận giải Vàng ở hạng mục dành cho Giải đấu Phát triển tốt nhất châu Á 2018 do AFC bầu chọn và được SPIA Asia (Asia’s Sports Industry Awards and Conference) trao giải.

Đây là lần đầu tiên sau 18 năm tổ chức theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp, giải đấu cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam nhận được giải thưởng giàu ý nghĩa này. Đó không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của đơn vị tổ chức điều hành giải - Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên Nghiệp Việt Nam (VPF), của các CLB tham dự Giải, mà còn là sự phản ánh rõ nét những thay đổi tích cực về chất lượng của giải đấu, từng bước đáp ứng các tiêu chí đặt ra của LĐBĐ châu Á.

Hạng mục giải Bóng đá Phát triển tốt nhất trong năm (Best Developing Football League Of The Year By AFC) do AFC đề cử có 10 ứng cử viên, trong đó khu vực Đông Nam Á góp mặt 4 giải đấu gồm: V.League 1 của Việt Nam, Liga 1 của Indonesia, PFL của Philippines và S-League của Singapore. Những đề cử còn lại bao gồm các giải League của Ấn Độ, Bhutan, Guam, Jordan, Kyrgyzstan và Tajikistan. V.League 1 đã vượt qua 9 ứng cử viên và đoạt giải Vàng dành cho Giải đấu đang phát triển tốt nhất châu Á 2018.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm