HLV Park Hang Seo xác định đối thủ chính tại SEA Games

22/11/2019 07:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy Park cho biết mặt sân cỏ nhân tạo không phải là vấn đề với U22 Việt Nam ở Philippines sắp tới. Vấn đề với ông chính là sự ăn ý của các học trò và đặc biệt lúc này, U22 Việt Nam có đến hai đối thủ đáng gờm ở bảng B là Thái Lan và Indonesia.

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp SEA Games 2019 ở kênh nào?

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp SEA Games 2019 ở kênh nào?

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2019 ở kênh nào? Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 2019. VTV6, VTV5, VTV2 trực tiếp SEA Games 30.

HLV Park Hang Seo phát biểu khi đề cập về mặt sân cỏ nhân tạo, điều khác biệt của SEA Games 30 so với mặt cỏ tự nhiên của các kỳ tranh tài SEA Games trước đó: “Mặt cỏ nhân tạo đã ban hành thì tất cả các đội đều phải chơi ở điều kiện như nhau thôi. Chúng tôi đã luyện tập khá nhiều để chuẩn bị, tất nhiên sân đấu này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng, kỹ năng xử lý bóng của cầu thủ các đội.

Nhưng quan điểm tôi nhĩ rằng đội nào cũng gặp khó như nhau. Chúng tôi đã tập trung sớm và thích nghi với mặt sân cỏ nhân tạo. Tôi nghĩ rằng đội đã có sự chuẩn bị tốt. Hiện tại, đội U22 Việt Nam đón 2 cầu thủ quá tuổi và 6 cầu thủ từ đội tuyển Việt Nam nên cần thêm thời gian để phối hợp ăn ý hơn, các cầu thủ hiểu nhau hơn”.

HLV Park Hang Seo chỉ huy các học trò U22 Việt Nam tập trên sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM chiều 21/11. Ảnh: Linh Phạm
HLV Park Hang Seo chỉ huy các học trò U22 Việt Nam tập trên sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM chiều 21/11. Ảnh: Linh Phạm

Đề cập đến những đối thủ ở bảng B, bảng đấu được đánh giá là “tử thần” ở SEA Games lần này, HLV Park Hang Seo nói: “Bảng đấu của U22 Việt Nam có 5 đội là Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei.

Đối với Thái Lan và Indonesia, họ đã gặp đội U23 Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu Á nên có dữ liệu để phân tích. Dù thế nào, tôi sẽ nghiên cứu kỹ các đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất”. HLV Park Hang Seo có lý do để nhắc đến riêng hai đội U22 Indonesia và U22 Thái Lan với sự tôn trọng bởi lẽ U22 Indonesia đã gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam ở Mỹ Đình tháng 3 năm nay.

U22 Việt Nam từng gặp rất nhiều khó khăn mới đánh bại U22 Indonesia ở Mỹ Đình tháng 3 năm nay. Ảnh: Hoàng Linh
U22 Việt Nam từng gặp rất nhiều khó khăn mới đánh bại U22 Indonesia ở Mỹ Đình tháng 3 năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Tại vòng loại U23 châu Á 2020 thời điểm đó, Triệu Việt Hưng phải toả sáng ở phút bù giờ mới có thể mang về 3 điểm cho đội nhà. Còn với U22 Thái Lan, họ đã có nhiều bài học sau trận thua 0-4 ở Mỹ Đình năm nay. Việc HLV Nishino làm nhiệm vụ dẫn dắt U22 Thái Lan ở Đại hội này cũng khiến thầy Park đau đầu bởi lẽ đẳng cấp của cựu HLV đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018 không hề đơn giản. HLV Nishino cũng chưa biết thua thầy Park khi đối đầu.

U22 Việt Nam dưới tay thầy Park cũng đã bị HLV Nishino ít nhiều bắt bài. Tuy nhiên so với tập thể U22 Thái Lan hiện tại, chất lượng cầu thủ của người Thái có vẻ lép vế hơn học trò của HLV Park Hang Seo. Đó chính là lý do dù có tài ba đến đâu, HLV Nishino cũng sẽ thất thế ít nhiều ở Philippines tới đây trước U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam sẽ đến Philippines tối 22/11 và sẽ có hai ngày chuẩn bị cho trận ra quân bảng B gặp Brunei lúc 16h00 chiều ngày 25/11. Sau đó, thầy trò ông Park lần lượt đụng độ Lào (28/11), Indonesia (1/12), Singapore (3/12) và Thái Lan (5/12).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm