HLV Park Hang Seo ‘vi hành’ V-League, đương kim vô địch U16 châu Á bị loại

28/09/2018 19:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo ‘vi hành’ V.League, đương kim vô địch U16 châu Á bị loại là những thông tin có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 28/9.

HLV Park Hang Seo ‘vi hành’ V-League

Kết thúc kỳ nghỉ ở quê nhà, HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam để bước vào quá trình tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018. HLV người Hàn Quốc đã dự khán trận đấu trên sân Tam Kỳ giữa chủ nhà Quảng Nam và Than Quảng Ninh tại vòng 24 V.League 2018.

Mặc dù cả hai đội không còn nhiều cơ hội cạnh tranh huy chương, nhưng với sự có mặt của HLV Park Hang Seo trên khán đài, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình với hy vọng lọt vào mắt xanh của nhà cầm quân 59 tuổi. Trận đấu giữa Quảng Nam và Than Quảng Ninh kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội bóng đất Mỏ.

Chú thích ảnh
HLV Park dự khán V.League từ vòng 24

Đương kim vô địch U16 châu Á bị loại

Sau khi lượt trận cuối bảng D khép lại, vòng chung kết U16 châu Á 2018 chính thức xác định xong 4 cặp đấu tại tứ kết, tiếc là nhà đương kim vô địch U16 Iraq đã bị loại. Ở lượt trận cuối này, U16 Hàn Quốc đã biến U16 Iraq thành nhà cựu vô địch sau khi có chiến thắng 2-0.

Kết quả này cũng giúp cho U16 Hàn Quốc giành ngôi đầu và sẽ chạm trán U16 Ấn Độ ở tứ kết. U16 Hàn Quốc và U16 Australia là những đội giành 2 tấm vé cuối cùng góp mặt tại vòng đấu dành cho 8 đội bóng xuất sắc nhất.

U16 Australia đánh bại U16 Afghanistan 4-0 để giành vị trí thứ 2 của bảng D. Ở vòng tứ kết, U16 Australia sẽ gặp U16 Indonesia. Trước đó, Ban tổ chức cũng đã xác định được hai cặp tứ kết. U16 Nhật Bản gặp U16 Oman trong khi U16 Triều Tiên đối đầu U16 Tajikistan.

Indonesia bỏ quy định lạ để hướng tới chức vô địch AFF Cup 2018

Tại AFF Cup 2016, đội tuyển Indonesia gặp phải quy định chỉ được triệu tập tối đa 2 cầu thủ trong một CLB, vì lý do giải vô địch bóng đá Indonesia 2016 trùng với lịch thi đấu của AFF Cup.

Điều tương tự cũng sẽ xảy ra trong năm nay, khi trận ra quân của Indonesia tại giải đấu lớn nhất Đông Nam Á diễn ra vào ngày 9/11 trước đối thủ Singapore, còn giải vô địch quốc gia dự kiến giữa tháng 12 mới kết thúc. Tuy nhiên, quy định giới hạn số lượng cầu thủ gọi lên đội tuyển sẽ không còn áp dụng trong năm nay.

HLV của đội tuyển xứ sở vạn đảo được tự do lựa chọn bất kỳ cầu thủ từ CLB nào mà ông cho là phù hợp với kế hoạch của ĐTQG. Đại diện Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Tổng thư ký Ratu Tisha Destria vừa qua chính thức xác nhận về điều này: "Trong việc triệu tập các cầu thủ tham dự AFF Cup, tất cả CLB phải tuân thủ và tạo điều kiện nhả người."

Trợ lý HLV Park rút lui trước thềm AFF Cup, Iran muốn đá đẹp với U16 Việt Nam

Trợ lý HLV Park rút lui trước thềm AFF Cup, Iran muốn đá đẹp với U16 Việt Nam

Trợ lý HLV Park rút lui trước thềm AFF Cup, Iran muốn đá đẹp với U16 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 26/9.

Hà Nội B sẽ chuyển vào Hà Tĩnh

HLV trưởng của Hà Nội B đã xác nhận việc sang tên đổi chủ này và nhấn mạnh rằng đội bóng mà ông dẫn dắt sẽ chuyển khẩu sau khi mùa giải 2018 kết thúc, kể cả khi không được thăng hạng: “Nếu không có gì thay đổi, kể cả vẫn chơi ở Hạng Nhất, Hà Nội B sẽ chuyển vào Hà Tĩnh từ năm sau, lấy tên là FC Hà Tĩnh.”

Giải hạng Nhất 2018 đang bước vào những vòng đấu cuối cùng. Với việc đang giữ vị trí thứ hai và hơn đội xếp thứ ba Đồng Tháp ba điểm, Hà Nội B đang nắm trong tay tấm vé dự play-off, chỉ cần không bị mất điểm trong hai vòng đấu cuối, tấm vé dự play-off sẽ không tuột khỏi tay thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Nếu giành chiến thắng trước đội xếp thứ 13 tại V.League 2018 trong trận tranh vé vớt, Hà Nội B sẽ chính thức giành quyền lên chơi tại V.League mùa giải 2019. Theo điều lệ giải, hai CLB thuộc cùng một chủ sẽ không được đá cùng một hạng, buộc Hà Nội B sẽ phải sang tên đổi chủ nếu như giành quyền thăng hạng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm