HLV Park Hang Seo về Hàn Quốc, trợ lý Lee tạm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam

22/12/2018 19:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo về Hàn Quốc, trợ lý Lee tạm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 22/12.

HLV Park Hang Seo tạm chia tay tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo tạm chia tay tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo tạm chia tay đội tuyển Việt Nam, 5 CLB Hàn Quốc đang theo đuổi thầy Park là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 22/12.

HLV Park về Hàn Quốc, trợ lý Lee tạm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo đã tiếp tục đón nhận vinh dự lớn lao khi lọt TOP nhân vật tiêu biểu của Hàn Quốc trong năm 2018 theo bầu chọn của Hiệp hội Nhà báo châu Á (AJA).

Tối 21/12, HLV Park Hang Seo đã trở về Hàn Quốc để nhận danh hiệu "Nhân vật của năm" (Person of the year) 2018. HLV Park Hang Seo là đại diện tiêu biểu nhất châu Á ở lĩnh vực văn hóa xã hội. 

Chú thích ảnh
Trợ lý Lee (đội mũ) trao với tuyển thủ Việt Nam trước buổi tập

Theo kế hoạch được truyền thông Hàn Quốc công bố, buổi lễ trao giải thưởng này sẽ được tổ chức vào cuối tháng 1/2019. HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam vào tối 23/12 để chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên ngày 25/12 tới.

Chính vì vậy, trong 2 ngày 22 và 23/12, tuyển Việt Nam sẽ tập luyện dưới sự dẫn dắt của trợ lý Lee Young Jin. Đây không phải là nhiệm vụ khó đối với trợ lý Lee bởi trước đó, chính ông là người trực tiếp theo sát và hướng dẫn trực tiếp cho các các cầu thủ Việt Nam trong suốt các buổi tập từ VCK U23 châu Á, ASIAD và AFF Cup 2018. Chính vì vậy, trợ lý Lee được xem là cánh tay phải của HLV Park Hang Seo.

Thủ môn số 1 tuyển Thái Lan đứng trước nguy cơ lỡ hẹn ASIAN Cup 2019

Tờ báo Thái Lan, SiamSports, cho biết thủ thành Kawin Thamsatchanan của tuyển Thái Lan vẫn chưa thể tập luyện trở lại cùng các đồng đội. Đội tuyển Thái Lan đã hội quân để chuẩn bị cho ASIANAN. Tuy nhiên, thủ thành Kawin vẫn phải ngồi ngoài. Thủ thành này dính chấn thương ngón tay trong lúc chơi cho CLB OH Leuven (Bỉ) hồi tháng 10.

Tại AFF Cup 2018, thủ môn Kawin đã không thể góp mặt vì CLB Leuven không chịu nhả quân. Sự thiếu vắng Kawin trong khung gỗ của tuyển Thái Lan được xem là một trong những nguyên nhân khiến người Thái không có được thành công tại AFF Cup 2018.

Phan Văn Đức lọt TOP 3 cho danh hiệu Qủa bóng Vàng Việt Nam

Được biết, Phan Văn Đức là một trong ba cầu thủ nhận được giấy mời tham dự Gala trao giải Quả bóng Vàng dành cho nam 2018 bên cạnh Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội và Nguyễn Anh Đức của B.Bình Dương.

Nhiều khả năng Phan Văn Đức sẽ có được danh hiệu Quả bóng Đồng. Gala trao giải Qủa bóng Vàng Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h30 ngày hôm nay 22/12 tại Nhà hát VOH (TP.HCM). Phan Văn Đức là nhân tố quan trọng dưới thời HLV Park Hang Seo. Cầu thủ người Nghệ An đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng từ VCK U23 châu Á, ASIAD cho tới AFF Cup 2018.

Quang Hải không xuất ngoại bây giờ thì khi nào?

Nhà báo Scott McIntyre của Fox Sports Asia cho rằng đã tới lúc Quang Hải vươn ra biển lớn để chinh phục những mục tiêu cao hơn. "Có xem Quang Hải thi đấu, người ta sẽ tự tìm được câu trả lời anh ấy đủ năng lực thi đấu ở nước ngoài hay không. Nguồn tin của tôi cho biết vài CLB Nhật Bản sẽ xúc tiến nghiêm túc việc chiêu mộ Quang Hải.

Cậu ấy không xuất ngoại bây giờ thì khi nào? Quang Hải đã có mọi vinh quang ở cấp độ CLB tại giải trong nước và đội tuyển quốc gia nơi đấu trường Đông Nam Á. Quan điểm của tôi về cầu thủ hay nhất năm của Việt Nam rất đơn giản. Đó phải là cầu thủ có sự ổn định suốt các giải đấu. Ví dụ, trong 10 trận góp mặt, anh ta phải thể hiện được tầm ảnh hưởng to lớn từ 6 trận đến 8 trận. Với Quang Hải, cậu ta đáp ứng được điều đó”, Scott McIntyre chia sẻ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm