HLV Park Hang Seo và cuộc 'phân thân'

18/12/2020 06:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ gặp gỡ nhau tới 2 lần chỉ sau ít ngày nữa tại Phú Thọ và Quảng Ninh để hướng tới những toan tính dài hơi trong năm 2021 hứa hẹn đầy thử thách khắc nghiệt với bóng đá Việt Nam. 2 trận đấu đó rất được chờ đợi vì nhiều lẽ, và HLV Park Hang Seo chắc chắn có thêm nhiều bài học đúc tỉa từ đây.

HLV Park Hang Seo 'đãi cát tìm vàng' với U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo 'đãi cát tìm vàng' với U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách cho đợt tập trung lần thứ 4 của đội tuyển U22 Việt Nam, cũng là lần hội quân cuối cùng trong năm 2020. Nếu những đợt tập trung trước đây chỉ kéo dài vài ngày để giúp cầu thủ làm quen không khí rồi về, thì lần này sẽ khác, khi lứa trẻ U22 sẽ có 2 trận giao hữu cùng đàn anh trên ĐTQG cũng đang tập trung song hành.

1. Điều đầu tiên dễ nhận thấy nhất chính là việc chiến lược gia người Hàn Quốc có tới 36 nhân sự cho đội tuyển Việt Nam ở lần hội quân tháng 12 này. Ông Park cần rút gọn danh sách ít nhất xuống còn 23 cái tên để chuẩn bị cho trận đánh lớn vòng loại bảng G World Cup 2022 còn hơn 3 tháng nữa sẽ diễn ra. Đó là giải đấu khắc nghiệt bậc nhất trong năm tới của nền bóng đá và khi hàng triệu CĐV Việt Nam đang kỳ vọng lớn vào đội tuyển xếp nhất bảng G, ông Park hiểu mình cần làm gì.

HLV Park Hang Seo có 4 mục tiêu ở đội tuyển như đã đề cập hơn chục ngày trước và một trong số đó đặc biệt quan trọng chính là thử nghiệm thêm các phương án lối chơi mới. Cựu trợ lý ĐTQG Hàn Quốc thừa hiểu các đối thủ cùng bảng G quá hiểu Việt Nam, do đó ông phải tích cực tìm thêm những hướng đi khác lạ, tránh để bị bắt bài. Đội hình 3-4-3 ưa thích từ nhiều năm qua có thể dù vẫn là ưu tiên số 1, nhưng chắc chắn không thể duy trì mãi mà phải biến thể uyển chuyển cho phù hợp với thế thời.

Những đội hình 3-5-2, 4-4-2… đã được ông Park nghiên cứu và 36 cái tên hiện tại được triệu tập không phải ngẫu nhiên. Gần chục tân binh được gọi dưới thời HLV Park Hang Seo có thể trụ lại đội tuyển nếu họ thể hiện khả năng thích nghi với tập thể lẫn lối chơi mới mà ông đang gây dựng.

Thời gian hướng tới vòng loại World Cup 2022 nghe qua còn tới hơn 3 tháng nhưng thực sự ở cấp độ đội tuyển Việt Nam, nó có thể xem như cái chớp mắt. Bởi lẽ tới tận cuối năm nay, HLV Park Hang Seo mới lần đầu tiên được triệu tập các học trò ở cấp độ cao nhất. Ông Park không có nhiều thời gian để làm việc cùng ĐTQG vì lần gần nhất đã là trận gặp Thái Lan tháng 11 năm ngoái. Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ được hội quân vào năm tới, sau khi trả các cầu thủ về thi đấu tại giải VĐQG dự tính khởi tranh giữa tháng 1/2021.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HLV Park Hang Seo, DTVN, tuyển VN, U22 VN, giao hữu tuyển VN vs U22 Việt Nam, kết quả bóng đá
Hai trận đấu với U22 quốc gia, sẽ giúp đội tuyển quốc gia có được sự chuẩn bị cần thiết cho năm 2021 bận rộn. Ảnh: Khôi Nguyên

Thuốc thử U22 Việt Nam lúc này là khả dĩ nhất với đội tuyển Việt Nam. Bởi đây là “1 mũi tên trúng 2 đích” với chiến lược gia người Hàn Quốc. Ông Park sẽ kiểm tra được thể lực, năng lực, sự khát khao của các học trò cả 2 bên. Với đội tuyển Việt Nam như đã đề cập, các cầu thủ sẽ phải làm quen thêm với hệ thống chiến thuật mới. Các tân binh trụ lại được đội tuyển hay không sẽ có kết quả sau 2 trận giao hữu đó.

2. Về phần U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã bộc lộ ý đồ rất rõ ràng rằng ông muốn thử nghiệm thêm hàng loạt vị trí mới và đây không phải là đội hình mạnh nhất có thể được gọi. Trừ hàng tiền đạo với những con người khá ổn khi đã được gọi liên tục từ đầu năm, các tuyến khác từ thủ môn tới hậu vệ, tiền vệ, U22 Việt Nam xuất hiện rất nhiều nhân tố lạ.

Trên hàng tiền vệ, chỉ có Hữu Thắng (Viettel) và Quang Nho (HAGL) là những cầu thủ nổi trội. Ở hàng hậu vệ, HLV Park Hang Seo đã chính thức thử nghiệm Mạnh Dũng (Viettel) cho vai trò trung vệ. Đây là cái tên được kỳ vọng sẽ chơi được như Thành Chung (Hà Nội FC) khi được ông Park lẫn HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng đa năng như một trung vệ lẫn tiền đạo khi cần.

U22 Việt Nam không có hàng loạt cầu thủ tốt của Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Nam ở vị trí hậu vệ, tiền vệ nên không dễ để họ đương đầu với các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam. Việc chỉ được tập không quá 10 buổi trước khi bắt đầu trận giao hữu cũng là thử thách gian nan với họ. Rất nhiều người chưa hiểu cách làm việc của chiến lược gia người Hàn Quốc nên không dễ để họ thích nghi. Có thể HLV Park Hang Seo chỉ xem lần hội quân này của U22 Việt Nam theo đúng nghĩa quân xanh cho Quang Hải, Công Phượng tập bài mới.

U22 Việt Nam vẫn còn nguyên năm 2021 để ông Park tính toán đường đi nước bước. Ngoài ưu thế sân nhà, việc đối thủ khó chơi bậc nhất Thái Lan gần như chắc chắn không dự SEA Games 31 với đội hình tối ưu do Thai League 1 thi đấu thời gian này cũng là những lợi điểm to lớn giúp ông Park yên tâm hơn hẳn.

* Thay cho lời kết

So với U22 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam lúc này phải là sự ưu tiên hàng đầu của ông Park. Không chỉ vì thời gian thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 đã cận kề, đội tuyển vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể trong khâu thực hành. Một đối tượng giao hữu chất lượng sẽ chỉ ra được nhiều vấn đề cho thầy trò HLV Park Hang Seo hơn lúc này, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ông phải học cách chấp nhận.

Trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào lúc 18 giờ ngày thứ 4 (23/12). Vé được phát hành tại sân, mở bán từ 9 giờ ngày 21/12 đến 18 giờ ngày 23/12 hoặc đến khi hết vé. Vé được phát hành với các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 150.000 đồng.

Còn trận đấu giao hữu trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra lúc 17 giờ ngày chủ nhật (27/12). Vé được phát hành tại sân, mở bán từ 9 giờ ngày 25/12 đến 17 giờ ngày 27/12 hoặc đến khi hết vé. Vé được phát hành với các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 150.000 đồng.

VFF cho biết, toàn bộ số tiền bán vé thu được (sau khi trừ chi phí) sẽ được chuyển tới đồng bào miền Trung và Tây Nguyên thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tiếp nối hoạt động chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào nơi đây.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm