HLV Park Hang Seo từng nói Quế Ngọc Hải ‘bị điên’, Yemen là ẩn số với tuyển Việt Nam

03/01/2019 12:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo từng nói Quế Ngọc Hải ‘bị điên’, Yemen là ẩn số với đội tuyển Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 3/1.

Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của Việt Nam tại Asian Cup 2019. VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của Việt Nam tại Asian Cup 2019. VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá

Asian Cup 2019. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Asian Cup 2019. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Việt Nam, Asian Cup 2019, lịch thi đấu Asian Cup 2019, lịch thi đấu bóng đá Việt Nam, VTV6, truc tiep bong da, xem VTV6, trực tiếp bóng đá Việt Nam, VTV5, trực tuyến

HLV Park nói Ngọc Hải ‘bị điên’

Đội trưởng của tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ thẳng thắn sau chức vô địch AFF Cup vừa qua tại chương trình ‘Phương Nam Show’ của Bóng Đá TV & Thể Thao TV. “Đến thời điểm này tôi vẫn cảm thấy lo lắng và hối hận về pha vào bóng với Anh Khoa. Tuy nhiên tôi luôn mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với Khoa.

Thầy Park và thầy Lee đã xem pha bóng đó của tôi rất nhiều lần và chúng tôi đã nói chuyện khá lâu về vấn đề đó. Cả hai thầy đều nói vừa thật vừa đùa rằng tôi là cầu thủ có chuyên môn rất tốt nhưng đôi lúc trên sân hay bị điên.

Một số thời điểm trên sân tôi không kiểm soát được mình và đến với đội tuyển Việt Nam lần này tôi phải tự thay đổi bản thân”, Quế Ngọc Hải cho biết.

Trong quá khứ, Quế Ngọc Hải từng phải nhận án phạt rất nặng sau khi anh có pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) khiến cầu thủ này phải giải nghệ.

Chú thích ảnh
Đội trưởng Quế Ngọc Hải cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Yemen là ẩn số của đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều 2/1, trung vệ Tiến Dũng đã có những nhận định, đánh giá về các đối thủ của tuyển Việt Nam tại ASIAN Cup 2019.

“Iran và Iraq hiện tại là những đội bóng hàng đầu châu Á ở thời điểm này, tôi đánh giá cao cả 3 đối thủ cùng bảng đấu với đội tuyển Việt Nam. Riêng đội tuyển Yemen chúng tôi chưa đối đầu với họ bao giờ và cũng có rất ít thông tin nên có thể nói hiện tại đội bóng này là ẩn số với tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đến với ASIAN Cup 2019 với mục tiêu là cố gắng từng trận đấu một. Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để có thể vượt qua vòng bảng ở giải đấu này. Đội tuyển đã có những trận đấu giao hữu nhằm lấy lại trạng thái cân bằng sau chức vô địch AFF Cup 2018 thế nên đến thời điểm hiện tại tôi nghĩ mọi thứ đang đi đúng hướng.

Ở thời điểm này không chỉ riêng tôi mà các cầu thủ khác cũng đang sẵn sàng cho vòng chung kết ASIAN Cup sắp tới, việc không ra sân nhiều ở AFF Cup không ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ của tôi. Ngược lại tôi đang cảm thấy háo hức để thể hiện nếu có cơ hội”.

Văn Lâm chia tay CLB Hải Phòng

CLB bóng đá Hải Phòng đã xác nhận sự chia tay của Đặng Văn Lâm cũng như điểm đến của thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam.

“Như vậy, sau kỳ AFF Cup 2018 thành công rực rỡ cùng tuyển Việt Nam, thủ thành Đặng Văn Lâm cũng đã quyết định chia tay với chúng ta để tìm thử thách mới tại Thai League.” Theo thông báo trên trang chủ của CLB Hải Phòng.

“Bến đỗ mới mà Văn Lâm cập bến là CLB SCG Muangthong UTD, một trong những đội bóng hùng mạnh nhất của Thái Lan trong vài năm trở lại đây.

Xin cảm ơn và chúc cho chàng thủ môn tài năng của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, may mắn và thành công tại đội bóng mới…”.

Được biết, hợp đồng của Đặng Văn Lâm với CLB Muangthong United có thời hạn ba năm, với mức lương hơn 10.000 USD mỗi tháng. Ngay sau khi kết thúc ASIAN Cup 2019, thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam sẽ sang Thái Lan hội quân cùng đội bóng mới. Bên cạnh việc được hưởng mức lương hấp dẫn, Đặng Văn Lâm còn được bố trí nhà và xe riêng

Cựu trung vệ tuyển Việt Nam gia nhập CLB Tây Ninh

Sau khi nói lời chia tay với CLB TP.HCM, trung vệ Đình Luật đã quyết định kết duyên với CLB bóng đá hạng Nhất Tây Ninh. Nói về quyết định này, Đình Luật cho hay: “Tuổi của tôi giờ đã không còn trẻ, nhiều năm qua luôn xa gia đình để theo các CLB V-Leaegue và giờ tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho vợ con.

Tôi xác định Tây Ninh sẽ là mảnh đất sẽ gắn bó lâu dài nên khi lãnh đạo đội bóng mở lời, tôi đã đồng ý và có lẽ đây sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của tôi”.

Hiện tại, những thông tin về lương, thưởng cũng như số tiền lót tay của Đình Luật vẫn chưa được công bố.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm