HLV Park Hang Seo thử thách Văn Lâm ngay tại Cerezo Osaka

08/05/2021 16:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Đặng Văn Lâm không có tên trong danh sách sơ bộ 37 cầu thủ tập trung cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6 tới và HLV Park Hang Seo vẫn chưa quyết định có đăng ký thủ thành đang đầu quân cho Cerezo Osaka vào phút chót hay không.

 

Văn Lâm hòa nhập nhanh tại Cerezo Osaka

Văn Lâm hòa nhập nhanh tại Cerezo Osaka

Thủ môn Đặng Văn Lâm đang chứng tỏ sự hòa nhập nhanh với môi trường tập luyện ở đội bóng mới Cerezo Osaka nhờ khả năng thích ứng, tinh thần chuyên nghiệp và sự hỗ trợ của Ban huấn luyện, các đồng đội mới.

 

4 thủ môn của đội tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội từ hôm qua 7/5 và cùng các cầu thủ khác có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính lần đầu tiên là Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An) và Phạm Văn Phong (Sài Gòn). 17h00 chiều nay 8/5, những cầu thủ nói trên ra sân tập luyện ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Đối với trường hợp của Đặng Văn Lâm, hiện tại J.League 1 vẫn đang tiếp tục diễn ra và theo lịch FIFA thì phải sau ngày 30/5, Văn Lâm mới được đội bóng chủ quản nhả quân, trả về cho đội tuyển giống như trường hợp của Theerathon Bunmathan hay Channathip Songkrasin ở đội tuyển Thái Lan.

Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, HLV Park Hang Seo, Cerezo Osaka, vòng loại World Cup, J.League, Văn Lâm tập trung đội tuyển, Việt Nam vs Indonesia, Việt Nam vs Jordan, UAE
Văn Lâm nỗ lực trong từng buổi tập ở đội bóng mới.Ảnh: Cerezo Osaka

Mặc dù là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại và mới chỉ phải nhận 1 bàn thua trong những trận đấu đã qua tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng Đặng Văn Lâm hiện đang gặp những khó khăn nhất định.

Ngoài việc không thi đấu một thời gian dài, chuyển nhượng từ Muangthong United sang Cerezo Osaka rồi phải cách ly y tế, Văn Lâm hiện vẫn chưa cạnh tranh được vị trí ở đội chủ sân Yanmar Nagai với Kim Jin Hyeon, thủ môn số 3 của đội tuyển Hàn Quốc hay Kenya Matsui, thủ môn Nhật Bản.

Cũng chính vì lý do này mà HLV Park Hang Seo vẫn muốn tiếp tục thử thách Đặng Văn Lâm trước khi quyết định có triệu tập thủ thành này lên đội tuyển vào phút chót hay không.

Trong những ngày qua, HLV chuyên trách thủ môn các đội tuyển quốc gia Việt Nam, trợ lý của ông Park Hang Seo Kim Hyun Tae liên tục có những trao đổi với Đặng Văn Lâm về quá trình tập luyện cũng như giáo án tập mà thủ môn này đang thực hiện tại CLB Cerezo Osaka.

Căn cứ trên cơ sở này cũng như những đánh giá về phong độ của Đặng Văn Lâm dựa trên các tiêu chí chuyên môn, HLV Park Hang Seo mới quyết định có tiếp tục đặt niềm tin vào Văn Lâm hay trao cơ hội cho một trong 4 cái tên Tấn Trường, Văn Toản, Văn Hoàng, Văn Phong ở những trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 6, gặp Indonesia, Malaysia và UAE.

Quyết định sẽ chỉ được đưa ra trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE vào tối 26/5 bằng chuyên cơ riêng của hãng hàng không Bamboo Airways.

Nếu được triệu tập, Đặng Văn Lâm mới di chuyển từ Nhật Bản sang thẳng UAE ngày 31/5 để hội quân cùng các đồng đội.

Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, HLV Park Hang Seo, Cerezo Osaka, vòng loại World Cup, J.League, Văn Lâm tập trung đội tuyển, Việt Nam vs Indonesia, Việt Nam vs Jordan, UAE
Đặng Văn Lâm chờ quyết định triệu tập từ HLV Park Hang Seo.Ảnh: Hoàng Linh

Mặc dù bỏ lỡ trận đấu giao hữu vào ngày 31/5 giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan nhưng Văn Lâm vẫn có khoảng 1 tuần tập luyện trở lại với đội tuyển vì ngày 7/6 trận đấu gặp Indonesia mới diễn ra.

Hiện các phương án cho sự xuất hiện muộn màng của Đặng Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam tại UAE vẫn đang được các bên liên quan xúc tiến từ việc theo dõi chuyên môn, thu xếp lộ trình di chuyển nếu trong trường hợp Văn Lâm được triệu tập.

Trước khi lên đường, Đặng Văn Lâm cũng phải xét nghiệm COVID-19 tại Nhật Bản và kiểm tra thêm một lần nữa khi nhập cảnh ở UAE thì mới đủ điều kiện hội quân tại đội tuyển Việt Nam.

Chiều 8/5, Cerezo Osaka làm khách trước Nagoya Grampus tại vòng 13 J.League 1 và hai thủ môn mà HLV Levir Culpi đăng ký vào danh sách thi đấu là Kim Jin Hyeon và Kenya Matsui.

Bàn thắng duy nhất của Yutaka Yoshida ở phút 66 giúp Nagoya Grampus giành chiến thắng trên sân nhà. Đây là trận thua thứ 5 của Cerezo Osaka, đội bóng của Văn Lâm sau 14 trận đã đấu.

Đặng Văn Lâm dù không được đăng ký thi đấu ở trận này nhưng vẫn đang tập luyện rất tích cực và tràn đầy hưng phấn cũng như sự quyết tâm.

Môi trường tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp, những trang bị của CLB Cerezo Osaka cho các cầu thủ khiến một tân binh như Đặng Văn Lâm mê mẩn và thủ môn này đang dồn hết sức vào chuyên môn nhằm tìm kiếm cơ hội cho mình.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm