HLV Park Hang Seo thử nghiệm hàng loạt ở U23 Việt Nam

29/05/2019 10:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Dù chỉ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế duy nhất với U23 Myanmar diễn ra tại Phú Thọ vào ngày 7/6 nhưng HLV Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Young Jin đã gọi đến 30 cầu thủ khoác áo U23 Việt Nam.

Danh sách tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019: Bất ngờ và không bất ngờ

Danh sách tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019: Bất ngờ và không bất ngờ

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019. Không có nhiều bất ngờ như những đoán định và tranh luận gay gắt trước đó. 23 cái tên lên tuyển, đa phần đều là những gương mặt quen thuộc đã đi cùng ông Park qua nhiều giải đấu trong gần 2 năm qua.

Trong danh sách này, điều dễ nhận thấy đầu tiên là HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đã mở rộng cánh cửa đội tuyển U23 Việt Nam cho hàng loạt cái tên mới mẻ. Đây một phần là sự tưởng thưởng của họ trong màu áo CLB, vừa để nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm hàng loạt các nhân tố mới để hướng tới giải đấu SEA Games quan trọng vào tháng 11 tới tại Philippines.

Ngoài những tuyển thủ quốc gia đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển như Quang Hải, Đức Chinh, Tấn Sinh… nếu đội tuyển chơi tốt ở vòng loại World Cup 2022, có thể cơ hội sẽ mở ra cho những cái tên mới được triệu tập dự sân chơi lớn SEA Games.

Từ thủ môn, hậu vệ đến hàng công, HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin đều giới thiệu nhiều gương mặt mới. Bắt đầu trong khung gỗ, Bùi Tiến Dũng được xem là lựa chọn số 1 nhưng thủ thành Hà Nội sẽ phải cạnh tranh vất vả không kém khi Văn Biểu đang được SHB Đà Nẵng trọng dụng ở V-League. Những cái tên mới mẻ tiếp theo trong danh sách là Sỹ Huy (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Y Ni Ê (Đắk Lắk).

HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho hàng loạt tân binh khoác áo U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho hàng loạt tân binh khoác áo U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Trên hàng hậu vệ, hai cái tên đáng chú ý nhất là Thành Chung và Tấn Tài rơi xuống từ ĐTQG có thể sẽ là hai lựa chọn đầu tiên đá chính. Trong sơ đồ ba trung vệ của HLV Park Hang Seo, có nghĩa những Đức Chiến (Viettel), Văn Hạnh (Hải Phòng), Viết Triều (Than Quảng Ninh), Hữu Lâm (Thanh Hóa), Trọng Huy (B.Bình Dương), A Mít, Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Ngọc Bảo, Đức Thông (Phố Hiến) có thể sẽ phải cạnh tranh vị trí chính thức còn lại. HLV Park Hang Seo đã lựa chọn đến 11 hậu vệ trong lần gọi quân này.

Ở hàng tiền vệ đỡ chật chội hơn khi những cái tên đã quen mặt như Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Thái Quý (Hà Nội), Việt Hưng, Thanh Sơn (HAGL) tiếp tục được tin dùng. Những sự trở lại như Trọng Đại (Viettel) sẽ phải cạnh tranh vị trí vất vả với những người mới như cầu thủ Việt kiều Martin Lo (Phố Hiến), Lâm Quý (Hải Phòng), Trọng Hùng (Thanh Hóa), Xuân Quyết (DNH Nam Định).

Hoàng Đức dù chấn thương vẫn được HLV Park Hang Seo triệu tập. Ảnh: VPF
Hoàng Đức dù chấn thương vẫn được HLV Park Hang Seo triệu tập. Ảnh: VPF

Trên hàng tiền đạo, hai cái tên nổi bật nhất là Hoàng Đức và Tiến Linh. Bộ đôi này đã khẳng định được năng lực khi hội quân cùng HLV Park Hang Seo những lần trước đó. Vấn đề hiện tại với họ là chấn thương và phong độ trong màu áo CLB. Họ sẽ phải cạnh tranh với Bảo Toàn (HAGL), Xuân Tú, Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Danh Trung (Huế). Trong số này, Bảo Toàn và Tuấn Hải là những lựa chọn mới mẻ của ông Park.

Trước mắt, trợ lý Kim Han Yoon sẽ được trao quyền tạm thời nắm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam. Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/6/2019 trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm