HLV Park Hang Seo thích đồ ăn vặt, Xuân Trường nêu lý do gạt tuyết để Quang Hải đá phạt

30/01/2018 10:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường trong cuộc trò chuyện ở chương trình 360 độ thể thao tối qua 29/1 đã có những chia sẻ thú vị về HLV trưởng Park Hang Seo, các đồng đội và quá trình thi đấu VCK U23 châu Á 2018.

Ở tình huống dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của U23 Việt Nam trong trận chung kết với Uzbekistan, hình ảnh Văn Thanh và Xuân Trường gạt tuyết để Quang Hải đá phạt dẫn đến bàn thắng đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ, thể hiện tinh thần đoàn kết. Nhắc lại pha bóng này, Xuân Trường chia sẻ: “Khi đó điều kiện thời tiết rất xấu, em và Văn Thanh đã cố gắng dùng tay gạt tuyết ra để Hải có một góc sút thuận lợi nhất. Dù góc sút đó thuận lợi cho cả Quang Hải và em nhưng khi Quang Hải lại gần và nhìn, em chỉ gật đầu, có nghĩa Hải là người thực hiện quả đá phạt đó và em biết khi ấy Hải rất tự tin”.

Đối với tình huống dứt điểm trúng xà ngang cũng của Quang Hải, Xuân Trường cho biết: “Khi nhìn đường bóng em nghĩ bóng sẽ bay vào lưới trong tình huống đó vì em tự tin vào chân trái của Quang Hải, bóng không vào lưới Qatar em vô cùng tiếc vì khi đó đội U23 Việt Nam đang bị dẫn bàn và chịu nhiều áp lực từ đối thủ.

Trên sân, HLV trưởng giao cho em là người quyết định mọi việc. Riêng với các loạt sút luân lưu, toàn đội ra sân, sát với khu kỹ thuật nên khi ấy HLV trưởng và BHL sẽ quyết định ai là người thực hiện, có tham khảo một chút ý kiến đội trưởng là em.

Trong trận gặp Iraq, người được chỉ đạo đá penalty ban đầu là Công Phượng đã ra sân và các thầy cũng không biết ai là người có thể thay thế vì danh sách chỉ còn 4 người. Lúc đó, em nhìn quanh đội mình xem còn ai không và thấy Tiến Dũng có chất lính trong người và rất quyết tâm, vì vậy em nói với trợ lý Lee là để cho Dũng đá. Tối hôm đó về khách sạn Dũng nhắn tin hỏi, sao lúc đó chỉ tôi? Đó là kỷ niệm rất đáng nhớ với bọn em”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo nghiêm khắc nhưng cũng rất gần gũi, thân thiết với các cầu thủ U23 Việt Nam.Ảnh: TTXVN

“Em không nghĩ lúc sút luân lưu được mặc đồ giữ ấm cơ thể và thời tiết lạnh quá. Em có hỏi trọng tài thì ông ấy cho phép nên chạy ra mang áo vào cho tất cả mọi người”, Trường lý giải về hành động lấy áo phao cho đồng đội mặc khi thực hiện loạt sút luân lưu 11m ở trận bán kết.

Về kỷ niệm với HLV trưởng Park Hang Seo, Xuân Trường có những bật mí đầy hài hước: “Thầy hay sang phòng lấy đồ ăn vặt, ban đầu bọn em rất bất ngờ nhưng sau đó khi hiểu ra thì thấy, HLV Park Hang Seo là một người rất thú vị. Được xem lại khoảnh khắc ăn mừng của HLV trưởng em thấy rất thú vị.

Sau trận đầu tiên thua Hàn Quốc em có cảm giác khá giống các giải trước rằng thua các đội mạnh không có gì phải buồn. Nhưng sau đó cả đội quyết định chỉ có cầu thủ ở lại với nhau, nói lên ý kiến của mình và xác định đến đây không phải cọ xát, đặt ra mục tiêu cho mình và rất mừng là trận sau đó chúng em đã thành công.

Các trọng tài giải này rất nghiêm khắc, ít khi nghe ý kiến cầu thủ, mỗi khi mình khiếu nại, trọng tài ít khi cố gắng để hiểu và việc mình khiếu nại gần như không hiệu quả vì họ rất nghiêm khắc.

Trong đội em ở chung phòng Đức Huy và hay tâm sự với cậu ấy. Với em các đồng đội ở U23 Việt Nam đều có ý chí, sự tập trung, hy sinh cho đội nên em là đội trưởng không phải nói gì nhiều mà chỉ nhắc lại ý kiến của HLV trưởng. Tất cả mọi người trong đội đều chia sẻ với nhau”.

Xúc động chuyện Phạm Xuân Mạnh đi đá bóng, kiếm tiền vệ trả nợ xây nhà

Xúc động chuyện Phạm Xuân Mạnh đi đá bóng, kiếm tiền vệ trả nợ xây nhà

Đằng sau ánh hào quang là cuộc sống đầy khó khăn với những lo toan, áp lực cuộc sống của Phạm Xuân Mạnh. Trở về từ giải U23 châu Á, tương lai của cầu thủ 21 tuổi đã khác.

“Cho đến lúc này em vẫn lâng lâng và cảm giác đó vẫn chưa hết đối với em, hiện tại, người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở Hà Nội vẫn chào đón chúng em hết sức nồng nhiệt.

Khi còn ở bên Trung Quốc, toàn đội đã nắm được lịch là khi về nước sẽ có hoạt động gì mà cầu thủ bọn em phải làm những gì, thời điểm nào. Theo kế hoạch là trong khoảng 1 tiếng đồng hồ là đội U23 Việt Nam phải đến được Văn phòng Chính phủ để 14h00 bắt đầu các nghi lễ và khoảng 17h00 giao lưu với người hâm mộ tại sân Mỹ Đình.

Nhưng thực tế, thời gian di chuyển từ sân bay về Văn phòng Chính phủ kéo dài khoảng 5 tiếng, vượt hơn dự kiến rất nhiều. Cảm giác bước lên xe bus chứng kiến cả biển người hò reo cổ vũ bản thân em cảm thấy mình sẽ khó có được lần thứ hai trong đời”, Xuân Trường cho biết cảm xúc của mình trước sự chào đón nồng nhiệt của CĐV khi U23 Việt Nam về nước.

Thành Đạt (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm