HLV Park Hang Seo than mệt khi nói về mục tiêu của U23 Việt Nam

30/07/2018 10:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo thừa nhận, sau kỳ tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, người hâm mộ Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào các cầu thủ ở cả giải giao hữu và đấu trường ASIAD 2018.

HLV Park Hang Seo cho biết: “Hy vọng mọi người đừng giao chỉ tiêu cho đội vì như thế rất mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng tôi hứa rằng, dù ở bất kỳ giải đấu nào giao hữu hay chính thức, U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để không làm người hâm mộ thất vọng”.

Trước khi bước vào tranh tài tại sân chơi ASIAD 2018, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Tứ hùng Cup trên SVĐ Mỹ Đình diễn ra từ ngày 3/8 tới ngày 7/8. Theo HLV Park Hang Seo, giải đấu này chỉ là một trong những cữ dượt quan trọng để ông chuẩn bị cho ASIAD 2018. HLV Park mong người hâm mộ không đặt nặng vấn đề thắng thua bằng mọi giá.

"Nếu các cầu thủ cố gắng hơn 100% khả năng ở giải đấu giao hữu rồi gặp chấn thương khi sắp đến giải đấu chính thức thì đó mới là vấn đề cần quan tâm. Rõ ràng đó là điều không tốt . Tôi mong mọi người hiểu đâu mới là mục tiêu cuối cùng của U23 Việt Nam.

Tất nhiên, với một HLV trưởng, dù trận đấu nào thì vẫn hướng tới mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng nhưng cầu thủ họ có giới hạn. Điều mà tôi và cũng như các học trò là phải làm sao đặt điểm rơi, phong độ vào giải chính thức mới là quan trọng”.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam sẽ cố gắng không làm người hâm mộ thất vọng 
Công Phượng không ngại cạnh tranh với Văn Quyết, Anh Đức

Công Phượng không ngại cạnh tranh với Văn Quyết, Anh Đức

Công Phượng khẳng định các cầu thủ được triệu tập U23 Việt Nam đều có cơ hội ngang nhau và tiền đạo xứ Nghệ không ngại phải cạnh tranh vị trí với các cầu thủ đàn anh như Văn Quyết hay Anh Đức.

Giải Tứ hùng Cup 2018 có sự tham dự của 4 đội là U23 Oman, U23 Palestine và U23 Uzbekistan. Sau khi giải đấu này kết thúc, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự ASIAD 2018.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm