HLV Park Hang Seo sẽ giúp tuyển Việt Nam vượt Thái Lan

27/09/2018 06:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những thành công của HLV Park Hang Seo cùng với bóng đá Việt Nam tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018 đem tới kỳ vọng, tài năng của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giúp tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ lớn nhất Thái Lan và lên ngôi vô địch AFF Cup.

Thái Lan là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải thẳng thắn đưa ra quan điểm, dù bóng đá Việt Nam có những bước mạnh trong thời gian qua nhưng xét về trình độ và đẳng cấp, chúng ta vẫn thua kém Thái Lan 1 bậc. Muốn lên ngôi địch AFF Cup, tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua đối thủ được đánh giá cao là tuyển Thái Lan: “Ở thời điểm hiện tại, dù theo bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu Đông Nam Á nhưng trên thực tế, trình độ của chúng ta vẫn kém Thái Lan một bậc. Xem đội tuyển quốc gia Thái Lan thi đấu thì rõ ràng họ đẳng cấp hơn. Khoảng cách trình độ của bóng đá Việt Nam so với Indonesia, Malaysia không quá lớn. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, kỳ tích mà U23 Việt Nam tạo nên tại VCK U23 châu Á 2018 chưa hẳn đã đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới”.

Tại AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu được xem “dễ thở” với sự góp mặt của Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Malaysia và Myanmar là những đối thủ đáng gờm nhất của Tuyển Việt Nam. Tuyển Malaysia đã loại Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2014 còn lực lượng Myanmar rất đáng nể khi đội bóng này sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng từng dự U20 World Cup 2018.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải thận trọng trước tất cả các đối thủ và đội tuyển Việt Nam cần đánh giá đúng thực lực của mình để đưa ra được những kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng: “Việt Nam rơi vào bảng đấu tương đối thuận lợi. Chúng ta tránh được nhiều đối thủ mạnh. Malaysia và Myanmar sẽ là những đối thủ chính của tuyển Việt Nam. Hiện tại, bóng đá Việt Nam đang có nhiều thuận lợi vì sở hữu một đội hình trẻ, tài năng”.

AFF Cup 2018: ‘Việt Nam là đối thủ lớn nhất của Thái Lan’

AFF Cup 2018: ‘Việt Nam là đối thủ lớn nhất của Thái Lan’

Thái Lan coi AFF Cup 2018 là bước đệm để thi đấu thành công tại ASIAN Cup 2019 và không triệu tập Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Kawin Thamsatchanan nhưng vẫn xem đội tuyển Việt Nam là đối thủ lớn nhất trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

HLV Park Hang Seo tự tin có thể vượt qua người Thái

Có thể nói, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 vẫn là AFF Cup và Thái Lan vẫn được xem là đối thủ số 1 của thầy trò HLV Park Hang Seo tên con đường bước tới đỉnh vinh quang. Có lẽ với nhiều cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Thái Lan vẫn là cái tên mang tới sự ám ảnh. Nhưng với riêng với HLV Park Hang Seo, ông có niềm tin vào các học trò của mình sẽ vượt qua Thái Lan để để mang niềm vui về cho người hâm mộ. "Tôi cũng có nghe và được biết Việt Nam và Thái Lan là đối thủ chính trong khu vực Đông Nam Á. BHL cũng như cầu thủ sẽ có cách để làm thế nào đó vượt qua họ. Tôi cũng cho rằng giờ đây các cầu thủ là chiến binh rồi và họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tâm lý để chiến thắng.

Tôi luôn tin tưởng họ và là HLV tôi phải gương mẫu, từ đó mới tạo ra tinh thần cho các cầu thủ. Các cầu thủ tin tôi và tôi cũng tin các cầu thủ. Với tinh thần như vậy thì dù là Thái Lan hay bất cứ đối thủ nào thì Việt Nam cũng sẽ giành chiến thắng”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ với báo giới.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm