HLV Park Hang Seo: 'Ngôi sao K-POP' của bóng đá Việt Nam

17/02/2018 06:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lịch sử các đời HLV ngoại của ĐTQG Việt Nam suốt hơn 20 năm qua, HLV Falko Goetz có lẽ là người sở hữu bản lý lịch ấn tượng nhất, khi ông thầy người Đức này từng đưa Hertha Berlin xếp hạng 4 Bundesliga và đoạt vé tham dự Cúp UEFA (tiền thân của Europa League) vào mùa bóng mùa bóng 2004-2005.

Cho tới khi HLV Park Hang Seo xuất hiện thì ĐTQG Việt Nam mới lại có một HLV nổi tiếng, bởi HLV Park từng tham gia BHL đội tuyển Hàn Quốc ở 2 kỳ World Cup liên tiếp là 1998 và 2002, trong đó đặc biệt đáng kể là World Cup 2002, khi ông Park đảm đương vai trò trợ lý số một của HLV Guus Hiddink, ông thầy người Hà Lan đã giúp đội tuyển Hàn Quốc lọt vào tới bán kết World Cup 2002.

Ngoài ra, ông Park còn có kinh nghiệm tham dự AFC Champions League cùng CLB Chunnam Dragons và thành tích 4 lần đoạt chức vô địch K-League với Suwon Samsung Bluewings và FC Seoul. Nếu tính thêm cả thành tích HCĐ Asian Games Busan năm 2002 với đội tuyển U23 Hàn Quốc thì HLV Park Hang Seo đã sở hữu một bản CV gần như hoàn hảo, với đủ mọi trải nghiệm, từ World Cup với ĐTQG cho tới AFC Champions League với CLB.

Đấy cũng là lý do giúp cho ông Park đã vượt qua vô vàn ứng viên trong cuộc sàng lọc hồ sơ của VFF để lọt vào vòng thương thảo cuối cùng. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng khi sang Hàn Quốc để trực tiếp đàm phán với HLV Park Hang Seo, phái đoàn VFF đã thực sự bất ngờ vì không tưởng tượng được rằng ở Hàn Quốc HLV Park Hang Seo lại nổi danh tới mức chẳng hề thua kém một ngôi sao K-pop.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo 

Một thành viên trong phái đoàn VFF sang Hàn Quốc để thương thảo với HLV Park Hang Seo kể lại: “Ông Park là một trong những HLV có thâm niên làm việc rất ấn tượng. Đặc biệt là thành tích dẫn dắt Chunnam Dragons tham dự AFC Champions League và là trợ lý của HLV danh tiếng Guus Hiddink.

Ông Park từng tham gia BHL đội tuyển Hàn Quốc ở 2 kỳ World Cup liên tiếp là 1998 và 2002. Đấy là kinh nghiệm mà các HLV trưởng tiền nhiệm của đội tuyển Việt Nam chưa có. Nói cách khác, ông Park đã trải qua những thử thách rất đáng kể.

Ông Park cũng muốn được khám phá thử thách trong sự nghiệp nên mới nhận lời với VFF. Đây là lần đầu tiên ông Park ra nước ngoài làm HLV”.

Trong lần đầu tiên hội ngộ, phái đoàn VFF và ông Park ấn định địa điểm gặp nhau tại SVĐ Seoul World Cup ở Thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Lúc này chưa có thành viên nào của phái đoàn VFF từng tiếp xúc với HLV Park Hang Seo mà tất cả đều chỉ biết tới ông Park qua bản lý lịch được Ban Tổng thư ký chuyển lên Thường trực sau khi đã tham vấn ý kiến của Hội đồng HLV QG.

Chú thích ảnh
Ông  Park Hang Seo luôn tạo ra sự thân thiện, gần gũi với các học trò.Ảnh: Phạm Tuân

Tại đây, phái đoàn VFF đã được chứng kiến một sự thực khiến tất cả đều phải bất ngờ. Đấy là việc khi ông Park bước qua Bảo tàng World Cup ở SVĐ Seoul World Cup để tới nơi gặp mặt với phái đoàn VFF thì rất nhiều người dân Hàn Quốc đang mua vé tham quan ở Bảo tàng World Cup đều nhận ra ông Park và liên tục xin được chụp ảnh với ông.

Thậm chí, sự có mặt của HLV Park Hang Seo còn khiến bầu không khí của Bảo tàng World Cup như muốn sôi lên, tới mức Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức có mặt trong phái đoàn VFF phải thốt lên: “Chà, ông Park này nổi tiếng thật, như một ngôi sao”.

Không chỉ có như thế, HLV Park Hang Seo còn cho thấy mình có quan hệ rất thân thiết với người quản lý của Bảo tàng World Cup, nơi cũng trưng bày ảnh chân dung của ông với tư cách là một trong những thành viên của đội tuyển Hàn Quốc làm nên chiến tích lịch sử ở World Cup 2002.

Cuộc làm việc đầu tiên giữa phái đoàn VFF và HLV Park Hang Seo đã diễn ra chính tại nơi mà ông Park được người dân Hàn Quốc chào đón như một ngôi sao. Tuy nhiên, vị thế ấy không giúp ông Park nhanh chóng đạt được thỏa thuận với VFF mà sau cuộc gặp đấy còn nhiều lần thương thảo qua email nữa giữa 2 bên thì mới đi tới quyết định ký kết hợp đồng.

Và thêm một chi tiết đáng chú ý nữa là ông Park đã có thông tin về bóng đá Việt Nam ngay từ trước khi diễn ra cuộc gặp đầu tiên với phái đoàn VFF, mà nguyên nhân có thể là vì ông Park đã theo dõi trận U22 Việt Nam - U22 Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á và trận U22 Việt Nam - Các ngôi sao K-League.

Trước khi VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG từng có một ông thầy ngoại mang quốc tịch châu Á là HLV Toshiya Miura trong giai đoạn 2014-2016, nhưng sự nghiệp của ông Miura ở Việt Nam khó có thể coi là thành công, khi chiến lược gia người Nhật Bản này bị VFF chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Trả lời câu hỏi liệu có sợ HLV Park Hang Seo sẽ đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Miura, một lãnh đạo cao cấp của VFF cho biết: “Theo tôi, điều quan trọng nhất với HLV trưởng một ĐTQG là tổ chức và xây dựng lối chơi phù hợp cho từng đội bóng. Còn thành tích bắt nguồn từ công tác chuẩn bị, lực lượng và còn nhiều yếu tố khác tác động, trong đấy kể cả may mắn. Bóng đá là như vậy, không phải cứ tốt là thắng.

Chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể và bao quát hơn nữa. Vì thế, tôi cho rằng quan trọng nhất là HLV xây dựng được lối chơi dựa trên con người hiện có. Về phần mình, VFF sẽ góp ý thẳng thắn nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là của HLV trưởng”.

Được đề nghị đưa ra nhận xét về sự khác biệt giữa HLV châu Á và HLV châu Âu với ĐTQG Việt Nam, vị lãnh đạo VFF này cho biết: “Các HLV nước ngoài luôn đề cao tính kỷ luật và tính kế hoạch. Tất cả những HLV này đều có bằng chuyên nghiệp FIFA Pro nên tính tổ chức của họ rất cao. Trong quá trình làm việc, họ đều đưa ra rất nhiều sự đòi hỏi mà chúng tôi sẽ phải đáp ứng, trong đó họ đặc biệt chú trọng đến vấn đề y học, phục hồi chấn thương và vô cùng quan tâm đến dinh dưỡng”.

HLV Park Hang Seo tham dự lễ khai trương cáp treo Hòn Thơm

HLV Park Hang Seo tham dự lễ khai trương cáp treo Hòn Thơm

Ngày 04/02 tại Phú Quốc, ngay tại Lễ khai trương cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới, Tập đoàn Sun Group đã tiến hành trao tặng đội tuyển U23 Việt Nam 1 tỷ đồng cùng kỳ nghỉ một tuần tại khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Bên cạnh đó, Tập đoàn Sun Group cũng đã trao tặng 500 triệu đồng tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để ủng hộ chương trình phát triển tài năng bóng đá trẻ như đã hứa.

HLV Park Hang Seo có đủ những tố chất như thế, gồm cả những đặc điểm của một ông thầy châu Âu và đặc trưng của ông thầy châu Á. Khi đội tuyển U23 Việt Nam chưa lên đường sang Trung Quốc, BTC cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã nhờ lãnh đạo VFF ngỏ lời với HLV Park Hang Seo để cho phép Quang Hải và Văn Hậu tham dự Gala trao giải.

Thế nhưng, sau khi lắng nghe đề nghị của VFF, ông Park đã từ chối một cách khéo léo và kiên quyết, vì lý do thời điểm diễn ra Gala là lúc đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á năm 2018 nên HLV Park Hang Seo không chấp nhận có bất cứ sự ngoại lệ nào.

Chỉ riêng chi tiết này cũng cho thấy HLV Park Hang Seo là một ông thầy cực kỳ nguyên tắc và có lẽ đấy là nguyên nhân khiến ông Park gặt hái khá nhiều thành công trong sự nghiệp cầm quân và rất được hâm mộ ở Hàn Quốc.

Nói "không" với... vợ!

HLV Park Hang Seo đã mang cả vợ sang nhận nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink vẫn tuân thủ kỷ luật thép mà ông đề ra trước đó nên để vợ "phòng không gối chiếc" một mình ở khu nhà chuyên gia của VFF.

Không chỉ làm gương, HLV Park Hang Seo cũng khẳng định đội tuyển Việt Nam do ông xây dựng đặt yếu tố kỷ luật đặt lên hàng đầu. Vì thế, ông không cho phép các cầu thủ đưa vợ hay bạn gái vào phòng của đội. "Với các cầu thủ, việc gặp gỡ bạn gái là chuyện riêng. Họ có đi uống café, ăn uống ngoài đường nhưng tuyệt đối không được đưa vợ, bạn gái về phòng".

Tuy nhiên, bà vợ của ông Park cũng không phải buồn lâu. Mối quan hệ giữa HLV Park Hang Seo và Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede ngày càng trở nên thân thiết hơn không chỉ trên sân cỏ mà còn bởi họ là hàng xóm của nhau tại khu nhà ở dành cho các chuyên gia thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chính vì thế, hai bà vợ của hai chiến lược gia này tỏ ra rất gần gũi và thân nhau

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm