HLV Park Hang Seo muốn làm điều kỳ diệu, Công Phượng là 'hung thần' của Australia

14/01/2018 10:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo muốn làm điều kỳ diệu, Công Phượng là “hung thần” của Australia là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 14/1.

Công Phượng từng 2 lần hủy diệt Australia

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của U23 Việt Nam là người rất có duyên với các đối thủ tới từ Australia. Trong sự nghiệp của mình, Công Phượng đã 2 lần giúp U19 Việt Nam đánh bại Australia ở vòng loại Giải U19 châu Á  năm 2013 và Giải U19 Đông Nam Á 2014.

Cái duyên ghi bàn ấy khiến Phượng được U23 Australia đặc biệt chú ý. Bản thân U23 Việt Nam cũng sẽ đặt nhiều kỳ vọng lên vai Công Phượng trong nhiệm vụ kiếm về điểm số đầu tiên cho đội bóng.

U23 Australia và 'chìa khóa' De Silva đấu U23 Việt Nam

U23 Australia và 'chìa khóa' De Silva đấu U23 Việt Nam

Trong đội hình 4-4-2 của U23 Australia, HLV trưởng Milicic Ante đang có trong tay cặp tiền vệ trung tâm khá hay. Nếu như Thomas Deng giữ vai trò đánh chặn thì De Silva là nhạc trưởng, tổ chức tấn công. HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U23 Việt Nam phải để ý đến 2 cái tên này.

HLV Park Hang Seo muốn điều đặc biệt

HLV Park Hang Seo khẳng định ông muốn cùng U23 Việt Nam khát khao làm điều kỳ diệu trước đối thủ Australia: “Australia là đội bóng có chiều cao và kỹ thuật cá nhân tốt. Nhưng gặp họ là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ của chúng tôi và tất nhiên U23 Việt Nam mơ làm nên một điều đặc biệt.

Các thành viên Australia có thể hình lý tưởng, sở hữu kỹ năng hoàn hảo nhưng cầu thủ Việt Nam lại chơi hay khi gặp đội mạnh.

HLV Ante Milicic của U23 Australia đánh giá cao Việt Nam

HLV Ante Milicic của U23 Australia đánh giá khá cao đối thủ U23 Việt Nam: “Chúng tôi biết thế hệ này của Việt Nam rất mạnh. Vài người trong số họ chính là nòng cốt của đội tuyển đã giành quyền dự U20 World Cup tại New Zealand.

Chúng tôi biết họ là một đội mạnh và không hề đánh giá thấp họ. Chắc chắn, cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ là một trận cầu khó khăn. Chúng tôi phải tập trung vào nhiệm vụ của mình và cố gắng có một màn trình diễn ấn tượng trước Việt Nam”.

Chú thích ảnh
HLV U23 Thái Lan chưa bị sa thải dù đội tuyển đã bị loại sớm. Ảnh: Siam Sport

HLV U23 Thái Lan chưa bị sa thải

U23 Thái Lan đã chính thức bị loại sớm 1 vòng đấu sau thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản ở lượt trận 2 VCK U23 châu Á 2018 hôm qua. Dù vậy, HLV Zoran Jankovic vẫn chưa bị sa thải.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định ông Zoran Jankovic sẽ tiếp tục nắm quyền HLV trưởng tuyển U23 Thái ít nhất cho tới hết trận gặp Palestine. Hiện tuyển U23 Thái Lan đã thua cả 2 trận, thua 2 bàn và chưa ghi được bàn nào.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm