HLV Park Hang Seo không sợ Thái Lan, bí mật về tấm băng thủ quân U23 Việt Nam

19/05/2018 11:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo không sợ Thái Lan, bí mật về tấm băng thủ quân U23 Việt Nam là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 19/5.

HLV Park Hang Seo không sợ Thái Lan

HLV trưởng tuyển Việt Nam khẳng định các học trò không có lý do gì phải sợ đối thủ Thái Lan nếu hai bên gặp nhau ở AFF Cup 2018: “Thái Lan chắc chắn là một đội tuyển mạnh nhưng nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt và phân tích lối chơi của họ, tôi tin rằng tuyển Việt Nam không cần phải cảm thấy sợ hãi khi đối đầu người Thái.

Vào ngày 2/6 tới, Thái Lan và Trung Quốc sẽ có một trận giao hữu. Tôi cùng các thành viên ban huấn luyện sẽ theo dõi trận đấu này và đưa ra các phân tích của mình. Tôi có sự tự tin nhất định khi đội tuyển của chúng ta đối đầu Thái Lan”.

Duy Mạnh gọi HLV Park Hang Seo bằng tên cực dễ thương

Duy Mạnh gọi HLV Park Hang Seo bằng tên cực dễ thương

Trên Instagram của tiền vệ U23 Việt Nam Duy Mạnh chia sẻ bức ảnh tiền vệ Hà Nội FC tay bắt mặt mừng khi gặp lại ông thầy người Hàn Quốc Park Hang Seo. Duy Mạnh đã gọi HLV Park Hang Seo bằng cái tên "anh trai nắng".

Xuân Trường không phải lựa chọn số một cho băng đội trưởng

HLV Park Hang Seo tiết lộ khi mới tới Việt Nam, ông không hề chọn Xuân Trường cho tấm băng đội trưởng tuyển U23 Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc kể lại với SBS: “Đầu tiên, đội trưởng phải biết lắng nghe, phải nhận được sự tin tưởng của cả đội. Một người dè dặt thì không thể lãnh đạo được. Vì là đội trưởng đại diện cho cả đội, chính vì vậy, tin tưởng là điều cần có.

Thứ hai là khả năng lãnh đạo. Ví dụ, nếu có một người trong đội nói quá nhiều, đội trưởng sẽ nhắc người đó im lặng, người đó làm theo. Đó là một đội trưởng có tiếng nói. Khi làm đội trưởng, không chỉ cứ đeo băng tay đi xung quanh là được. Người đó cần cảm nhận được gánh nặng của trách nhiệm”.

Ông Park cho biết ngày mới tới, ông đã chọn một cầu thủ khác cho băng đội trưởng U23 Việt Nam nhưng cầu thủ này từ chối. HLV Park sau khi suy nghĩ đã quyết định chọn Xuân Trường. Phần còn lại đã trở thành lịch sử khi Xuân Trường hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đội bóng, đưa U23 Việt Nam tới ngôi Á quân châu Á.

Chú thích ảnh
Xuân Trường vốn không phải lựa chọn số một ở U23 Việt Nam cho vị trí thủ quân.

HLV Phan Văn Tài Em bức xúc với trọng tài

Sau trận hòa 1-1 với S.Khánh Hòa tại vòng 8 V-League tối qua, HLV trưởng Phan Văn Tài Em của CLB Sài Gòn bức xúc: “Không phải vì đội tôi bị gỡ hòa, mà tôi mới chê trách. Bao nhiêu đội đã ca thán trọng tài, chúng ta cũng nên xem xét lại.

Tình huống Da Sylva bị ngã trong vòng cấm nên xem lại. Pha bóng đó là phạm lỗi 100%. Cuối trận nhiều lần cầu thủ của tôi bị phạm lỗi trọng tài cũng không thổi.

Cầu thủ đâu được nói trọng tài. Tôi từng là cầu thủ tôi biết. Mở miệng ra là trọng tài không cho nói, phản ứng không cho, thẻ liền. Chỉ cần trọng tài công tâm, đảm bảo bóng đá Việt Nam phát triển”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm