HLV Park Hang Seo khó hài lòng

29/12/2020 06:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã thắng 1 trận, hòa 1 trận trước U22 Việt Nam khép lại năm 2020 nhiều biến động với quá ít các trận đấu. Chính vì thế, dù đã lên đường về nước nghỉ phép nhưng HLV Park Hang Seo cũng canh cánh không ít nỗi lo, bắt nguồn từ sự không hài lòng ở 2 trận đấu tập vừa qua.

Công Phượng và thử nghiệm bất thành của HLV Park Hang Seo

Công Phượng và thử nghiệm bất thành của HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo đã cho Công Phượng ra sân từ đầu nhưng trong vai trò không mấy thuận lợi trên hàng công là trung phong cắm. Công Phượng lúng túng trông thấy dù đối thủ là đàn em U22 Việt Nam non kinh nghiệm.

Cho dù đó là chiến thắng 3-2 tại Cẩm Phả hay tỷ số hòa 2-2 ở Phú Thọ thì từ mỗi trận đấu đó, HLV Park Hang Seo lại nhìn ra những vấn đề khác nhau của đội tuyển Việt Nam cũng như U22 Việt Nam. Đương nhiên, đó đều là những bài toán cần tìm ra lời giải khi 2 đội có quá nhiều nhiệm vụ trong năm 2021, ngay cả trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những diễn biến khó lường.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà thầy Park dành phần lớn thời lượng ở buổi họp báo sau trận đấu tại Phú Thọ tối 27/12 để nói về vấn đề khan hiếm tiền đạo của bóng đá Việt Nam khi được đặt các câu hỏi liên quan đến phong độ của các tiền đạo Công Phượng, Tiến Linh hay Đức Chinh.

Bộ 3 cầu thủ này vẫn đang là những sự lựa chọn hàng đầu trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam, ngay cả trong thời điểm họ vì những lý do nào đó, cả chủ quan lẫn khách quan không thể đạt điểm rơi phong độ tốt nhất.

Không phải HLV Park Hang Seo không muốn thay đổi, cũng chẳng do thầy Park không trao cơ hội cho những gương mặt mới hay tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Nhưng rồi, việc thử nghiệm hay thay đổi đó đã không mang lại hiệu quả như mong muốn bởi không thể tìm ra các phương án thay thế hợp lý, đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở mức tương đương.

Đến mức mà HLV Park Hang Seo đã phải “chua chát” thừa nhận rằng những tiền đạo ở đội tuyển U22 rồi đây khi quay về V-League sẽ chẳng có cơ hội ra sân thi đấu, lấy đâu cơ hội để cọ xát, tiến bộ và trưởng thành.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, DTVN, U22 VN, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá, V League, AFF Cup, SEA Games
Màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở 2 trận giao hữu với U22 Việt Nam chưa thể khiến HLV Park Hang Seo hoàn toàn yên tâm. Ảnh: Hoàng Linh

Vấn đề tiền đạo nội ít có cơ hội ra sân thi đấu tại V-League thực ra không phải chuyện mới và HLV Park Hang Seo đã hơn 1 lần đề cập đến chuyện này. Nhưng dưới góc độ của một người làm công tác chuyên môn, đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang Seo buộc phải thích nghi và tìm ra lời giải.

HLV Park Hang Seo không sai khi phàn nàn và chuyện khan hiếm chân sút, thậm chí ông cũng cần được thông cảm trước yêu cầu VFF và VPF nên tính toán và có quy định nào đó trong điều lệ, buộc các đội bóng phải sử dụng cầu thủ trẻ trong khoảng thời gian nhất định.

Nhưng HLV Park Hang Seo hãy thử đặt mình vào vị trí một HLV đang làm việc tại V-League, với những ngoại binh có trong tay và trước sức ép quá cao về thành tích, liệu ông có dám cất họ trên ghế dự bị để tung tiền đạo trẻ nội binh vào sân hay không? Không ai dám khẳng định chính xác câu trả lời ngoài chính HLV Park Hang Seo.

Bỏ sang một bên câu chuyện thiếu tiền đạo tưởng mới mà hóa cũ, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu còn khó hài lòng về hàng phòng ngự, với những thử nghiệm hoàn toàn mới. U22 Việt Nam có khá ít cơ hội nhưng vẫn 2 lần ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam, điều đó đủ để cho thấy hàng phòng ngự chơi chưa an toàn.

Sự vắng mặt của Đình Trọng, Duy Mạnh và mới nhất là Quế Ngọc Hải đã khiến tuyến thi đấu vốn vững chãi nhất của đội tuyển Việt Nam là hàng phòng ngự bị xáo trộn và không còn duy trì được sự chắc chắn như đã từng có.

Trước U22 Việt Nam ít kinh nghiệm hơn và lực lượng không được đánh giá cao bằng mà hàng phòng ngự còn chơi như thế. Vậy khi tái đấu Malaysia hay UAE, nếu điểm yếu đó lại phơi bày, chẳng phải nguy cơ thủng lưới còn lớn hơn thế sao.

Tất nhiên, đến khi các trận đấu quyết định với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup diễn ra thì Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu hay kể cả Văn Lâm sẽ trở lại. Nhưng đội tuyển và cá nhân HLV trưởng Park Hang Seo luôn cần phương án dự phòng để tránh rơi vào trạng thái bị động.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm